10 kỷ lục chờ Messi phá ở Qatar 2022

TÙNG LÂM (tổng hợp)
Từ 09:43 ngày 22-11-2022
World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ năm (mà cũng có thể là cuối cùng) Lionel Messi tham dự. Ngoài mục tiêu đem về chức vô địch thế giới đầu tiên cho Argentina từ năm 1986, siêu sao của PSG còn hướng tới việc xô đổ nhiều kỷ lục của bóng đá Argentina nói riêng và thế giới nói chung.
#1
Cầu thủ Argentina dự nhiều kỳ World Cup nhất

Để xác lập kỷ lục này, Lionel Messi chỉ cần phải làm một việc đơn giản là… xuất hiện trên sân, dù chỉ trong một giây. Khoảnh khắc Messi bước vào sân, ngôi sao của PSG sẽ chính thức chơi kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp. Trong lịch sử bóng đá Argentina chưa có ai làm được như anh. Hiện tại, Messi đang cùng Diego Maradona và Javier Mascherano chia sẻ kỷ lục 4 lần dự World Cup (Di Maria sẽ gia nhập nhóm nếu ra sân ở Qatar). 

#2
Gia nhập CLB 5 World Cup

Ra sân ở Qatar, ngoài việc lập kỷ lục mới của bóng đá Argentina, Messi cũng sẽ vinh dự gia nhập một nhóm nhỏ ưu tú gồm những cầu thủ có tới 5 lần tham dự một kỳ World Cup. Hiện tại, nhóm này mới chỉ có 4 thành viên và đó toàn là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Họ là 2 huyền thoại của Mexico, gồm Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 và 1966), và Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 và 2018), huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaeus (1982, 1986, 1990, 1994 và 1998) và thủ thành kỳ cựu người Italia Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 và 2014).

#3
Cầu thủ Argentina đá nhiều trận nhất ở World Cup

Hiện tại, Diego Maradona đang là cầu thủ Argentina thi đấu nhiều trận ở World Cup nhất, với 21 lần ra sân. Xếp ngay sau ông là Javier Mascherano, với 20 lần. Messi là người đứng thứ ba. Nhưng với việc đã có 19 trận, Messi chỉ cần không vắng mặt một trận nào ở vòng bảng kỳ World Cup này là sẽ vươn lên dẫn đầu. Hiện tại Messi đã giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển, với 165 lần ra sân trong màu áo sọc trắng-xanh.

#4
Kỷ lục về số trận đấu ở World Cup

Đá hết 3 trận vòng bảng, Messi sẽ trở thành cầu thủ Argentina ra sân nhiều nhất ở World Cup. Đến được bán kết, anh sẽ cân bằng kỷ lục về số lần ra sân ở World Cup hiện đang do huyền thoại của bóng đá Đức, Lothar Matthaeus, nắm giữ (25 trận). Vào được chung kết, Messi sẽ chính thức xác lập kỷ lục mới. Nếu Argentina có thể vô địch World Cup 2022, thì đó sẽ là niềm vui nhân đôi cho siêu sao sinh năm 1987.

#5
Kỷ lục về số phút ra sân ở World Cup

Dù “chỉ” xuất hiện ở 4 kỳ World Cup, hậu vệ huyền thoại của đội tuyển Italia, Paolo Maldini, vẫn là người giữ kỷ lục về thời gian ra sân (tính theo phút). Paolo đã chơi tổng cộng 23 trận (7 ở Italia 1990, 7 ở Mỹ 1994, 5 ở Pháp 1998 và 4 ở Nhật Bản-Hàn Quốc 2022), quy ra số phút là 2.217 phút. Trong khi đó, Messi hiện đã có 1.624 phút sau 4 kỳ World Cup. Để phá được kỷ lục của Maldini, Messi phải đá đủ số phút (không tính hiệp phụ) cho tới trận bán kết, và sau đó ra sân ở chung kết hoặc trận tranh giải ba. Nếu đá đủ 90 phút trong cả 7 trận, Messi sẽ có thời gian thi đấu là 2.254 phút.

Nếu giữ đúng phong độ, Messi sẽ phá nhiều kỷ lục tại World Cup kỳ này

#6
Đội trưởng Argentina ra sân nhiều nhất ở World Cup

Hiện tại, Diego Maradona đang là người nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân ở World Cup trong vai trò đội trưởng của Argentina. Trước khi bị loại khỏi World Cup 1994 vì doping, “số 10” đã có tổng cộng 16 lần ra sân với tấm băng captain trên tay, trong đó có 7 ở Mexico 1986, 7 ở Italia 1990 và 2 ở Mỹ 1994. Messi hiện đã có 12 lần mang băng đội trưởng ở các kỳ World Cup. Nếu ra sân đủ các trận và Argentina vào tới vòng 1/8, anh sẽ cân bằng kỷ lục của Maradona.

#7
Kỷ lục về bàn thắng ở World Cup

Messi hiện tại đã có 6 bàn thắng ở World Cup, trong đó có 1 bàn ở World Cup 2006, 4 ở World Cup 2014 và 1 ở World Cup 2018 (anh không ghi được bàn nào ở World Cup 2010). Với thành tích này, Messi đang đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Argentina ở các kỳ World Cup, ngang với Kempes, xếp sau Maradona và Guillermo Stabile ở vị trí thứ hai (8) và Gabriel Batistuta ở vị trí số một (10).

#8
Kỷ lục ghi bàn ở World Cup

Tất nhiên, không có gì là không thể khi trái bóng còn chưa lăn. Nhưng với Messi, cân bằng kỷ lục ghi bàn của Gabriel Batistuta cho đội tuyển Argentina đã là đủ khó. Còn vươn tới hay vượt qua kỷ lục mọi thời đại của Miroslav Klose (16 bàn) thì gần như là không tưởng, ít nhất là sau giải đấu năm nay.

#9
Kỷ lục về số kiến tạo ở World Cup

Cầu thủ Argentina đang giữ kỷ lục về số lần kiến tạo ở World Cup vẫn là Diego Maradona. Ông đã có tổng cộng 8 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn ở các giải vô địch thế giới. Với 6 kiến tạo, Messi đang cùng với Veron chia sẻ vị trí thứ hai. Nếu Argentina muốn tiến sâu ở kỳ World Cup năm nay, Messi không thể không xác lập kỷ lục mới ở chỉ số này.

#10
Kỷ lục về số trận thắng ở World Cup

Sau 4 lần tham dự World Cup và đều có thành tích cao với đội tuyển Đức (Á quân 2002, giải Ba 2006, giải Ba 2010, vô địch 2014), Miroslav Klose chính là người đang nắm giữ kỷ lục về số trận thắng, với 17 lần ăn mừng. Với 12 trận thắng, Messi cần phải toàn thắng tới bán kết để sánh ngang Klose, và thắng nốt trận chung kết để vượt qua kỷ lục gia người Đức.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x