5 thiện xạ chuẩn bị ra mắt sân chơi World Cup 2022

Quang Minh
Từ 10:16 ngày 12-11-2022
Jonathan David, Lautaro Martinez, Christopher Nkunku, Darwin Nunez và Dusan Vlahovic là năm tiền đạo chuẩn bị có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Người hâm mộ có thể sẽ phải đợi ít nhất cho đến năm 2026 để lần đầu tiên nhìn thấy những Erling Haaland, Alexander Isak hay Victor Osimhen tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, với những Jonathan David, Lautaro Martinez, Christopher Nkunku, Darwin Nunez và Dusan Vlahovic, kỳ World Cup 2022 tại Qatar cũng đang rất được chờ đợi.

1
Jonathan David

22 tuổi, 32 lần khoác áo ĐT Canada

Thần tượng: Didier Drogba, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Ronaldinho

Đối thủ của Canada ở bảng F: Bỉ, Croatia, Morocco

Canada vốn không phải cường quốc bóng đá, và cũng không sản sinh ra những tên tuổi lớn. Trong thời gian gần đây, cái tên đáng chú ý nhất là Alphonso Davies, hậu vệ trái của Bayern. Nhưng thực tế là tại xứ sở lá phong, David mới là tài năng hàng đầu. Dù mới 22 tuổi nhưng cầu thủ thuộc biên chế Lille đã có thâm niên ăn cơm tuyển hơn 4 năm với 34 trận ra sân và có được 22 bàn thắng.

Lúc này David đã vươn lên thứ 2 trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐT Canada, chỉ kém người đàn anh Cyle Larin, người đã có 25 bàn thắng sau 54 trận ra sân. Tại World Cup 2022 này, cầu thủ sinh năm 2000 được kỳ vọng sẽ mang tới một luồng gió mới cho ĐT Canada, đội bóng trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới sau 36 năm.

Bạn có biết không?

David sinh ra ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) nhưng chuyển đến Port-au-Prince, Haiti khi anh mới ba tháng tuổi và sau đó đến Ottawa, Canada khi anh sáu tuổi. Anh đã từ chối một cuộc gọi từ đội tuyển trẻ của Mỹ. Ngoài ra, David cũng từ chối nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ MLS - điều bình thường đối với một cầu thủ Bắc Mỹ thi đấu chuyên nghiệp bởi vì anh tò mò muốn bắt đầu sự nghiệp của mình ở châu Âu và đã quyết định chuyển tới Gent (Bỉ) trước khi tới Pháp khoác áo Lille. Ngoài bóng đá, niềm đam mê lớn nhất David là thời trang, đó là một trong những lý do lớn nhất khiến anh yêu thích cuộc sống ở Pháp.

2
Lautaro Martinez

24 tuổi, 32 lần khoác áo ĐT Argentina

Thần tượng: Radamel Falcao

Đối thủ của Argentina ở bảng C: Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan

'El Toro' đã lọt vào danh sách sơ bộ của Jorge Sampaoli chuẩn bị cho World Cup 2018 tại Nga, nhưng anh ấy đã không được chọn ở danh sách 26 cầu thủ vì Sergio Aguero, Paulo Dybala và Gonzalo Higuain là những cái tên sẽ đồng hành cùng Lionel Messi.

Lúc này Aguero đã giải nghệ, Higuain từ giã ĐTQG và Dybala dính chấn thương, Lautaro là lựa chọn hàng đầu để sát cánh cùng người đàn anh Messi. 9 bàn thắng sau 13 trận của Martinez đã giúp La Albiceleste giành chức vô địch Copa America lần đầu tiên sau 28 năm, hành trình đến vòng loại Qatar 2022 và đánh bại Italia 3-0 ở Finalissima.

Bạn có biết không?

Cha của Lautaro, Mario đã có 21 năm sự nghiệp cầu thủ, trong khi em trai của anh là Jano Martinez là cầu thủ của đội bóng rổ Villa Mitre.

3
Christopher Nkunku

24 tuổi, 6 lần khoác áo ĐT Pháp

Thần tượng: Ronaldinho, Marco Verratti

Đối thủ của Pháp ở bảng D: Đan Mạch, Tunisia, Australia

Khi một cầu thủ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga (mùa giải 2021/22), vượt trên cả Erling Haaland và Robert Lewandowski, bạn biết anh ấy thực sự đặc biệt. Đó là Nkunku, cầu thủ hiện nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng.

Nkunku có thể đã phải đợi đến đầu năm 2022 để có được lần đầu tiên khoác áo ĐT Pháp, nhưng anh đã xuất hiện trong mọi trận đấu của nhà ĐKVĐ World Cup kể từ đó. Cựu cầu thủ của PSG bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ hoặc chạy cánh, nhưng giờ anh đang hoạt động trên hàng công của RB Leipzig. Cây đinh ba Kylian Mbappe-Karim Benzema-Nkunku sẽ là thử thách lớn với bất cứ hàng thủ nào.

Bạn có biết không?

Nkunku ở cùng nhóm tuổi của trung tâm huấn luyện nổi tiếng Clairefontaine với Allan Saint-Maximin và Marcus Thuram. Mbappe vào năm sau. 'Christo' đã đóng góp 33 bàn thắng và kiến ​​tạo trong 34 lần ra sân ở Bundesliga mùa trước.

4
Darwin Nunez

23 tuổi, 11 lần khoác áo ĐT Uruguay

Thần tượng: Edinson Cavani 

Đối thủ của Uruguay ở bảng H: Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Ghana

Bóng đá Uruguay những năm gần đây liên tục sản sinh ra những tay thiện xạ hàng đầu thế giới. Sau Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani, World Cup 2022 quốc gia Nam Mỹ này sẽ trình làng thêm một chân sút hàng đầu nữa là Darwin Nunez - cầu thủ có tốc độ, linh hoạt và kỹ năm dứt điểm rất đa dạng. Có thể cựu cầu thủ Benfica đang gặp khó khăn tại Liverpool, nhưng tại ĐT Uruguay, anh vẫn đang được xem là niềm hy vọng lớn trong việc tiến sâu tại Qatar.

Bạn có biết không?

Nunez gần như bỏ bóng đá do điều kiện gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, anh trai Junior của Darwin nói rằng em trai mình có tiềm năng hơn nên đã quyết định rời lò đào tạo Penarol để kiếm việc làm và chăm sóc cho em trai.

5
Dusan Vlahovic

22 tuổi, 14 lần khoác áo ĐT Serbia

Thần tượng: Stevan Jovetic, Zlatan Ibrahimovic

Đối thủ của Serbia ở bảng G: Brazil, Cameroon, Thụy Sĩ

Hầu hết các cầu thủ trẻ đều tránh áp lực khi được so sánh với một huyền thoại. Ngược lại, Vlahovic lại rất thích thú với việc được gọi là "Ibrahimovic của Serbia". Đồng đội cũ Valeri Bojinov nhớ lại: "Cậu ấy là đứa trẻ 16 tuổi và cậu ấynói với tôi: 'Tôi là Zlatan đến từ Belgrade'.

Tôi sẽ chơi cho những câu lạc bộ lớn nhất và là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới". Vlahovic tự tin vào bản thân, đã hoàn thành hai mục tiêu đó rồi. Tiền đạo của Juventus đã ghi 45 bàn sau 73 lần ra sân trong 3 mùa giải vừa qua ở Serie A và sẽ là mũi nhọn khi thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất của Serbia đang theo đuổi thành công trên Bán đảo Ả Rập.

Bạn có biết?

Khi còn nhỏ, Vlahovic mơ ước trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và một bác sĩ. Vlahovic đã gây ngạc nhiên khi được trao chiếc áo số 9 của Partizan trước khi anh ra mắt chuyên nghiệp. Vào năm 2016, chỉ 22 ngày trước sinh nhật thứ 16 của mình, Vlahovic đã ra mắt đội một và từ đó lịch sử đang viết tên một trong những số 9 xuất sắc của bóng đá Serbia.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x