Ở 2 trận đấu tại vòng 1/8 vừa qua giữa Croatia - Đan Mạch và Nga - Tây Ban Nha đã chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của các thủ môn trên chấm luân lưu. Ngoại trừ David De Gea (Tây Ban Nha) thì 3 người đồng nghiệp khác của anh là Igor Akinfeev (Nga), Kasper Schmeichel (Đan Mạch) và Danijel Subasic (Croatia) đều ghi dấu ấn với những tình huống cản phá ngoạn mục.
Vấn đề nằm ở chỗ, những người hùng như Schmeichel, Subasic và Akinfeev hẳn phải sẽ cảm ơn các trọng tài vì họ đều chẳng hề phát hiện ra lỗi của 3 thủ môn này. Theo đó, Schmeichel, Subasic và Akinfeev đều di chuyển trước khi cầu thủ đối phương thực hiện quả sút luân lưu.
Luật quy định: "Thủ môn phải giữ vị trí giữa 2 cột khung thành trên vạch vôi và quay mặt vào trái bóng cho tới khi trái bóng được đá và chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang".
Tuy nhiên, việc trọng tài mắc sai lầm ở những tình huống như thế này cũng chẳng khiến ai phải ngạc nhiên. Với riêng cá nhân Subasic, anh là thủ môn thứ hai trong lịch sử cản phá 3 quả phạt đền trong loạt sút penalty. Người đầu tiên làm được điều này đó chính là Ricardo (ĐT Bồ Đào Nha) có được ở World Cup 2006.
Dưới đây là những hình ảnh cho thấy Subasic, Akinfeev và Schmeichel đã di chuyển trước khi cầu thủ thực hiện cú đá 11m.
Danijel Subasic: Croatia 1-1 (pen 3-2) Đan Mạch




Igor Akinfeev: Nga 1-1 (pen 4-3) Tây Ban Nha




Kasper Schmeichel: Croatia 1-1 (pen 3-2) Đan Mạch



