Anh vs Ba Lan: Kane và cảm hứng từ Lewandowski

VỊNH SAN
Từ 09:08 ngày 31-03-2021
Sẽ không có cuộc đối đầu giữa Harry Kane và Robert Lewandowski, nhưng đội trưởng ĐT Anh vẫn có thể lấy cảm hứng từ câu chuyện của ngôi sao người Ba Lan, sau đó suy nghĩ về tương lai.

Câu hỏi về tương lai của Harry Kane lại dấy lên những ngày qua. Rất nhiều người thúc giục tiền đạo 27 tuổi rời Tottenham để nâng cấp sự nghiệp. Với tài năng đáng kinh ngạc, khi ghi nhiều hơn 20 bàn trong 7 mùa liên tiếp và tích lũy 264 bàn thắng trong toàn sự nghiệp, cả CLB lẫn ĐTQG, anh cần chơi cho một đội bóng lớn, thu thập các danh hiệu và cạnh tranh với các siêu sao ở những giải thưởng danh giá. 

Kane đang lưỡng lự, và nếu cần một ví dụ để lấy cảm hứng, anh có thể nhìn sang trường hợp của Lewandowski, tiền đạo đang nắm giữ kỷ lục 66 bàn thắng cho ĐT Ba Lan. Anh không phải fan của Bayern, nhưng đã gia nhập đội bóng này vào mùa Hè 2014 để nâng cấp sự nghiệp. Sau 4 năm với 103 bàn thắng cho Dortmund, Lewandowski cảm thấy như vậy là quá đủ và không cần phải chứng minh gì thêm. 

Lewandowski chưa bao giờ hối tiếc vì quyết định ấy. Sát cánh cùng những cầu thủ xuất sắc nhất trong màu áo Bayern, tiền đạo người Ba Lan phát triển thành ngôi sao hàng đầu thế giới. 6 mùa giải qua, anh luôn cán mốc 40 bàn mỗi mùa. Lewy cũng giành 16 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm cú “ăn 6” thần thánh vào năm ngoái mà anh là nhân tố tối quan trọng. Rất nhiều người tiếc cho Lewandowski khi Quả bóng vàng 2020 bị hủy bỏ, nhưng FIFA The Best là một sự đền bù xứng đáng. Ở tuổi 32, anh vượt qua Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

Kane luôn ghi ít nhất 20 bàn/mùa trong 7 mùa giải liên tiếp

Cũng cần lưu ý, khi ở tuổi 27 giống như Kane hiện tại, Lewandowski chỉ có được tổng cộng 202 bàn thắng, ít hơn 62 bàn so với đội trưởng của Tam sư. Sự thăng tiến vũ bão của Lewandowski chỉ bắt đầu khi anh chuyển tới Bayern ở tuổi 26, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại dù đã 32. Với 35 bàn đã ghi tại Bundesliga mùa này, Lewandowski hướng đến kỷ lục 40 bàn/mùa đã tồn tại nửa thế kỷ của Gerd Mueller và gần như chạm một tay vào giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu.

Tình yêu của Kane với Tottenham là có thật, và tiếp tục gắn bó với đội bóng Bắc London là ưu tiên hàng đầu. Nhưng anh cũng nói về tham vọng trở thành ngôi sao số một thế giới. Vì vậy, ra đi là giải pháp duy nhất. 

Tottenham đã không nâng một chiếc cúp bất kỳ suốt 13 năm qua, và hy vọng duy nhất lúc này là trận chung kết Cúp Liên đoàn 2020/21, gặp Man City vào 25/4 tới. Điều tệ hơn là Spurs sa sút thảm hại và nhiều khả năng không được tham dự Champions League mùa tới. Kane đã ghi 20 bàn tại đấu trường này dù chỉ chơi 24 trận. Anh đủ tốt ở sân khấu lớn, nhưng lại không mấy khi được tham gia. Lewandowski thì khác, và đang là chân sút ghi nhiều bàn thứ ba ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Kane sẽ bước sang tuổi 28 vào Hè này. Đó là lúc anh phải quyết định.

Kane ngưỡng mộ Lewandowski
“Lewandowski là một cầu thủ tuyệt vời. Những bàn thắng và sự đóng góp toàn diện của anh ấy thật đáng ngưỡng mộ”, Kane nói vài ngày trước. Và theo tiền đạo người Anh, Lewy chính là nguồn cảm hứng để anh phát triển. “Những gì anh ấy đạt được trong 1 năm qua, khi đã ngoài 30 tuổi là động lực cho tôi”, Kane cho biết.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x