Anh vs CHDC Congo: Tuchel vẫn đi tìm đôi cánh hoàn hảo

01 giờ trước
Đứng đầu bảng nhưng tuyển Anh vẫn chưa mang dáng dấp của một ứng viên vô địch hoàn chỉnh. Trước CHDC Congo, HLV Thomas Tuchel không chỉ cần một chiến thắng, mà còn phải tìm ra lời giải cho bài toán lớn nhất của Tam sư sau ba trận vòng bảng.

Ba trận, 7 điểm và tấm vé vào vòng 1/16 là thành tích đủ để tuyển Anh hài lòng về mặt kết quả. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào những gì diễn ra trên sân, Tuchel chắc chắn hiểu rằng đội bóng của ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. World Cup đã bước sang giai đoạn loại trực tiếp, song Tam sư vẫn chưa có được một đội hình ổn định, đặc biệt ở hai hành lang cánh.

Điều đó phần nào đến từ những biến cố ngoài ý muốn. Reece James và Jarell Quansah lần lượt dính chấn thương, còn Bukayo Saka chưa đạt thể trạng tốt nhất. Dù vậy, chấn thương chỉ là một phần nguyên nhân. Điều đáng nói hơn là ngay cả khi có trong tay nhiều lựa chọn, Tuchel vẫn liên tục thay đổi cách bố trí nhân sự, cho thấy ông chưa thực sự tìm thấy sự kết hợp khiến mình yên tâm.

Chỉ sau ba trận, tuyển Anh đã sử dụng tới 9 phương án khác nhau giữa hậu vệ biên và cầu thủ chạy cánh - con số đủ để thấy nhà cầm quân người Đức vẫn đang thử nghiệm. Khi vòng bảng kết thúc mà bộ khung vẫn chưa được định hình, đó rõ ràng không phải tín hiệu tích cực với một đội tuyển đặt mục tiêu vô địch.

Lời giải vẫn nằm ở hai biên

Sự thiếu ổn định ấy khiến tuyển Anh chưa tạo ra được sức ép liên tục từ hai cánh, nơi vốn được xem là vũ khí quan trọng nhất trong bóng đá hiện đại. Marcus Rashford, Saka hay những cầu thủ được trao cơ hội đều có những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng chưa ai tạo được sự kết nối ổn định với các hậu vệ biên phía sau.

Theo Alan Shearer, một trong những vấn đề lớn nằm ở cách tuyển Anh đưa bóng vào vòng cấm. Các cầu thủ chạy cánh thường xuyên bó vào trung lộ rồi thực hiện những quả tạt bằng chân thuận hướng vào trong. Kiểu xử lý này khiến đường bóng trở nên dễ phán đoán hơn và tạo điều kiện để các trung vệ đối phương hóa giải.

Những ngôi sao chạy cánh như Rashford (áo đỏ) vẫn chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng

Ngược lại, mỗi khi Anh đưa bóng xuống sát đường biên rồi thực hiện những quả tạt từ phía ngoài vào, hàng công lập tức trở nên nguy hiểm hơn. Bàn thắng của Harry Kane trước Panama là ví dụ tiêu biểu. Khi bóng được đưa vào đúng thời điểm và đúng không gian, tiền đạo số một của Tam sư có đủ điều kiện để chọn điểm rơi và dứt điểm, thay vì phải xoay xở trong vòng vây của các hậu vệ.

Đó cũng là bài toán Tuchel cần giải quyết trước CHDC Congo. Đội bóng châu Phi nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi tương tự Ghana và Panama, lùi sâu đội hình, phòng ngự số đông rồi chờ thời cơ phản công. Trước những đối thủ như vậy, khả năng tạo đột biến từ hai cánh gần như sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Không thể mãi chờ người hùng

Điều tích cực với tuyển Anh là họ vẫn sở hữu những cá nhân đủ sức thay đổi trận đấu. Elliot Anderson chơi nổi bật trước Panama, Kane tiếp tục nổ súng, còn Jude Bellingham một lần nữa cho thấy vì sao anh được xem là ngôi sao lớn nhất của thế hệ này.

Bàn thắng của Bellingham không chỉ giúp Anh khai thông thế bế tắc mà còn thay đổi hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Đó là khoảnh khắc của sức mạnh, khát khao và đẳng cấp cá nhân, những phẩm chất mà rất ít cầu thủ trên thế giới có thể sở hữu cùng lúc.

Tuy nhiên, chính điều ấy cũng phản ánh một thực tế đáng suy nghĩ. Tuyển Anh nhiều lần phải dựa vào sự xuất sắc của các ngôi sao hơn là sức mạnh của cả hệ thống. Khi thế trận bế tắc, người ta chờ Bellingham tạo ra điều khác biệt. Khi cần bàn thắng, ánh mắt lại hướng về Kane. Những khoảnh khắc đó rất quý giá, song không thể trở thành kế hoạch duy nhất nếu Tam sư muốn tiến sâu.

Tuyển Anh không thể chỉ có trông chờ vào Kane hay Bellingham

Điều khiến Tuchel lo lắng hơn cả không nằm ở hàng công mà ở phía sau. Trong cả ba trận vòng bảng, tuyển Anh đều có thời điểm để lộ khoảng trống và bị đối phương khai thác. Croatia ghi hai bàn, còn Ghana và Panama cũng tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Trước những đối thủ mạnh hơn ở vòng knock-out, các sai lầm ấy sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều.

Tuchel thừa hiểu ông không còn nhiều thời gian để tiếp tục thử nghiệm. Có những sự thay đổi là bất khả kháng vì chấn thương, nhưng cũng có những điều chỉnh xuất phát từ chính việc ông chưa tìm được công thức tối ưu. Càng thay đổi nhiều, sự ăn ý nơi hàng thủ càng khó được xây dựng, trong khi đây lại là nền tảng của mọi đội bóng muốn vô địch World Cup.

CHDC Congo có thể không được đánh giá ngang tầm tuyển Anh, song họ đủ sức biến trận đấu thành một cuộc chiến về thể lực và sự kiên nhẫn. Nếu Tam sư tiếp tục triển khai bóng thiếu mạch lạc ở hai cánh và để lộ khoảng trống mỗi khi mất bóng, đối thủ hoàn toàn có thể khiến họ trải qua thêm một trận đấu đầy nhọc nhằn.

Đứng đầu bảng mới chỉ là điều kiện cần. Muốn trở thành nhà vô địch, tuyển Anh cần nhiều hơn những khoảnh khắc thiên tài của Kane hay Bellingham. Điều Tuchel phải tìm thấy ngay từ vòng 1/16 không chỉ là một chiến thắng, mà còn là đôi cánh đủ sắc bén để mở ra thế trận và một hàng thủ đủ ổn định để đưa Tam sư đi hết hành trình tại World Cup 2026.

Đỗ Trung • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận