Nhận định Bảng H World Cup: Bồ Đào Nha mạnh nhất, ẩn số Hàn Quốc

Duy Hồng
Từ 08:03 ngày 12-11-2022
Ở bảng H World Cup 2022, ĐT Bồ Đào Nha vừa là ứng viên và cũng là đội bóng được đánh giá cao nhất trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, ĐT Hàn Quốc với đầu tàu Son Heung-min tự tin cạnh tranh với ĐT Uruguay và ĐT Ghana.
Ronaldo tuyên bố 'cứng' trước World Cup 2022


Thông tin tổng quan Bảng H World Cup 2022

STT Đội Số lần góp mặt Lần góp mặt gần nhất Thành tích tốt nhất Xếp hạng FIFA
1 Uruguay 14 World Cup 2018 Vô địch (1930, 1950) 14
2 Bồ Đào Nha 8 World Cup 2018 Hạng Ba (World Cup 1966) 9
3 Ghana 4 World Cup 2014 Tứ kết (World Cup 2010) 61
4 Hàn Quốc 11 World Cup 2018 Hạng Tư (World Cup 2002) 28


Nhận định Bảng H World Cup

Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha nằm ở bảng H cùng các đội bóng Hàn Quốc, Uruguay, Ghana. Với dàn sao đắt giá, Seleccao chính là ứng viên số 1 cho suất đi tiếp và cũng là ứng viên cho ngôi vô địch ở giải đấu tổ chức tại Qatar. Quả thật, Bồ Đào Nha đang có những cái tên "khét tiếng" ở châu Âu như Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Nuno Mendes, Ruben Neves... và tất nhiên là cả Cristiano Ronaldo. Một đội bóng có thể thi đấu với 2 đội hình khác nhau mà sức mạnh không hề thua kém.

Họ đến Qatar trong tâm thế khát khao vô địch giải đấu duy nhất còn chưa có trong bộ sưu tập sau khi đã lên đỉnh ở EURO cũng như Nations League. Thành tích cao nhất của Bồ Đào Nha ở World Cup vẫn là Hạng Ba World Cup 1966. Do đó, Ronaldo và các đồng đội chắc chắn đặt mục tiêu cao nhất.

Sự khao khát của Ronaldo cùng phong độ cao của dàn cầu thủ Bồ Đào Nha là thứ mà HLV Fernando Santos trông đợi để có thể cùng đội nhà tiến xa tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, Ronaldo đã lớn tuổi và màn trình diễn của anh tại Man United trong mùa giải 2022/23 cho thấy, anh không thể đá chính thường xuyên. Đôi khi Ronaldo ở trên sân, có cảm giác như Quỷ đỏ đang chấp người. Hơn nữa, Bồ Đào Nha bây giờ không thiếu tiền đạo.

Ngoài Ronaldo, Santos còn Rafael Leão, João Félix, Rafa Silva, Andre Silva, Goncalo Guedes hay Francisco Trincao. Nhưng câu hỏi lớn dành cho Santos là ông có sẵn sàng để Ronaldo ngồi dự bị và tạo ra một Bồ Đào Nha giàu sức sống mới không. Chỉ khi đó, Bồ Đào Nha mới thực sự đáng gờm.

Ronaldo còn đóng "vai chính" ở World Cup 2022?

Đối thủ khó chịu nhất của Bồ Đào Nha ở bảng đấu này có lẽ là Uruguay, đội đến với World Cup nhờ vị trí thứ 3 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Uruguay, về mặt lý thuyết sẽ là đối thủ khó chịu nhất. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này là không thực sự ấn tượng. Uruguay không còn thể hiện được sự khó chịu và không được đánh giá quá cao ở World Cup lần này. Sự già cỗi của Edinson Cavani, Luis Suarez cùng chấn thương nặng của Araujo khiến cho Uruguay vốn đã không sản sinh ra những cầu thủ chất lượng ở nhiều năm qua vẫn phải sống dựa vào những cựu binh lớn tuổi.

Việc Uruguay có phong độ không tốt có thể mở ra cơ hội cho Hàn Quốc, đại diện ưu tú của châu Á. Vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, mục tiêu của Son Heung-min và các đồng đội chắc chắn là vượt qua vòng bảng World Cup bằng mọi giá. Họ hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" của bảng này bởi sự đơn giản nhưng lại hiệu quả đến tối đa trong lối chơi của mình. Bây giờ, Hàn Quốc đang chờ tin tốt từ Son. Nếu Son có thể kịp bình phục, sự tự tin và tâm lý của Hàn Quốc sẽ được nâng lên rất nhiều. 

Đội bóng còn lại của bảng đấu là Ghana, một cái tên luôn tiềm ẩn sự bất ngờ ở những kỳ World Cup trước đây. Tại World Cup 2010, Ghana từng lọt vào tứ kết và mong muốn điều tương tự lặp lại ở giải đấu năm nay. Lúc này, ngôi sao lớn nhất của Ghana chính là Thomas Partey. Với lực lượng chủ yếu đang thi đấu ở châu Âu nhưng lại chỉ có 1-2 ngôi sao làm điểm tựa, không dễ để Ghana tiến xa. Không phải đứng chót bảng đã là thành công của Ghana tại Qatar lần này.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2022

Dự đoán thứ hạng tại bảng H World Cup 2022

1. Bồ Đào Nha
2. Hàn Quốc
3. Ghana
4. Uruguay

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x