Vào mùa hè chói chang, nhiệt độ ngoài trời tại Qatar có thể lên tới 50 độ C. Đó là lý do tại sao World Cup năm nay được dời sang mùa đông tại quốc gia vùng Vịnh. Tuy được tổ chức vào tháng 11 và 12, song nhiệt độ ngoài trời ở Qatar vẫn ở mức vào khoảng 26 độ C. Chính bởi vậy, nước chủ nhà Qatar đã chi khá nhiều tiền để nghiên cứu cũng như lắp đặt hệ thống điều hòa tối tân cho các các sân vận động ở World Cup 2022. Cụ thể hơn nhiệt độ trong sân luôn được giữ ở mức 21 độ C trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.
Theo tìm hiểu, không khí được làm mát đi vào qua các tấm lưới trên khán đài và các vòi phun lớn trên sân. Không khí bốc lên được hút trở lại hệ thống làm mát của sân vận động, được làm sạch trước khi được các vòi phun lại bơm ra ngoài. Công nghệ này cũng kết hợp vật liệu cách nhiệt để tạo sự mát mẻ và thoải mái cho khán giả trong khi hò hét, cổ vũ. Các cảm biến xung quanh sân vận động giữ cho nhiệt độ không đổi và thậm chí điều chỉnh luồng không khí cho các chỗ ngồi trong bóng râm hoặc dưới ánh nắng mặt trời. Năng lượng cung cấp cho hệ thống điều hòa các sân vận động đến từ một trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ ở sa mạc bên ngoài thủ đô Doha. Công nghệ tương tự đang được sử dụng trong các nhà kính nơi Qatar sản xuất lương thực phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao.
Saud Abdulaziz Abdul Ghani, giáo sư kỹ thuật tại Đại học Qatar hay còn được gọi với biệt danh “Dr Cool” là bộ óc đằng sau việc điều hòa không khí của các sân vận động World Cup 2022. Trên thực tế, “Dr Cool” đã nghiên cứu hệ thống làm mát bằng năng lượng mặt trời trong các sân vận động trong 13 năm. Theo Ghani, việc làm mát sẽ giữ cho các cầu thủ không bị mất nước, ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật do nắng nóng, giữ cho mặt cỏ trên sân không bị khô héo, đồng thời khử mùi cơ thể trong một sân vận động chật cứng người. “Các cầu thủ sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời họ” Saud nói, “Chúng tôi có hệ thống điều hòa hiện đại cùng những cảm biến tốt nhất xung quanh sân vận động”.
Vẫn theo Ghani, mỗi người tạo ra nhiệt lượng bằng hai chiếc máy tính xách tay và thải ra 70 gram mồ hôi mỗi giờ. Ghani đưa ra ví dụ về sân vận động Lusail, nơi sẽ có 80.000 người dự khán trận chung kết World Cup vào ngày 18/12. “Họ sẽ tạo ra sức nóng của 160.000 máy tính xách tay trong không gian đó. Vì vậy, sức nóng đó phải được điều chỉnh bất kể đó là mùa đông, mùa hè, mùa thu hay mùa xuân”. Cá nhân Ghani cũng tin chắn rằng các kỳ World Cup trong tương lai, đặc biệt là vào World Cup năm 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ có các sân vận động có hệ thống điều hòa không khí. “Trong tương lai, vì sự an toàn của các cầu thủ, các sân vận động có điều hòa không khí sẽ trở nên phổ biến hơn. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu, các cầu thủ sẽ phải ra sân thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng hơn, đồng thời đối mặt nhiều hơn nữa với nguy cơ chấn thương do bị mất nước đưa lại”, Ghani nhấn mạnh thêm.
Sân vận động chỉ cần làm mát 2 giờ
Theo Ghani, sân vận động chỉ cần làm mát 2 giờ trước khi diễn ra trận đấu, nhờ đó giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. Công nghệ này ước tính hiệu quả hơn 40% so với các kỹ thuật hiện có.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn