Ben Chilwell & khát vọng World Cup 2022

MINH NAM
Từ 11:22 ngày 12-07-2022
Mùa giải trước, Ben Chilwell khi đang có phong độ cao nhất thì lại dính chấn thương dây chằng đầu gối. Điều này đã khiến anh vắng mặt trong cả giai đoạn 2 mùa giải. Nhưng bây giờ, hậu vệ cánh người Anh đã bình phục và anh đang nỗ lực để lấy lại vị trí ở Chelsea. Và xa hơn nữa là giấc mơ được dự World Cup 2022.

Ben Chilwell từng được kỳ vọng rất nhiều ở Chelsea. Tuy nhiên, cái cách mà anh khởi đầu mùa bóng 2021/22 rất đáng buồn. Chilwell từ chỗ là wing-back lệch trái số 1 của Thomas Tuchel thì khi ấy lại mất vị trí vào tay Marcos Alonso. Trong 6 vòng đầu tiên của mùa giải, Alonso mới là người được Tuchel sử dụng trong vai trò wing-back lệch trái, còn vị trí của Chilwell là ghế dự bị. 

Phải tới sau trận thua Man City 0-1 hôm 25/9, trận đấu mà Alonso đã chơi rất tệ, thì Chilwell mới có cơ hội trở lại. Và đó có lẽ cũng là quãng thời gian mà hậu vệ cánh sinh năm 1996 này chơi thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Ngay trận đầu tiên đá chính ở Premier League 2021/22, Chilwell đã tỏa sáng với 1 bàn thắng. Sau đó, anh là người ghi bàn duy nhất từ cú xa ngoài vòng cấm giúp Chelsea đánh bại được Brentford, đội bóng mà thời điểm đó vẫn là ngựa ô ở Ngoại hạng Anh. Ngày 23/10/2021, vẫn là Chilwell góp 1 bàn trong chiến thắng 7-0 trước Norwich. Với bàn thắng này, lần đầu tiên trong sự nghiệp Chilwell ghi bàn trong 3 trận liên tiếp ở Premier League trong 1 mùa giải. Tuần trăng mật của anh cứ thế kéo dài đến cuối tháng 11. Lúc này, Chilwell đã đánh bật hẳn Alonso trong cuộc chiến giành vị trí đá chính. 

Tuy nhiên, khi Chilwell đang thăng hoa nhất thì vận đen lại ập đến với anh. Ngày 23/11, Chelsea tiếp Juventus trên sân nhà. Trong trận đấu mà The Blues có chiến thắng 4-0 thì họ lại có tổn thất nặng nề khi Chilwell phải rời sân ở phút 71. Kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy Chilwell bị tổn thương dây chằng đầu gối chân trái. Mặc dù vậy, Chilwell vẫn hy vọng anh sẽ không phải phẫu thuật và có thể trở lại sau 1 tháng nghỉ dưỡng thương. 

Ben Chilwell rất tự tin sẽ kiếm được suất cùng ĐT Anh tham dự World Cup 2022

Nhưng tới dịp Giáng sinh cuối năm ngoái, cụ thể là ở buổi tập ngày 27/12, Chilwell một lần nữa nằm gục trên sân. “Vẫn là vết thương cũ, nhưng lần này tôi cảm nhận vấn đề nghiêm trọng hơn. Tôi không thể để điều này tháng nào cũng xảy ra được”, Chilwell thổ lộ. Anh quyết định phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương dây chằng đầu gối. Và Chilwell vắng mặt trong cả giai đoạn 2 mùa giải. Nhưng anh chấp nhận như vậy để có đôi chân lành lặn nhất cho mùa giải mới. 

“Mùa giải mới với Chelsea và World Cup dĩ nhiên là hai động lực lớn nhất. Tôi luôn thúc đẩy bản thân và phải thật chắc chắn rằng khi trở lại, tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước đây”, Chilwell khẳng định. Ác mộng chấn thương đã được dẹp sang một bên. Bây giờ, Chilwell đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục mới. Anh có tên trong danh sách lên đường sang Mỹ du đấu của Chelsea. Ngày 17/7 tới, The Blues sẽ có trận đấu với Club America và đây nhiều khả năng sẽ là trận đánh dấu sự trở lại của Chilwell sau hơn nửa năm vắng bóng (không tính trận gặp Watford ở vòng 38 mùa trước khi vào sân được đúng 1 phút). 

Thời điểm này, Chilwell đang là lựa chọn số 1 cho vị trí wing-back trái. Alonso hiện vẫn ở lại The Blues. Nhưng cầu thủ này nằm trong danh sách thanh lý của Chelsea và nhiều khả năng sẽ được đẩy sang Barcelona. Trong hoàn cảnh đó, Chilwell sẽ càng có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên hơn ở mùa bóng mới. 

Gareth Southgate vẫn theo dõi tình hình sức khỏe Chilwell. Và chắc chắn ông sẽ tiếp tục dõi theo phong độ của Chilwell khi anh đã trở lại. Một vé đi World Cup 2022 cùng ĐT Anh vẫn chờ Chilwell, nếu anh bùng nổ như ở giai đoạn ngắn mùa trước.

Đen như Chilwell
Năm 2021 quả là năm đen đủi với Chilwell. Trước khi đang thăng hoa rồi lại dính chấn thương dây chằng hồi tháng 11/2021 thì tại EURO 2020, Chilwell cũng bị phát hiện dương tính với Covid-19 sau trận gặp Scotland ở vòng bảng. Điều này khiến Chilwell phải tự cách ly và không có đóng góp gì đáng kể cho Anh ở giải đấu trên quê nhà.

4 - Chilwell từng ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại Premier League (vắt 2 mùa giải). Anh là cầu thủ người Anh duy nhất làm được điều này cho Chelsea trong 8 năm trở lại đây.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x