Brazil có thực sự cần Neymar?

Trần Hòa
Từ 11:20 ngày 28-03-2018
Trong khi Brazil đang căng sức đá giao hữu, ngôi sao số 1 của họ là Neymar lại phải nằm viện điều trị chấn thương. Selecao sẽ chờ Neymar đến phút chót trước khi lên đường dự World Cup 2018. Vấn đề được đặt ra là Brazil có nhất thiết cần anh tại Nga vào mùa Hè này hay không?

Siêu sao vô duyên ở các giải đấu lớn

Sự vô duyên ở các giải đấu lớn lại đang ám ảnh Neymar trước thềm World Cup 2018. Như đã biết, siêu sao người Brazil đã dính chấn thương bàn chân trong trận thắng Marseille ở Ligue 1 hồi cuối tháng 2 vừa rồi. Anh bị bong gân mắt cá và rạn xương ở bàn chân phải. Tiền đạo của PSG phải phẫu thuật và đã nghỉ 4 trận gần đây, trong đó có thất bại trước Real khiến gã nhà giàu nước Pháp phải dừng chân tại vòng 1/8 Champions League. 
Theo chẩn đoán, Neymar phải cần tối thiểu 3 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Có nghĩa, siêu sao 26 tuổi đã chính thức nói lời chia tay với mùa bóng năm nay tại châu Âu, chỉ có thể trở lại tập luyện trước VCK World Cup 2018 vỏn vẹn 2 tuần. 

Có nghĩa, nếu chấn thương lành lặn như dự kiến, Neymar cũng chỉ đủ thời gian kịp hồi phục sức khỏe và làm quen trở lại với trái bóng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga vào mùa Hè này. Nếu xui xẻo, nguy cơ anh phải ngồi nhà xem World Cup 2018 qua TV thực sự hiện hữu.

Như vậy, Neymar tiếp tục cho thấy anh luôn gặp vận đen, sự vô duyên ở các giải đấu lớn. Trong kỳ World Cup đầu tiên được tham dự vào năm 2014 ngay trên quê nhà, anh đã thi đấu rất thăng hoa trong giai đoạn đầu, song lại dính chấn thương nghiêm trọng ở trận tứ kết gặp Colombia, bởi pha thúc đầu gối vào lưng của hậu vệ Juan Zuniga. Chấn thương đó đã khiến anh phải chia tay giải đấu, khiến Brazil rơi vào tình cảnh hoang mang để rồi phải đón nhận một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi để thua Đức 1-7 ở bán kết. 


Đến Copa America 2015, Neymar tiếp tục gặp họa, dù theo cách khác. Ngay ở trận thứ 2 vòng bảng gặp Colombia, anh bị trọng tài truất quyền thi đấu vì lỗi hành vi. Sau khi kết thúc trận đấu, Neymar còn lao vào ẩu đả với hậu vệ Pablo Armero. Kết quả, anh bị treo giò 4 trận, sớm chia tay với giải đấu mà Brazil bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên bởi Paraguay sau loạt luân lưu 11m. 

Đến Copa America 2016, Neymar lại vô duyên một lần nữa, khi bị can thiệp không được tham dự giải. BLĐ Barca chỉ cho anh dự một trong hai giải lớn năm đó là Copa America hoặc môn bóng đá nam Olympic. LĐBĐ Brazil đã quyết định để anh dự giải đấu dành cho lứa tuổi U23, vì nó được tổ chức trên sân nhà (Brazil vô địch).

Để rồi 2 năm sau, khi World Cup 2018 chuẩn bị diễn ra, Neymar lại dính chấn thương nặng, có nguy cơ lỡ hẹn như đã nói ở trên!

Brazil không nên phụ thuộc vào Neymar!?

Vấn đề được đặt ra lúc này là liệu Brazil có nên tiếp tục ngóng chờ Neymar, xây dựng kế hoạch đội tuyển vì anh cho VCK World Cup 2018 hay không? Đó hiển nhiên là một cơn đau đầu với HLV Tite, cũng như những người làm bóng đá ở quốc gia này. 

Nếu Neymar chỉ là một ngôi sao tầm tầm, câu chuyện sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, anh là người dẫn dắt lối chơi, là linh hồn của Selecao những năm qua. Song rõ ràng, việc trông chờ vào một cầu thủ chưa biết có thể thi đấu hay không lại là hướng đi vô cùng mạo hiểm, có thể khiến Brazil thất bại. Thực tế, việc Brazil luôn thất bại ê chề ở những giải đấu lớn mà Neymar gặp vận đen nói trên bởi lối chơi và tinh thần của họ quá phụ thuộc vào ngôi sao giàu cá tính này. 

Hơn thế nữa, ngay cả nếu kịp bình phục chấn thương như dự kiến, Neymar cũng khó có thể đạt phong độ cao tại World Cup 2018. Ai cũng biết World Cup là giải đấu ở đẳng cấp cao nhất hành tinh, đồng thời vô cùng khốc liệt. Mọi cầu thủ đều phải chơi trên mức khả năng với cường độ cao. Ngay cả những ngôi sao có sự chuẩn bị tốt nhất cũng chưa chắc có thể chơi tốt, chứ đừng nói một cầu thủ vừa bình phục chấn thương, vẫn còn dè dặt chạm bóng như Neymar. 


Dù thế nào, Brazil cũng thật khó có thể trông đợi quá nhiều vào Neymar, nếu muốn chinh phục nước Nga trong mùa Hè này!

Brazil cần phải làm quen thật nhanh với cuộc sống không Neymar. Thực tế, họ đã vừa thắng đậm Nga 3-0 trong trận giao hữu mới đây nhờ các pha lập công của Miranda, Paulinho và Coutinho. Chính những Philippe Coutinho, Gabriel Jesus hay Willian mới là những ngôi sao trên hàng công mà Brazil cần trông đợi và đặt niềm tin vào lúc này, chứ không phải là Neymar!

CON SỐ
53. Neymar đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 4 cho ĐT Brazil, với 53 lần lập công. Anh chỉ còn kém huyền thoại Romario 2 bàn thắng nữa và kém Ronaldo 9 bàn thắng.

Neymar dùng liệu pháp đặc biệt chữa chấn thương
Neymar đang sử dụng rất nhiều liệu pháp y tế đặc biệt để chữa trị vết thương. Trong đó, các bác sỹ đang sử dụng thiết bị bắn sóng âm vào vết thương để có thể hồi phục một cách nhanh nhất. Với liệu pháp này, Neymar được kỳ vọng sẽ trở lại vào khoảng đầu tháng 6 để tập luyện chuẩn bị cho trận mở màn World Cup với Thụy Sỹ ngày 17/6.

Brazil có tỷ lệ thắng cao hơn khi vắng Neymar
Brazil đã thi đấu tổng cộng 18 trận dưới thời HLV Tite. Neymar thạm dự 13 trận trong số này, giúp Brazil thắng 10 và hòa 3. Trong 5 trận vắng anh, Selecao để thua 1 trận (trước Argentina), song lại thắng 4 trận còn lại, tức đạt tỷ lệ thắng cao hơn, 80% so với 70%, khi có anh.


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x