Bruno Fernandes: Người kế thừa xứng đáng di sản của Ronaldo

Trung Nghĩa
Từ 04:59 ngày 29-11-2022
Từ Man United cho tới ĐT Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đang cho thấy anh chính là người kế thừa xứng đáng của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo từng là một tượng đài tại Man United và ĐT Bồ Đào Nha với những chiến tích lẫy lừng và khả năng ghi bàn thượng thừa. Nhưng anh cũng chẳng thể chống lại được quy luật của tạo hóa và đang dần bước những bước cuối của sự nghiệp.

Đương nhiên CR7 vẫn chưa muốn dừng lại và muốn di sản của mình tiếp tục đồ sộ thêm. Nhưng dấu vết thời gian đã in hằn lên đôi chân và trong cả khối óc của chàng cầu thủ đầy tính chiến đấu này.

Ronaldo sẽ phải chấp nhận thực tế rằng anh đang chuẩn bị "về vườn" để cho lứa thế hệ kế tiếp có thể kế tục di sản của mình. Và không ai xứng đáng hơn Bruno Fernandes, tại cả Man United lẫn ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã chia tay Man United trong sự ồn ào không đáng có. Anh có lẽ cũng chỉ có thể khoác áo ĐT Bồ Đào Nha tới hết World Cup 2022. Và ở giải đấu lớn có thể là cuối cùng này, CR7 đã tìm thấy "truyền nhân" xứng đáng của mình.

Hãy nhìn nụ cười của Ronaldo khi Bruno thực hiện thành công quả đá 11m để ấn định chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Uruguay. Nếu như trước kia, có lẽ Ronaldo đã nổi cáu vì anh bị thay ra và không được thực hiện quả penalty đó.

Ronaldo mừng rỡ khi Bruno ghi bàn trên chấm 11m

Nhưng bây giờ, CR7 lại chẳng lấy đó làm phiền. Thay vào đó, anh nhiệt tình đứng dậy vỗ tay tán thưởng người đàn em. Và với một nụ cười tươi rói ở trên môi.

Đó không phải là một nụ cười cho có và cái vỗ tay cho có. Đó là sự chia sẻ chân thành của một "lão chiến binh" nhận ra mình đã đến lúc dừng lại để các tân binh tiến lên.

Trước đó, Ronaldo đã bị từ chối bàn thắng mở tỷ số. Bruno thực hiện cú treo bóng và CR7 băng vào đánh đầu. Ban đầu, bàn thắng được tính cho Ronaldo nhưng sau đó BTC xác định nó thuộc về Bruno. Bóng chỉ khẽ chạm vào tóc của CR7.

Tình huống này vẫn còn khá nhiều tranh cãi và nó khiến Ronaldo mất đi cơ hội có bàn thắng thứ 9 tại World Cup, bằng với thành tích của huyền thoại Eusebio. Nhưng Ronaldo cũng chẳng mấy bận tâm.

Ronaldo đã sẵn sàng trao di sản của mình lại cho Bruno

Điều anh mong mỏi nhất lúc này chính là Bồ Đào Nha có thể giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại để giành lấy chiếc cúp vàng danh giá. Chức vô địch World Cup chính là danh hiệu duy nhất mà Ronaldo còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Hơn ai hết, Ronaldo khát khao có được danh hiệu này tới tột cùng. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể một tay giành được nó. Cần phải có sự tỏa sáng của tất cả các đồng đội, và đặc biệt là Bruno Fernandes.

Tiền vệ 28 tuổi đang bước vào độ chín nhất sự nghiệp và anh cũng đang là ngôi sao tỏa sáng nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. Sau 2 trận, anh đã có được 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, một thành tích vô cùng ấn tượng.

Với phong độ chói sáng của Bruno, cơ hội để Ronaldo giành lấy chức vô địch World Cup ngày càng rõ ràng hơn. Và sau đó, anh có thể vui vẻ nhường lại vị trí thủ lĩnh tại cả MU lẫn ĐT Bồ Đào Nha cho người đàn em. Một cái kết có hậu mà tất cả các fan của Ronaldo, của Bruno, của Man United và của Bồ Đào Nha đều mong mỏi.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x