Chân dung ĐT Australia ở World Cup 2022

Trung Nghĩa
Từ 18:54 ngày 12-11-2022
ĐT Australia tham dự VCK World Cup 2022 với đội hình không có gì nổi bật. Nhiều khả năng, họ sẽ sớm dừng chân ngay sau vòng bảng.

THÀNH TÍCH VÒNG LOẠI

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Australia đứng đầu bảng B với thành tích toàn thắng cả 8 trận, ghi được 28 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Tới vòng loại thứ 3, họ chỉ đứng thứ 3 tại bảng B và phải đá vòng 4 với UAE. Sau khi đánh bại đội bóng Trung Đông với tỷ số 2-1, Socceroos đã phải nhọc nhằn vượt qua Peru bằng loạt luân lưu ở trận play-off liên lục địa mới có vé dự World Cup 2022.

THÀNH TÍCH WORLD CUP QUÁ KHỨ

Australia đã có 6 lần tham dự VCK World Cup trong lịch sử. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng 1/8 ở kỳ World Cup 2006. Khi đó, Australia thua Italia 0-1 bởi cú sút phạt đền của Francesco Totti ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2.

ĐỐI ĐẦU CÁC ĐỘI CÙNG BẢNG

Tại World Cup 2022, Ecuador nằm ở bảng D cùng với Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Dưới đây là kết quả đối đầu của Australia với các đối thủ trong quá khứ.

vs Pháp: 5 trận, 1 thắng, 1 hòa, 3 thua

vs Đan Mạch: 4 trận, 1 thắng, 1 hòa, 2 thua

vs Tunisia: 2 trận, 1 thắng, 1 thua

HLV: GRAHAM ARNOLD

HLV Graham Arnold bắt đầu dẫn dắt Australia từ năm 2018. Ông nhanh chóng tạo được dấu ấn khi giúp Australia lập kỷ lục giành 11 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên sau đó thành tích của Bầy chuột túi đi xuống và phải rất vất vả họ mới có vé dự World Cup 2022.

Đây không phải lần đầu tiên ông Arnold tham dự World Cup. Ông từng làm trợ lý cho Guus Hiddink ở World Cup 2006 và Pim Verbeek ở Nam Phi 2010. Thách thức với Graham Arnold là vượt qua thành tích của Hiddink khi ông đưa Australia vượt qua vòng bảng. Họ chỉ dừng bước trước Italia, đội sau đó lên ngôi vô địch.

NGÔI SAO: AJDIN HRUSTIC

Australia không còn ngôi sao nổi bật tầm cỡ như Tim Cahill, Mark Viduka hoặc Harry Kewell. Niềm hy vọng lớn nhất là Ajdin Hrustic. Tiền vệ sáng tạo này là hạt nhân trong lối chơi của Socceroos khi vừa có thể kiến tạo hay lại ghi bàn tốt. Anh là một phần không thể thiếu trong hành trình giành vé dự World Cup 2022 của ĐT Australia. Cầu thủ đang khoác áo CLB Verona sẽ là chìa khóa cho hy vọng của đội bóng tại Qatar.

SAO MAI: GARANG KUOL

Garang Kuol là gương mặt gây nhiều bất ngờ nhất khi nằm trong danh sách 26 cầu thủ chính thức của đội tuyển Australia dự World Cup 2022. Tiền đạo 18 tuổi vừa ký hợp đồng với Newcastle United vào tháng 9 với mức giá 500.000 bảng. Điểm mạnh nhất của cầu thủ chạy cánh này là khả năng đi bóng và dứt điểm bằng cả 2 chân.

DANH SÁCH ĐT AUSTRALIA TẠI WORLD CUP 2022

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU

LỊCH ĐẤU VÒNG BẢNG

Ngày 22/11: Pháp vs Australia
Ngày 26/11: Tunisia vs Australia
Ngày 30/11: Australia vs Đan Mạch

Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch: 350/1 (theo Oddschecker)

Sao M.U ôm vợ khóc rưng rức sau khi được dự World Cup

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x