Chân dung ĐT Mexico ở World Cup 2022

Duy Hồng
Từ 13:07 ngày 13-11-2022
ĐT Mexico đang tích cực chuẩn bị cho VCK World Cup 2022 và được xem là đội bóng có lối chơi khó chịu. Tuy vậy, Mexico ở kỳ World Cup này khó có thể tiến xa.

THÀNH TÍCH VÒNG LOẠI

Mexico là ông kẹ của bóng đá CONCACAF nhưng họ lại chơi không quá hay ở vòng loại World Cup 2022. Phải chờ tới vòng đấu cuối, họ mới giành được 28 điểm như Canada nhưng đội bóng này đã sớm có suất tới Qatar. Kết thúc vòng loại, Mexico ghi được 17 và thủng lưới 18 lần..

THÀNH TÍCH WORLD CUP QUÁ KHƯ

 Mexico có cả thảy 17 lần dự VCK World Cup trong lịch sử. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Mexico cho tới nay là 2 lần giành vé dự vòng tứ kết ở các năm 1970 và 1986. Đó đều là khi Mexico chơi trên sân nhà.

ĐỐI ĐẦU VỚI CÁC ĐỘI CÙNG BẢNG

Tại bảng C, Mexico chung bảng với ĐT Argentina, Ba Lan và Saudi Arabia. Dưới đây là kết quả đối đầu của Mexico với các đối thủ trong quá khứ.

vs Ba Lan: thắng 3, hòa 3 và thua 3

vs Saudi Arabia: thắng 4, hòa 1

vs Argentina: 35 trận, trong đó thắng 4, hòa 14, thua 16 

HLV: GERARDO MARTINO

HLV  Gerardo Martino dẫn dắt hơn 10 đội bóng ở cấp CLB và ĐTQG trong suốt sự nghiệp. Trong số này, đội bóng nổi tiếng nhất là Barcelona khi ông giành được 1 Siêu cúp Tây Ban Nha cũng như các danh hiệu với Atlanta United, Libertad, Newell's Old Boys...Với Mexico, Martino mới có 1 danh hiệu là CONCACAF Gold Cup 2019. Ở đội hình nhiều cầu thủ trẻ như Mexico, Martino tự tin sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho các đối thủ. Họ hoàn toàn có thể giật điểm từ Argentina, Ba Lan và đánh bại Saudi Arabia để đi tiếp. Kinh nghiệm và sự lọc lõi của Martino được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà tiến xa. 

NGÔI SAO: GUILLERMO OCHOA

Guillermo Ochoa nhiều khả năng sẽ là sự lựa chọn số 1 cho Martino ở Qatar. Thủ môn kỳ cựu này vẫn đang chơi hay ở Club America và luôn thi đấu ấn tượng khi trở về ĐTQG.  Có Ochoa trong khung gỗ, Mexico luôn cảm thấy an tâm và có điểm tựa để tiến lên phía trước. Dự bị cho anh sẽ là Rodolfo Cota và Alfredo Talavera.

SAO MAI: ROBERTO ALVARADO

Cầu thủ tấn công sinh năm 1998 này có thể chơi tốt ở cánh phải, cánh trái hoặc tiền vệ trung tâm. Trước khi lên đội tuyển vào năm 2018, chàng trai này đã có 5 lần khoác áo đội U21 và 9 lần chơi cho đội U23. Cho tới nay, Alvarado có 31 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 4 bàn. Anh được kỳ vọng trái tim của của Alvarado.

DANH SÁCH ĐT MEXICO TẠI WORLD CUP 2022

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG

Ngày 22/11, Mexico vs Ba Lan
Ngày 26/11, Argentina vs Mexico
Ngày 30/11, Saudi Arabia vs Mexico

Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch: 150/1 (theo Oddschecker)

Những pha ăn mừng mang tính biểu tượng của World Cup

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x