
12 đội nằm trong nhóm hạt giống số 1 gồm: Canada, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Brazil, Bỉ và Đức. Đây là bước quan trọng để phân chia bảng đấu cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.
Việc 3 nước đồng chủ nhà góp mặt trong nhóm 1 khiến cách chia nhóm khác biệt với các kỳ World Cup trước, khi trước nay thường chỉ có một quốc gia đăng cai. Theo nguyên tắc bốc thăm, mỗi nhóm hạt giống sẽ gồm 12 đội, và 3 đội chủ nhà đã được xác định sẵn vị trí bảng đấu.
Mexico sẽ nằm ở bảng A và sẽ đá trận khai mạc tại sân Azteca vào ngày 11/6/2026. Một cột mốc đáng chú ý khi đây là lần thứ ba sân này đăng cai trận mở màn World Cup (sau 1970 và 1986). Trong khi đó, Canada được xếp vào bảng B, còn Mỹ rơi vào bảng D.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 1 mang lại ưu thế lớn cho các đội: họ sẽ tránh được việc gặp nhau ở vòng bảng và giảm nguy cơ rơi vào bảng “tử thần”. Với sự góp mặt của nhiều “ông lớn” châu Âu và Nam Mỹ như Tây Ban Nha, Pháp, Brazil, Argentina… nhóm đầu dự kiến sẽ cân bằng và hấp dẫn hơn các kỳ trước.
Đáng chú ý, tuyển Đức, vốn đã có những kỳ World Cup khó khăn gần đây, cũng có tên trong nhóm này, thể hiện sự trở lại về vị thế. Còn Bồ Đào Nha, Hà Lan và Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí của mình giữa các đội hàng đầu thế giới.
Lễ bốc thăm vòng bảng ngày 5/12 tới sẽ là cột mốc quyết định bảng đấu của World Cup 2026, giải đấu quy mô lớn nhất trong lịch sử với 48 đội, và lần đầu tổ chức trên ba quốc gia.






















