Cristiano Ronaldo không hay nhất thì cũng phải thích... nổi nhất

Ronaldo
Từ 11:10 ngày 26-11-2022
Tuy Ronaldo phá vỡ thế bế tắc, Bồ Đào Nha đã thắng Ghana nhờ dấu ấn của cả Bruno Fernandes, Joao Felix và Rafael Leao. Nhưng bất chấp điều đó, CR7 vẫn cứ là ngôi sao sáng nhất. Không chỉ vì bàn thắng ấy giúp Ronaldo lập thêm kỷ lục, mà còn vì anh luôn biết cách chiếm spotlight...

Kiếm được quả phạt đền rồi tự thực hiện thành công để ghi tên mình vào lịch sử, Ronaldo đã có khởi đầu không thể tốt hơn tại World Cup 2022. Sau trận, tiền đạo vừa chia tay Man United cũng được tiểu ban kỹ thuật của FIFA bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Nhưng CR7 có thực sự là ngôi sao sáng nhất của trận đấu?

Kênh truyền hình FOX Sports đã đặt ra câu hỏi này với ba cựu tuyển thủ Mỹ là DaMarcus Beasley, Jimmy Conrad và Sacha Kljestan. Kết quả là Beasley cho rằng Bruno mới là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu ở sân 974, còn Conrad đánh giá Leao là cái tên nổi bật nhất. Chỉ Kljestan đồng tình với quan điểm Ronaldo xứng đáng với danh hiệu này.

Sau trận, phóng viên của trang FIFA.com cũng đặt một câu hỏi gần tương tự với chính Ronaldo. Và khi được hỏi rằng nếu không phải mình, đồng đội nào xứng đáng là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, CR7 đã đưa ra hai đáp án khác là Joao Felix hoặc Danilo Pereira. Điều đó cho thấy một thực tế là cả giới chuyên môn lẫn người trong cuộc cũng không thống nhất ý kiến về vấn đề này.

Ronaldo luôn biết cách ăn mừng bàn thắng sao cho nổi bật nhất

Vậy rốt cuộc, tại sao Ronaldo lại được chọn? Câu trả lời thực ra rất đơn giản: vì cầu thủ 37 tuổi đã bổ sung một kỷ lục vào bảng thành tích đồ sộ của mình với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ghana. Nhưng quan trọng hơn cả, là vì anh luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm để thu hút sự chú ý.

Ngay khi bước chân ra thảm cỏ sân 974, Ronaldo đã san bằng một loạt cột mốc. Anh đã gia nhập CLB đặc biệt của những cầu thủ góp mặt tại 5 kỳ Mundial cùng với Lothar Matthaeus, Antonio Carbajal, Rafa Marquez, Gianluigi Buffon, Andres Guardado, Guillermo Ochoa và Lionel Messi. CR7 cũng đồng thời trở thành cầu thủ tham dự World Cup trong quãng thời gian dài nhất: 16 năm từ 2006 đến 2022.

Nhưng phải nhờ đến bàn mở tỷ số trước Ghana, Ronaldo mới xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Đó là một quả penalty đầy tranh cãi, sau quyết định có vẻ hơi nặng của trọng tài người Mỹ, Ismail Elfath. Ngoài quả phạt đền thành công ấy, dấu ấn mà anh để lại chỉ là một bàn thắng không được công nhận và cú bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột.

Nhưng chính Ronaldo chứ không phải Bruno, tác giả của hai đường kiến tạo, hay những cầu thủ ghi bàn sau đó cho Bồ Đào Nha là Leao và Joao Felix, mới được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Ngoài chuyện kỷ lục, nguyên nhân còn là vì anh luôn biết cách xuất hiện một cách đáng chú ý nhất trước ống kính máy quay.

Đó là những giọt nước mắt khi hát quốc ca, nụ hôn lên quả bóng, cú bay người ăn mừng qua tấm băng-rôn in hình... Lionel Messi, những hành động chỉ đạo từ khu vực kỹ thuật sau khi rời sân hay biểu cảm ngỡ ngàng trước sai lầm của thủ môn Diogo Costa. Và trên tất cả, Ronaldo không chỉ là một kỷ lục gia, mà vẫn là một siêu sao với sức hút vượt qua những vấn đề chuyên môn.

Ronaldo xác lập cột mốc mới ở ĐTQG
Với bàn mở tỷ số trước Ghana, Cristiano Ronaldo đã trở thành chủ nhân của kỷ lục trái ngược trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh chính là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho A Selecao tại World Cup, khi xé lưới Iran trong trận đấu ở vòng bảng năm 2006 khi mới 21 tuổi 132 ngày. Và giờ, CR7 cũng là cầu thủ già nhất lập công cho Bồ Đào Nha tại một kỳ Mundial lúc đã 37 tuổi 302 ngày. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng này của anh đều đến từ chấm 11m.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x