Không phải Hazard hay Lukaku, Trossard mới là niềm hy vọng số một trên hàng công ĐT Bỉ

Lộc Trần
Từ 13:37 ngày 23-11-2022
Ra mắt ĐTQG khi đã 25 tuổi, đóng vai kép phụ ở các giải đấu lớn, Leandro Trossard đã luôn sống trong cái bóng của thế hệ vàng ĐT Bỉ. Nhưng hiện tại, thời của tiền đạo thuộc biên chế Brighton đã đến. Sân chơi World Cup 2022 chính là sân khấu để Trossard lột xác lên tầm siêu sao.

“Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ luôn để Trossard đá chính”, Lorenzo Staelens - cựu danh thủ ĐT Bỉ, chia sẻ về quan điểm dùng người ở World Cup 2022. “Tuy nhiên, tôi nghĩ là HLV Martinez vẫn sẽ ưu tiên dùng Eden Hazard”. Câu chốt hạ của Staelens nêu đúng thực trạng của ĐT Bỉ hiện nay. Trossard có tài, đang đạt phong độ cao nhưng chỉ khiến HLV Martinez khó xử khi đặt bên cạnh những tên tuổi lớn.

Trên hàng công Bỉ được triệu tập cho World Cup 2022, danh tiếng của Trossard chỉ hơn được 2 cầu thủ trẻ là Lois Openda và Jeremy Doku. Với thân phận chỉ là thành viên của Brighton - đội bóng trung bình yếu ở Premier League, Trossard không có cửa cạnh tranh với anh em nhà Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku hay thậm chí cả Michy Batshuayi ở thời đỉnh cao. 

Tại EURO 2020 - giải đấu lớn đầu tiên Trossard được triệu tập, anh chỉ được sử dụng trong đúng 1 trận đấu vốn không nhiều giá trị với Phần Lan ở vòng bảng. Tại VCK Nations League 2021, Trossard cũng chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Roberto Martinez chưa bao giờ đánh giá cao tài năng của cậu học trò sinh năm 1994.

Trossard đang có phong độ cao hơn Hazard hay Lukaku

Nhưng nếu bỏ rơi Trossard vào lúc này, Martinez sẽ phạm tội ác. Hãy nói đến lý do khách quan. Trong buổi tập gần nhất, Lukaku vẫn phải tập riêng trong phòng gym. Eden Hazard thì xuống phong độ khủng khiếp, mới chỉ ra sân 3 lần tại La Liga mùa này. Việc không kiểm soát được cân nặng bản thân dù mang trọng trách đội trưởng khiến Hazard nhận chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ trong nước.

Trong khi đó, Trossard đang bùng nổ dữ dội tại nước Anh. Việc Brighton đang xếp thứ 7 ở Premier League mùa này có công rất lớn của Trossard. Anh ghi 7 bàn, trong đó nổi bật có hat-trick vào lưới Liverpool ngay tại Anfield. Ngoài ra, danh sách nạn nhân của Trossard còn có Chelsea, Man City, Leicester và West Ham. Cái duyên lập công trước những đối thủ mạnh thể hiện rõ qua thông số: Trong 7 lần đối đầu các đội trong nhóm Big 6, cầu thủ của Brighton đã ghi 8 bàn cùng 2 kiến tạo.

Trossard có tốc độ, chịu khó di chuyển, vô cùng cơ động, có thể sút tốt cả 2 chân. Kể cả không ghi bàn thì những đóng góp vào lối chơi chung của Trossard vẫn luôn rất lớn. Sử dụng Trossard lúc này sẽ mang tới sự cân bằng tốt hơn cho đội hình của tuyển Bỉ thay vì sức ỳ quá lớn của Hazard.

Đương nhiên, mọi thứ chỉ có thể thành hiện thực khi HLV Martinez gạt bỏ được tâm lý bắt buộc phải dùng sao “xịn” ở sân chơi lớn. Dẫu sao, với phong độ thăng hoa hiện tại, chỉ cần được vào sân, dù là từ ghế dự bị, Trossard vẫn hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt.

Trossard có thể chuyển CLB sau World Cup 2022

Những màn trình diễn ấn tượng của Trossard khiến anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Liverpool là đội bóng đầu tiên được đồn đoán quan tâm đến cầu thủ người Bỉ, sau đó đến lượt đội bóng nước Đức - Bayern gia nhập cuộc đua. Newcastle và West Ham cũng quan tâm cầu thủ của Brighton. Nếu thi đấu tốt tại World Cup 2022, Trossard có thể rời Brighton ngay trong phiên chợ Đông.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x