Nếu De Ketelaere ra mắt trận đầu tiên tại giải VĐQG khi 18 tuổi, thì Doku sớm hơn 2 năm và trở thành trụ cột không thể thiếu tại các CLB của mình. Thi đấu rất đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ và tấn công, De Ketelaere giúp HLV Roberto Martinez có nhiều lựa chọn cho tuyến trên. Đây mới chỉ là lần thức hai, cầu thủ của Club Brugge được triệu tập vào ĐTQG nhưng De Ketelaere vẫn là cái tên rất đáng được chờ đợi.
Trong khi đó, Doku được chú ý nhiều hơn không chỉ vì trẻ hơn mà nhờ tài năng được phát lộ từ rất sớm. Lúc còn khoác áo Anderlecht ở tuổi 16, Doku đã được nhiều đội bóng lớn châu Âu trong đó có Ajax và Liverpool đặc biệt chèo kéo. Song, nghe lời đàn anh Romelu Lukaku tiếp tục ở lại Anderlecht rèn giũa thêm một thời gian, đến tháng Mười năm 2020, Doku mới chia tay giải VĐQG Bỉ để gia nhập Rennes với bản hợp đồng 5 năm cùng mức phí 26 triệu euro để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB vùng Bretagne nước Pháp.
Xuất thân là cầu thủ chạy cánh trái, nhưng Doku cũng có thể đảm nhận được mọi vị trí trên hàng công nhờ sự đa năng, dũng mãnh và kỹ thuật điêu luyện. Doku cùng De Ketelaere hứa hẹn sẽ bùng nổ trên hàng công của Quỷ đỏ thời gian tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn