Dembele & vai chính ở ĐT Pháp

HẢI LONG
Từ 09:55 ngày 26-11-2022
Có quá nhiều biến động xảy ra với Ousmane Dembele trong những năm qua. Giờ đây sau khi bước qua đau thương, ngôi sao sinh năm 1997 đã sẵn sàng sắm vai nhân vật chính của ĐT Pháp tại sân khấu World Cup 2022.

Lết qua đau thương

“Có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời tôi trong 4 năm qua. Ở tuổi 25, tôi đã trưởng thành hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ” - Ousmane Dembele tuyên bố mạnh mẽ trước trận đấu với Đan Mạch. Có lẽ, đó là lần hiếm hoi trong những năm qua, ngôi sao người Pháp trải lòng về tình trạng của mình. 

Nhưng động thái mở lời của ngôi sao sinh năm 1997 là tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy anh đã bước qua đau thương để sẵn sàng cho cuộc chinh phục mới. “Trưởng thành hơn”, chính là thông điệp của Dembele.

Đây không phải kỳ World Cup đầu tiên Dembele tham dự. 4 năm trước, anh đã góp mặt ở giải đấu trên đất Nga. Thế nhưng, thời điểm ấy, tiền đạo này mới chỉ “sắm vai phụ” khi chỉ có 2 trận đá chính (đều ở vòng bảng). Còn từ vòng knock-out, Dembele chỉ xuất hiện đúng 2 phút trong trận gặp Uruguay.

Thế nhưng, chỉ đáng tiếc, “mầm non” ngày nào đã bị quăng quật quá nhiều bởi định mệnh. Định mệnh ở đây chính là chấn thương. Nó giống như “người bạn song hành” không mong muốn của Dembele. Có một thống kê khiến người ta giật mình. Trong 4 năm qua, tiền đạo người Pháp đã mất 562 ngày trên giường bệnh (tương đương 1,5 năm), đặc biệt là hai giai đoạn nghỉ dài vì chấn thương gân kheo (191 ngày) và đầu gối (134 ngày).

Dembele không thể nào quên được 1,5 năm ác mộng ấy. Nó thậm chí đã được anh nhắc tới trong phát biểu của mình: “Tôi đã trải qua 1,5 năm cuộc đời ác mộng. Nó khiến tôi phung phí quá nhiều thời gian”.

Dembele đã trưởng thành và sẵn sàng tỏa sáng trên đất Qatar

Từng có thời điểm, người ta ngỡ như thần đồng năm xưa của bóng đá Pháp đã “đầu hàng” vì chấn thương nhưng cuối cùng, cơn ác mộng này đã không thể quật ngã Dembele. Anh đã đứng dậy để có suất tham dự World Cup 2022. Bầu trời đã tươi sáng hơn với Dembele. Tín hiệu đáng mừng khi mùa giải này anh vẫn chưa vắng mặt trận nào vì chấn thương.

Sắm vai chính ở sân khấu World Cup

Không phải ngẫu nhiên, HLV Didier Deschamps nhắc tới Dembele khá nhiều trong trận đấu với Đan Mạch. “Cậu ấy là một phần trong tập thể ĐT Pháp vô địch World Cup 2018. Thế nhưng, sau đó, Dembele lại liên tục chấn thương. Điều đáng mừng là giờ đây, Dembele đã trở lại và trở thành một phần quan trọng. Việc tôi bố trí tiền đạo này đá chính trước Australia là minh chứng cho điều đó. Cậu ấy đã trưởng thành và hoàn thiện hơn” - HLV Deschamps chia sẻ.

Mặc dù Dembele đã ghi 5 bàn và có 7 đường kiến tạo cho Barca trong mùa này nhưng khó có thể cho rằng đây là phiên bản tốt nhất của cầu thủ này. Chỉ có điều, đây là phiên bản tiến bộ và đầy hứa hẹn của chính anh.

Vô tình, Dembele được khoác lên vai diễn của nhân vật chính tại Qatar sau quá nhiều xáo trộn của ĐT Pháp. Deschamps đã phải đau đầu vì chấn thương của Christopher Nkunku, Karim Benzema. Trong bối cảnh ấy, ông đã không trao cơ hội cho Antony Martial vì tin tưởng vào những gương mặt hiện tại. Dembele là một phần trong đó.

Trận đấu với Australia chính là màn thử vai tốt của Dembele. Tiền đạo của Barca đã trở thành mũi khoan vô cùng lợi hại bên hàng lang cánh phải. Đường kiến tạo cho Kylian Mbappe lập công chỉ là một trong số đóng góp của Dembele. Bên cạnh đó là 3 đường kiến tạo cơ hội thành bàn. Không những vậy, ngôi sao 25 tuổi còn 3 lần rê bóng thành công, ngang với Mbappe ở cánh đối diện.

Rõ ràng, với Dembele và Mbappe, ĐT Pháp đang sở hữu đôi cánh nguy hiểm. Chẳng có lý do gì, Deschamps không tiếp tục trao vai chính cho ngôi sao của Barca. Bởi ông đang nhìn thấy “chất nhiệt huyết” của tuổi trẻ đang chảy trong huyết quản của cậu học trò. “Dembele có thể làm tất cả với trái bóng trong chân. Chúng ta đang thấy hình ảnh của cậu ấy thời ở Dortmund, trong đó có cả khả năng lùi về hỗ trợ phòng ngự” - Deschamps chia sẻ.

Dembele: “HLV Deschamps cho phép tôi chơi tự do”
Ngôi sao ĐT Pháp chia sẻ: “HLV Deschamps yêu cầu tôi dạt sang cánh để tạo ra mũi khoan phá. Tôi cũng được thi đấu khá tự do trong trận đấu. Khi Griezmann muốn dạt cánh, tôi sẽ lại di chuyển vào trung lộ. HLV luôn khuyến khích chúng tôi di chuyển nhiều”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x