Nâng cao bản lĩnh, Argentina sẵn sàng lên ngôi

Nguyên Bảo
Từ 14:31 ngày 13-11-2022
ĐT Argentina từng không thành công ở những giải đấu lớn trong những năm gần đây do bản lĩnh thi đấu kém cỏi. Nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, họ đã cải thiện được điểm yếu này. Đội bóng xứ sở Tango đã sẵn sàng đến Qatar để chinh phục chiếc Cúp vàng mà CĐV của họ đã chờ đợi suốt từ năm 1986.

Ở VCK World Cup 2014, ĐT Argentina đã vào đến trận chung kết, dù suốt ở vòng đấu knock-out, không trận nào họ ghi được quá 1 bàn. Đó là giải đấu mà đội bóng xứ sở Tango đã thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn, khi thi đấu rất lì lợm. Thầy trò HLV Alejandro Sabella chỉ chấp nhận vuột mất chiếc Cúp vàng chờ đợi suốt từ Mexico ’86, sau khi để thua người Đức ở hiệp phụ bởi pha ghi bàn duy nhất của tiền vệ Mario Goetze.

Kể từ sau VCK World  Cup diễn ra trên đất Brazil, đội bóng xứ sở Tango thường thi đấu không thành công ở những giải đấu lớn, bất chấp vẫn sở hữu nhiều cầu thủ xuất chúng trong đội hình, tiêu biểu là tiền đạo Lionel Messi đang giữ kỷ lục 7 lần giành Quả bóng Vàng. Đơn cử như ở VCK World Cup 2018, Argentina vượt qua vòng bảng một cách thiếu thuyết phục với vỏn vẹn 4 điểm, rồi phải dừng chân ở vòng 1/8 sau thất bại 3-4 trước ĐT Pháp.

Nếu xét về từng cá nhân, Argentina là một đội bóng mạnh. Tập thể đó hoàn toàn có khả năng lên ngôi ở bất kỳ giải đấu nào. Tuy nhiên, bản lĩnh lại là yếu tố còn thiếu khiến đội bóng xứ sở Tango không thể xưng hùng xưng bá kể từ sau thất bại trước người Đức ở trận chung kết World Cup 2014. ĐT Argentina thường xuyên gục ngã ở những thời khắc quan trọng, với lý do đã rất quen thuộc: Không có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất ở những trận chiến mang tính sống còn.

Tuy nhiên, ở VCK World Cup 2022, Argentina lại đang được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Sở dĩ vậy bởi giải đấu ở Qatar hội tụ nhiều yếu tố để đội bóng xứ sở Tango hy vọng vươn tới đỉnh cao vinh quang. Thứ nhất, đây có thể xem là giải đấu cuối cùng của một thế hệ cầu thủ tài năng với Lionel Messi là “đầu tàu”, bên cạnh những Angel di Maria, Nicolas Tagliafico, Nicolas Otamendi...

Những ngôi sao này đã sẵn sàng bùng nổ ở World Cup 2022 với hy vọng sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào Cúp Vàng, trong đó Messi đang tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Với một dàn cầu thủ đẳng cấp cao và dạn dày bản lĩnh, Argentina được kỳ vọng sẽ đăng quang

Thứ hai mà cũng là quan trọng hơn cả, các cầu thủ Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Scaloni đã trui rèn được bản lĩnh của một “ông lớn”. Những gì đội bóng xứ sở Tango thể hiện ở vòng loại World Cup 2022 là rất ấn tượng và nó gợi lại hình ảnh lì lợm, kiên cường của ĐT Argentina từng vào đến trận chung kết World Cup 2014.

Đặc biệt, các học trò của ông Scaloni đang có tâm lý tự tin thoải mái hơn bao giờ hết, sau khi “Thế hệ Messi” xóa được cái dớp thất bại ở những giải đấu lớn bằng cách giành chức vô địch Copa America 2021. Phải nhắc lại rằng, ở trận chung kết, đẳng cấp của ĐT Argentina đã lên tiếng, khi họ đánh bại chủ nhà Brazil (vốn đang cực thịnh) với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Angel di Maria để vô địch Copa America.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày, khi được hỏi về tham vọng của ĐT Argentina tại World Cup 2022, siêu sao Lionel Messi đã không giấu khát khao được giương cao Cúp vàng. Tiền đạo đang khoác áo PSG cho rằng, đội bóng xứ sở Tango đang trong giai đoạn chín muồi nhất để hiện thực hóa tham vọng lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới kể từ Mexico ’86 và tất cả các thành viên trong đội đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục đỉnh Everest của bóng đá thế giới ở Qatar.

Tóm lại, VCK World Cup 2022 là cơ hội tốt để người Argentina một lần nữa được giương cao chiếc Cúp Vàng. Không chỉ sở hữu một đội hình với nhiều cầu thủ tài năng, lại đang có phong độ tốt, mà quan trọng hơn cả, đội bóng xứ sở Tango đã khắc phục được điểm yếu tâm lý, trui rèn được bản lĩnh chinh chiến ở những trận cầu khốc liệt.

Họ đã học được cách trút bỏ áp lực để vượt qua những đối thủ khó chịu, nhờ đó đang nối dài mạch trận bất bại của mình lên con số 35 trận. Nói cách khác, Messi và đồng đội đã sẵn sàng kể câu chuyện “Thép đã tôi thế đấy” cho cả thế giới biết.

GÓC CHIẾN THUẬT
Sơ đồ HLV Lionel Scaloni hay áp dụng nhất là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Ở World Cup 2022, không loại trừ khả năng, Argentina sẽ chủ yếu đá 4-2-3-1, để tận dụng tối đa các tiền đạo chất lượng. Tất nhiên, dù đá với bất kỳ chiến thuật nào, lối chơi của Argentina cũng sẽ xoay quanh Lionel Messi. Cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng vàng vẫn cho thấy phong độ rất cao trong màu áo ĐTQG. Tại vòng loại World Cup 2022, anh đã có 7 pha lập công.

CĐV Argentina đã có mặt ở Doha
Hơn 300 CĐV của Argentina hôm qua đã có mặt ở Doha. Những người yêu bóng đá xứ sở Tango đã sẵn sàng cổ vũ cho đội nhà trong suốt hành trình chinh phục World Cup 2022. Dự kiến, sẽ còn nhiều CĐV Argentina tiếp tục đổ bộ xuống Doha trong những ngày tới. Rất nhiều người trong số họ đến Qatar chỉ vì muốn được trực tiếp xem siêu sao Messi thi đấu ở World Cup cuối cùng sự nghiệp.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x