ĐT Cameroon có còn là Sư tử bất khuất?

Đỗ Trung
Từ 11:13 ngày 17-11-2022
ĐT Cameroon hành quân tới Qatar với khát vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 2 thập kỷ ở đấu trường World Cup. Dù vậy, đây hứa hẹn sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, không chỉ bởi các đối thủ cùng bảng rất mạnh mà ngay đến bản thân Cameroon cũng đang gặp nhiều vấn đề.

Tại 2 kỳ World Cup gần nhất, Cameroon đều trở thành đội “lót đường”. Những chú sư tử bất khuất không thắng và cũng không có nổi trận hòa nào để rồi rời giải trong tủi hổ. Giờ đây, viễn cảnh tương tự có lẽ đang chờ đợi đoàn quân của HLV Rigobert Song tại World Cup 2022.

Cách đây ít hôm, báo chí thế giới đồng loạt đưa tin Samuel Eto’o - Chủ tịch của LĐBĐ Cameroon - bị tố lộng quyền ở đội tuyển quốc gia. Người lên tiếng “bóc phốt” Eto’o là Pedro David Jimenez, người đại diện của trung vệ Michael Ngadeu-Ngadjui. Cầu thủ thuộc biên chế Gent không được triệu tập lên tuyển dự World Cup 2022, và Jimenez khẳng định HLV Song cùng cộng sự thực chất chỉ là con rối của Eto’o. 

Jimenez còn cáo buộc “Eto’o đã can thiệp vào các quyết định tuyển chọn cầu thủ ở tuyển Cameroon”. Tố cáo của Jimenez hoàn toàn có cơ sở bởi chính Eto’o đã bổ nhiệm Song - người đồng đội cũ của ông - vào vai trò HLV trưởng tuyển Cameroon hồi tháng 3 năm nay, bất chấp được khuyên ngăn. Chính những rắc rối từ thượng tầng này đang khiến Cameroon quay cuồng trước thềm World Cup 2022.

ĐT Cameroon (trái) đang gặp nhiều vấn đề về chuyên môn lẫn hậu trường

Ngoài ra, phong độ thời gian qua của tuyển Cameroon đang trở thành mối lo lớn cho cổ động viên nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Song, Cameroon đã thi đấu 6 trận song chỉ thu về 2 chiến thắng, lần lượt trước Algeria tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Phi và Burundi tại vòng loại AFCON 2023.

Ở 3 trận giao hữu gần nhất, Cameroon không biết thắng là gì. Họ thua Uzbekistan 0-2, thua tiếp Hàn Quốc 0-1 và hòa Jamaica 1-1. Trước mắt, Cameroon còn 1 trận giao hữu cuối cùng gặp Panama hôm 18/11 trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2022. Rõ ràng, khó khăn đang chồng chất với đội tuyển này.

Tại giải đấu ở Qatar, Cameroon nằm ở bảng G với các đối thủ Brazil, Serbia và Thụy Sỹ. Với những gì đã và đang xảy ra với Cameroon, thật khó để họ có thể tạo ra kỳ tích. Brazil đơn giản là quá mạnh, vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại, trong khi Serbia và Thụy Sỹ là những đội tuyển cực kỳ khó nhằn ở châu Âu.

Ở 5 lần chạm trán Brazil gần nhất, Cameroon thua tới 4. Với Serbia và Thụy Sỹ, Cameroon chưa bao giờ đụng độ, nhưng với hàng loạt rắc rối ở thượng tầng cộng thêm phong độ tệ hại thời gian qua, việc họ có điểm đã khó chứ đừng nói đến chiến thắng.

Niềm an ủi duy nhất với Cameroon lúc này là trong đội hình của họ đang sở hữu một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm và rất biết cách tỏa sáng như tiền vệ Andre-Frank Zambo Anguissa, tiền đạo Karl Toko Ekambi, tiền đạo đội trưởng Vincent Aboubakar hay tiền đạo ngôi sao Eric Maxim Choupo-Moting. Không những vậy, Cameroon hiện còn có nhân tố trẻ rất đáng chú ý là tiền đạo Bryan Mbeumo - người đạt phong độ tốt trong màu áo Brentford thời gian qua.

GÓC CHIẾN THUẬT

Cameroon tương đối linh hoạt về mặt chiến thuật với việc biến đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2 qua từng diễn biến cụ thể trên sân. Cần thấy rằng hàng công của Cameroon đang có sự góp mặt của một số cầu thủ chất lượng thi đấu tại châu Âu, nổi bật hơn cả là chân sút Eric Maxim Choupo-Moting. Tuy nhiên, nó cũng khó khỏa lấp được những điểm yếu từ việc thi đấu nặng về thể lực, thiếu toan tính của đội bóng tới từ châu Phi. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x