Ai có thể đưa ĐT Pháp lên đỉnh tại Qatar?

Thanh Thủy
Từ 10:30 ngày 14-11-2022
Với những con người mang đến Qatar, ĐT Pháp chắc chắn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Nhưng Les Bleus không hoàn hảo, nếu chưa nói là nội tại của họ nhiều vấn đề khi đặt trong bối cảnh, những mắt xích quan trọng nhất giúp họ đăng quang cách đây 4 năm đã chẳng còn như xưa.

Nỗi lo nhà vô địch

Tại World Cup 2022, ĐT Pháp tham dự với tư cách ĐKVĐ và được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Đương nhiên, chẳng ai đánh giá cao Les Bleus chỉ bởi cái mác “vô địch”. Trong tay HLV Didier Deschamps vẫn là lực lượng hùng hậu, với những ngôi sao đẳng cấp được mọi đội bóng trên thế giới thèm muốn.

Tuy nhiên, không phải mọi ứng viên vô địch đều hoàn hảo và Pháp cũng vậy. Chưa cần một chuyên gia để có thể chỉ ra điểm yếu lớn của Les Bleus tại World Cup 2022. Khi tất cả nhìn ra mắt xích yếu của Pháp là khu vực trung tuyến khi cả N’Golo Kante lẫn Paul Pogba đều vắng mặt trên đất Qatar vì chấn thương nặng.

Tầm quan trọng của Kante và Pogba với đội tuyển Pháp trong suốt những năm qua là điều mà ai cũng đã thấy quá rõ. Tính cách cũng như phong cách đối lập giúp họ bù trừ cho nhau, tạo nên cặp đôi hoàn hảo ở tuyến giữa. Thậm chí, không quá khi nói bộ đôi này chính xác là công thức thành công của HLV Deschamps.

Việc cả Kante lẫn Pogba vắng mặt để lại khoảng trống cực lớn với đội tuyển Pháp. Những người lạc quan có thể tự tin rằng Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga hay phần nào đó, Adrien Rabiot sẽ khỏa lấp sự thiếu vắng ấy. Dù gì đây cũng là các tiền vệ tài năng đang khoác áo những CLB mạnh nhất châu Âu.

Khách quan mà nói, Kante và Pogba không đơn thuần chỉ quan trọng về mặt chuyên môn. Kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng cũng như bản lĩnh của họ ở một sân chơi lớn tầm cỡ World Cup là điều mà các tiền vệ trong đội hình tuyển Pháp hiện còn thiếu rất nhiều.

Trong 6 tiền vệ mà HLV Deschamps mang sang Qatar, người kinh nghiệm nhất là Rabiot cũng chỉ có 29 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Xếp sau là Tchouameni với 14 lần. 4 cái tên còn lại, gồm Camavinga, Matteo Guendouzi, Youssouf Fofana và Jordan Veretout chưa ai đá cho tuyển Pháp quá 6 trận.

Tính tổng cộng, 6 tiền vệ dự World Cup 2022 có 60 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tức chỉ nhiều hơn một mình Kante 7 lần. So với Pogba, sự khập khiễng là rất lớn khi ngôi sao thuộc biên chế Juventus đã có tới 91 lần khoác lên mình màu áo lam.

Tại một giải đấu tầm cỡ như World Cup, tài năng vẫn phải đi kèm với kinh nghiệm. Giả sử trên đất Qatar, Pháp có Kante hoặc Pogba dẫn dắt thế hệ mới, câu chuyện có lẽ sẽ rất khác. Không khó để chứng minh sự quan trọng của kinh nghiệm. Như trường hợp của Tchouameni ở Real Madrid. Anh đã nhanh chóng khiến người hâm mộ quên đi Casemiro, nhưng đó là khi có Toni Kroos cùng Luka Modric bên cạnh. 

Pháp đang là nhà đương kim vô địch World Cup

Trông cả vào hàng công

Nếu như tuyến giữa đem lại nỗi lo thì hàng công lại là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Pháp. HLV Deschamps sẽ mang đến Qatar 2 trong số những tiền đạo hay nhất thế giới thời điểm hiện tại, Karim Benzema và Kylian Mbappe. Một người là đương kim Quả bóng vàng, người còn lại, sẽ không bất ngờ nếu anh trở thành Quả bóng vàng trong tương lai gần.

Benzema cũng như Mbappe là 2 tiền đạo hiếm hoi đủ khả năng tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu bằng sự xuất sắc của mình chứ không cần đồng đội “phục vụ”. Nhưng cả hai cũng là mẫu cầu thủ vì sẵn sàng vì tập thể, biết hy sinh để đóng góp vào lối chơi chung.

Đôi chút lo ngại có thể đến từ việc Benzema đang vật lộn với chấn thương còn Mbappe ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi lùm xùm trong màu áo CLB. Tuy nhiên, đẳng cấp và kinh nghiệm của bộ đôi này, những nhà vô địch đích thực là điều có thể giúp HLV Deschamps yên tâm tại World Cup 2022.

Xét về lối chơi, Pháp có lẽ sẽ không mang đến sự hấp dẫn, điều khiến người hâm mộ đội tuyển này luôn cảm thấy ngán ngẩm Deschamps và trông chờ Zinedine Zidane lên nắm quyền. Nhưng điều quan trọng là Deschamps chẳng quan tâm đến những lời chỉ trích. Đội bóng mà ông dẫn dắt vẫn vậy, luôn chắc chắn, lầm lì với những cá nhân kiệt xuất.

Đội tuyển Pháp phiên bản World Cup 2022 có thể không đồng đều và vượt trội như 4 năm trước những họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Những cái tên bị nghi ngờ, chỉ đơn giản là cứ làm tròn vai trong hệ thống mà Deschamps xây dựng, trước khi chờ vào sự đột biến tới từ Benzema hay Mbappe. Đó là một “công thức” tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ Pháp của Deschamps mới đủ sức làm được.

GÓC CHIẾN THUẬT

Sau khi “tha tội” cho Benzema, Deschamps thường xuyên sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo (cùng Griezmann) để khai thác tối đa hai tiền đạo hay nhất nhì thế giới ông sở hữu. Griezmann tuy phong độ phập phù kể từ năm 2019 nhưng luôn là lựa chọn tin cậy hàng đầu mỗi khi ĐTQG tập trung. Chưa kể Griezmann đã quen với việc thi đấu ở vai trò số 10 nên đội hình cây thông 4-3-1-2 sẽ tối ưu hoá công lực hàng tiền đạo của Les Bleus.

Mặt khác, hàng thủ sẽ ít có xáo trộn khi những công thần của 4 năm trước vẫn được trọng dụng, còn tuyến tiền vệ - nơi Pháp mất cả Kante và Pogba vì chấn thương – sẽ là nơi Deschamps ưu tiên các tiền vệ lấy cần cù bù thông minh, chuyên làm nhiệm vụ thu hồi bóng. 

Tuyến giữa lần đầu đá World Cup
Cả 6 tiền vệ tuyển Pháp tham dự World Cup 2022 đều chuẩn bị có lần đầu tiên hít thở không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại kỳ World Cup gần nhất, cái tên kinh nghiệm hơn cả là Adrien Rabiot chỉ được HLV Deschamps xếp vào danh sách dự phòng. Rabiot cũng là người duy nhất được dự một giải đấu lớn (EURO 2020) cùng đội tuyển Pháp.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x