ĐT Tây Ban Nha: Dani Olmo còn hơn cả một 'điệp viên'

Hồ Phương
Từ 15:24 ngày 27-11-2022
Nếu như Nhật Bản thắng Đức nhờ sự am hiểu của 8 cầu thủ đang chơi tại Bundesliga (1 và 2), thì Tây Ban Nha chỉ có 1 “điệp viên” ở đó là Dani Olmo. Nhưng khác với đội bóng châu Á, La Roja cần cầu thủ của RB Leipzig vì nhiều lý do hơn sự hiểu biết đơn thuần về đối thủ.

Sự tỉnh táo chính là một trong những phẩm chất đáng quý nhất của Olmo, người có lẽ còn “lạnh” hơn cả những người Đức. Vì trong khi các đồng đội mải ăn mừng sau màn vùi dập Costa Rica tới 7-0 ở trận mở màn vòng bảng, chỉ mình anh vẫn tỏ ra thận trọng. Cầu thủ 24 tuổi này thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo: “Giờ trước mắt sẽ là Đức, đội đang rất cần 3 điểm. và trận thắng Costa Rica sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không đánh bại họ”.

Nên nhớ, đó chính là trận đấu mà cầu thủ chạy cánh của RB Leipzig tỏa sáng rực rỡ với bàn mở tỷ số và một đường kiến tạo. Vậy mà anh vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ đến thử thách tiếp theo. Và rõ ràng, cũng không ai đủ tư cách đưa ra lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của đội tuyển Đức hơn Olmo, khi anh là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất góp mặt ở World Cup 2022 đang chơi tại Bundesliga.

Tuy nhiên, HLV Luis Enrique cần Olmo không chỉ vì sự am hiểu của anh về đối thủ. Lucho cần đến cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia của Barca chủ yếu vì những giá trị về chuyên môn. Vì Olmo chính là người hiểu rõ nhất và nhanh nhất những ý tưởng tấn công của chiến lược gia 52 tuổi.

“Người nằm vùng” Dani Olmo (phải) ở RB Leipzig sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐT Tây Ban Nha khi đấu với đối thủ Đức

Điều này đã được xác nhận bởi người bạn thân Pedri. Tiền vệ 20 tuổi đang khoác áo Barca tiết lộ: “HLV Enrique muốn Dani và Ferran Torres đảo cánh cho nhau ở những phút đầu, để các hậu vệ Costa Rica không có mục tiêu bắt người. Và anh ấy đã thực hiện rất tốt”. Một trong những tình huống này đã dẫn đến bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha, khi Olmo chạy cắt vào trung lộ đón đường chuyền của Gavi rồi hạ Keylor Navas mở tỷ số.

Sự nhạy cảm về chiến thuật cũng giúp Olmo dễ dàng thích nghi với mọi vị trí trên hàng công. Dù sở trường bám biên, anh từng ghi dấu ấn trong vai trò “số 9 ảo” ở trận bán kết EURO 2020, khi liên tục hút hai trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci của đội tuyển Italia khỏi vị trí bằng những tình huống giật về giữa sân. Ngoài ra, một trong những lý do HLV Enrique chỉ mang 7 tiền vệ tới Qatar là bởi ông biết rằng với Olmo, mình luôn có sẵn phương án thay thế.

Ngoài sự thông minh và khả năng chơi được ở nhiều vị trí, cậu con trai của cựu HLV CLB Sabadell, Miguel Olmo còn là một chiến binh thực thụ. Việc rời Barca để khoác áo Dinamo Zagreb khi mới 16 tuổi cùng những trải nghiệm ở Croatia và Đức đã giúp Olmo trưởng thành hơn nhiều so với những cầu thủ cùng trang lứa. Đó là lý do anh luôn duy trì được sự tập trung, và không ngại ngần trước bất kỳ đối thủ nào.

Cũng vì hiểu rõ tầm quan trọng của cầu thủ 24 tuổi, HLV Enrique từng lo ngay ngáy khi Olmo dính chấn thương trong trận gặp Frankfurt ngày 3/9. May thay, đó chỉ là một ca giãn chứ không phải đứt dây chằng, đồng nghĩa với mất World Cup. Nhưng nó vẫn khiến Lucho mất ăn mất ngủ suốt 7 tuần theo sát quá trình hồi phục của cậu học trò cưng, người vừa mở ra chiến thắng kỷ lục của Tây Ban Nha trước Costa Rica, và cũng là vũ khí nguy hiểm của La Roja trong cuộc đối đầu với đội tuyển Đức.

Olmo đưa Tây Ban Nha vào “CLB 100”
Bàn mở tỷ số của Dani Olmo trong trận thắng 7-0 trước Costa Rica cũng chính là pha lập công thứ 100 của đội tuyển Tây Ban Nha ở các vòng chung kết World Cup. Qua đó, cầu thủ của RB Leipzig đã giúp La Roja gia nhập CLB những đội tuyển ghi 100 bàn tại các kỳ Mundial, hiện mới có Brazil, Đức, Argentina, Italia và Pháp. Người ghi bàn đầu tiên cho Tây Ban Nha ở World Cup là Jose Iraragorri, với pha lập công vào lưới Brazil năm 1934.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x