
Rõ ràng, Tây Ban Nha là ĐTQG có thành tích tốt nhất trước thềm World Cup. Chuỗi 30 trận bất bại tốt nhất của họ áp đảo thành tích tương tự của 47 ĐTQG còn lại tham dự VCK World Cup 2026. Trận thua gần nhất của họ diễn ra vào ngày 22/3/2024, trong trận giao hữu với Colombia (0-1).
Thành tích của họ trong giai đoạn này là 22 trận thắng và 8 trận hòa trong 23 trận đấu chính thức và 7 trận giao hữu. Những con số này có thể đủ để Tây Ban Nha dự World Cup với tư cách là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch.
La Roja chưa thua trận nào kể từ trận thua Colombia trong trận giao hữu diễn ra tại London năm 2024. Thất bại trước Colombia không ảnh hưởng gì đến Tây Ban Nha, khi chỉ vài tháng sau đó, họ đã xuất sắc và vượt qua mọi khó khăn để nâng cao chiếc cúp vô địch EURO sau khi đánh bại các đội mạnh như Ý, Đức, Pháp và Anh.
Toàn bộ nhiệm kỳ của HLV Luis de la Fuente là một câu chuyện thành công. Trận thua chính thức duy nhất của ông là trong trận đấu thứ hai gặp Scotland (0-2) vào ngày 20/3/2023, điều này đã gây ra những lời chỉ trích và thậm chí một số phương tiện truyền thông đề xuất sa thải ông.

Tính đến thời điểm hiện tại, và trước khi bắt đầu kỳ World Cup đầu tiên của mình, HLV này đã có được 30 trận thắng, 9 trận hòa và 2 trận thua trong 41 trận đấu. Như thế, ông chỉ có 2 thất bại sau 41 trận, trong đó 1 thất bại mang tính giao hữu và 1 thất bại là chính thức.
Dưới thời của De la Fuente, ĐT Tây Ban Nha là một đội bóng đề cao tính tập thể, nơi tài năng cá nhân phải luôn đóng góp cho lợi ích tập thể và chơi thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả trong nhiều năm.
Ví dụ mới nhất là chiến thắng trước Peru với đội hình xuất phát, trong khi chờ đợi sự trở lại của Lamine Yamal và Nico Williams, cả hai đều đang được theo dõi sát sao. Hai cầu thủ chạy cánh là những mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong một cỗ máy vận hành hoàn hảo, nơi Oyarzabal hiện đang nổi bật về mặt thống kê.
Tiền đạo trung tâm, không có hào quang ngôi sao như những tiền đạo khác ở World Cup 2026, sẽ đến giải đấu với phong độ đỉnh cao. Đội trưởng Real Sociedad, người đã giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2025/25 với 1 bàn thắng trong trận chung kết, đã ghi bàn trong 9 trên 11 trận gần nhất của đội tuyển Tây Ban Nha, tổng cộng 12 bàn thắng.

Bàn thắng mới nhất của anh ở Puebla gặp ĐT Peru, xuất hiện chỉ sau 2 phút kể từ tiếng còi khai cuộc, là bàn thắng nhanh nhất của ĐT Tây Ban Nha, theo thống kê của MisterChip, kể từ ngày 12/10/2005, trong trận đấu với San Marino.
Và trong 2 trận đấu nằm trong chuỗi trận này mà Oyarzabal không ghi bàn, thay vào đó, anh đã có 4 pha kiến tạo, chia đều cho trận gặp ĐT Pháp và ĐT Thổ Nhĩ Kỳ.
Như thế, Oyarzabal đã có 12 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 11 trận gần nhất. Cầu thủ 29 tuổi đến từ Eibar là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ chín trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với 25 bàn thắng và đang tiến gần đến việc vượt qua Butragueno (26), Morientes (27) và Hierro (29).
Nhưng may mắn thay cho ĐT Tây Ban Nha, Oyarzabal chỉ là một trong nhiều lý do mà La Roja hy vọng vào khả năng sẽ giành được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ hai tại mùa hè 2026 ở Bắc Mỹ.










