
Ngoài 11 cầu thủ của Sir Alf Ramsey, những người đã vô địch World Cup 1966, đều có mặt trong Top 30 là điều hiển nhiên. Ngay cả Jimmy Greaves cũng vậy, người đã đá chính tại VCK World Cup 1966 và cũng tham gia World Cup 1962 không thể vắng mặt.
Nhưng ngoài ra, đó là vấn đề về tầm ảnh hưởng - những gì một cầu thủ làm được tại một kỳ World Cup duy nhất có thể làm lu mờ đóng góp của người khác đã tham gia 3 giải đấu. Paul Gascoigne có tên nhờ màn trình diễn xuất sắc duy nhất của ông tại World Cup 1990, thứ đã truyền cảm hứng cho cả nước.
Thành tích của đội tuyển mà cầu thủ tham gia cũng là một yếu tố quan trọng. Các ĐT Anh đã vào bán kết World Cup 1990 và 2018 được đánh giá cao. Người ta không chú trọng thành tích ở vòng loại mà chỉ tập trung vào thành tích tại vòng chung kết World Cup.
Thậm chí, nếu cầu thủ chơi tốt cả chiến dịch nhưng lại có một sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng bị gạch chéo. Điều đó có nghĩa là không có chỗ cho 2 cầu thủ nổi tiếng nhất Tam Sư trong 3 thập kỷ qua, đội trưởng David Beckham và Wayne Rooney.

Một phần vì cả hai đều nhận thẻ đỏ ở vòng knock-out, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình đi tiếp của ĐT Anh. Cả hai đều không thể nói là đang ở phong độ tốt nhất về thể lực hay phong độ vào thời điểm họ mắc sai lầm. Tuy nhiên, đây là 2 đầu tàu đã kéo cả Tam Sư tiến lên trong suốt một thời gian dài.
Chúng ta đều nhớ rằng, Beckham có vai trò quan trọng như thế nào với ĐT Anh ở World Cup 1998 và 2002 khi là thủ lĩnh dẫn dắt Tam sư với những đường chuyền bóng, tạt bóng và đá phạt khét tiếng. Tuy nhiên, chỉ vì sai lầm trước tiểu xảo của Diego Simeone tại vòng 1/8 France ’98, anh đã bị phạt thẻ đỏ, sau đó Tam Sư bị thua cuộc.
Trong khi đó, Rooney là chân sút hàng đầu trong lịch sử ĐT Anh cho đến tận trước vòng loại EURO 2024, sau khi kỷ lục 53 bàn của anh bị Harry Kane xô đổ vào ngày 23/3/2024. Không có những bàn thắng của Rooney, chưa chắc Tam Sư đã có thể dự các VCK từ 2006 đến 2018.
Việc Beckham và Rooney thất bại tại World Cup là do cả tập thể, gồm rất nhiều ngôi sao nhưng lại thiếu một HLV có thể phát huy được tất cả. Thêm vào đó là chứng bệnh ngôi sao của tuyển Anh, thứ đã làm hại họ từ khi bóng còn chưa lăn. Phải tới thời Gareth Southgate, căn bệnh trầm kha đó mới phần nào bớt.

Không chỉ 2 cựu danh thủ của MU chịu cảnh ấm ức khi không có mặt trong Top 30 mà còn nhiều người khác. Bryan Robson là một tài năng xuất chúng, bùng nổ ở World Cup 1982 nhưng chấn thương tại World Cup 1986 và 1990, khi ông làm đội trưởng, cũng khiến ông bị loại
Tương tự, 2 trong số những cầu thủ xuất sắc nhất năm 2006 - John Terry, người được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFA, và Owen Hargreaves cũng chịu cảnh oan ức như vậy. Cần nhắc lại, cả Robson lẫn Hargreaves đều đã từng khoác áo MU, thậm chí trở thành huyền thoại.
David Platt, người chỉ có một kỳ World Cup 1990 tuyệt vời - so với một cầu thủ thi đấu ổn định hơn như Harry Maguire, người đã có 2 VCK xuất sắc dưới thời Gareth Southgate. Nhưng rất tiếc, Maguire lại bị gạch tên giống các cầu thủ MU khác. Dường như có một âm mưu gạt bỏ các cầu thủ MU khỏi Top 30.

Top 30 cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Anh tại World Cup
30. Raheem Sterling
Các kỳ World Cup: 2014, 2018, 2022
29. Steven Gerrard
World Cup: 2006, 2010, 2014
28. Terry Butcher
World Cup: 1982, 1986, 1990
27. Sir Tom Finney
World Cup: 1950, 1954, 1958
26. Bukayo Saka
World Cup: 2022
25. Sol Campbell
World Cup: 1998, 2002, 2006
24. Michael Owen
World Cup: 1998, 2002, 2006
23. David Platt
World Cup: 1990
22. Johnny Haynes
World Cup: 1954, 1958, 1962
21. Ashley Cole
World Cup: 2002, 2006, 2010
20. Jimmy Greaves
World Cup: 1962, 1966
19. Chris Waddle
World Cup: 1986, 1990
18. John Stones
World Cup: 2018, 2022
17. Peter Beardsley
World Cup: 1986, 1990
16. Peter Shilton
World Cup: 1982, 1986, 1990
15. Jordan Pickford
World Cup: 2018, 2022
14. Harry Kane
World Cup: 2018, 2022
13. Paul Gascoigne
World Cup: 1990
12. Gary Lineker
World Cup: 1986, 1990
11. George Cohen
World Cup: 1966
10. Jack Charlton
World Cup: 1966, 1970
9. Ray Wilson
World Cup: 1962, 1966
8. Roger Hunt
World Cup: 1962, 1966
7. Nobby Stiles
World Cup: 1966, 1970
6. Martin Peters
World Cup: 1966, 1970
5. Alan Ball
World Cup: 1966, 1970
4. Gordon Banks
World Cup: 1966, 1970
3. Bobby Moore
World Cup: 1962, 1966, 1970
2. Sir Bobby Charlton
World Cup: 1958, 1962, 1966, 1970
1. Sir Geoff Hurst
World Cup: 1966, 1970










