Tunisia đến World Cup 2018 với sự tự tin rất lớn sau chiến dịch vòng loại thành công. Tuy nhiên họ rơi vào bảng đấu bất lợi với hàng loạt ông lớn của châu Âu.
Nằm ở bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi cùng với Congo, Libya và Guniea, Tunisia đã thi đấu vô cùng thuyết phục khi bất bại cả 6 trận (thắng 4, hòa 2). Thầy trò HLV Nabil Maaloul xuất sắc đứng đầu bảng với 14 điểm, xếp trên Congo đúng 1 điểm và giành vé trực tiếp tới Nga.
Đường đến World Cup của ĐT Tunisa
* Thành tích World Cup trong quá khứ
* Thành tích đối đầu với các đội cùng bảng
vs Bỉ: Thắng 1, hòa 1, thua 1
vs Anh: Hòa 1, thua 1
vs Panama: Chưa từng gặp nhau
* HLV Nabil Maaloul
Maaloul từng là một cầu thủ lừng danh của ĐT Tunisia. Tiền vệ hào hoa này đã cống hiến 74 trận và ghi 11 bàn cho quê hương. Maaloul giải nghệ vào năm 1996 và chỉ 1 năm sau, ông trở thành HLV và bắt đầu sự nghiệp ở CLB Olympique du Kef.
Sau nhiều lần đóng vai trợ lý của ĐT Tunisia, Maaloul tiếp quản ghế nóng vào năm 2013. Tuy nhiên, ông chỉ trụ được 1 năm trước khi trở lại vị trí này vào 27/4/2017. Maaloul trở thành HLV người Tunisia thứ 2 vượt qua vòng loại World Cup sau Abdelmajid Chetali năm 1978.
* Danh sách cầu thủ
* Ngôi sao Wahbi Khazri
Ngôi sao của ĐT Tunisia: Wahbi Khazri
* Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA: 23 (tháng 3/2018)
* Lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2018
01h00 ngày 19/6: Anh vs Tunisia
19h00 ngày 23/6: Bỉ vs Tunisia
01h00 ngày 29/6: Panama vs Tunisia
* Thông tin tổng quan
Sau 12 năm vắng mặt, Tunisia mới trở lại World Cup. Tuy nhiên, con đường đến kỳ đại hội ở Nga không thực sự thuận lợi. Tunisia sa thải HLV Henryk Kasperczak sau khi bị loại ở vòng 1/8 CAN 2017.
Nabil Maaloul được bổ nhiệm sau đó và nhanh chóng chuyển Tunisia về sơ đồ cân bằng 4-2-3-1. Các vị trí hậu vệ cánh được khuyến khích lên tham gia tấn công liên tục với ngôi sao Ali Maaloul. Trước các đội bóng có hàng công mạnh, Tunisia linh hoạt chuyển về 4-3-2-1 với việc bổ sung thêm tiền vệ trụ Ghailene Chaalali.
* Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch: 400/1 (đặt 1 ăn 400)
Saudi Arabia là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Á, nhưng họ lại khá tầm thường ở sân chơi đỉnh cao World Cup. Với đội bóng này, được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã có thể xem là thành công, còn tiến xa hay không có lẽ cũng chẳng quá quan trọng.
Ai Cập là đội bóng giàu thành tích nhất châu Phi với 7 lần lên ngôi ở lục địa đen. Tuy nhiên họ không để lại dấu ấn nào trong những lần hiếm hoi dự giải vô địch thế giới. World Cup 2018 có lẽ cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Theo công bố của FIFA, tổng cộng 1.698.049 vé xem World Cup 2018 đã được bán ra qua trang web chính thức của cơ quan này. Ở đợt mở bán thứ hai, người hâm mộ đến từ Nam Mỹ mua nhiều hơn hẳn fan châu Âu.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố mức thưởng dành cho các đội bóng góp mặt tại World Cup 2018. Riêng đội bóng lên ngôi ở nước Nga sẽ đút túi khoản tiền thưởng lên tới 38 triệu USD.
World Cup không chỉ có rượu và hoa, không chỉ có huyền thoại và vinh quang. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng có những góc khuất. Và một trong những mảng tối tăm nhất là vấn nạn doping.
Bảng H là bảng đấu khó dự đoán kết cục nhất tại World Cup 2018, khi nó bao gồm đội hạt giống Ba Lan, cùng Senegal, Colombia và thế lực châu Á Nhật Bản. Đây cũng là bảng đấu duy nhất kỳ này không có đội tuyển từng đăng quang ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.
Lần đầu tiên trong 80 năm, trọng tài Anh vắng mặt tại một kỳ World Cup. Chất lượng đi xuống của trọng tài Anh và cả những vấn đề không liên quan tới bóng đá được xem là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng bất thường này.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn