Ghi chép buổi tập của ĐT Pháp: Nhiều bất ngờ từ Deschamps: Ẩn số Giroud và Guendouzi

Là một trong 34 phóng viên được LĐBĐ Pháp đồng ý cho tác nghiệp tại buổi tập “giới hạn truyền thông” vào tối qua tại sân Jassim bin Hamad, phóng viên Bóng đá đã được tận mắt theo dõi các bài tập của Les Bleus, đồng thời phát hiện một số thử nghiệm mới mẻ của HLV Didier Deschamps.

Pháp hạn chế tập nặng, Mbappe sút “đuối”

Raphael Raymond, điều phối viên của LĐBĐ Pháp thông báo với phóng viên buổi tập kéo dài 80 phút sẽ được chia làm hai phần, khi 30 phút đầu tiên sẽ là các bài tập khởi động, thực hiện tình huống cố định và một số chỉ dẫn cơ bản từ ban huấn luyện. Đây là buổi tập “kín” duy nhất, dành cho những phóng viên gửi hồ sơ từ trước và được FFF phê duyệt.

Cả đội bắt đầu buổi tập với 5 vòng chạy thả lỏng, ngay sau đó là tới bài tập sút penalty, tập đá phạt. Trước khi kết thúc các bài tập mang tính chất thư giãn gân cốt này, Deschamps yêu cầu trợ lý bố trí bài “chuyền sớm – sút một chạm”. Sẽ có 3 cầu thủ (chưa kể thủ môn) đứng trong khung hình của bài tập: Một tiền vệ trung tâm, một tiền vệ biên và một tiền đạo. Logic của chiến thuật này rất đơn giản: Deschamps muốn tiền vệ chọc khe sang biên, tiền vệ/hậu vệ biên khi nhận bóng chỉ được phép xử lý tối đa 2 nhịp, căng ngang trả bóng về rìa vòng 16m50 và tiền đạo bên trong sẽ giật về từ trước, sút nối một chạm. 

Nhiều khả năng Giroud sẽ lĩnh xướng hàng công thay Benzema trong trận mở màn Ảnh Trí Công

Olivier Giroud là người để lại ấn tượng lớn nhất ở khả năng dứt điểm một chạm, trong khi Mbappe lại có màn trình diện kém thuyết phục. 9 lần thực hiện, Mbappe chỉ 3 lần đưa bóng vào cầu môn. Có lẽ, những tin đồn xoay quanh việc bị PSG nợ lương tháng 9 và áp lực phải toả sáng khiến Mbappe chưa ở trạng thái tốt nhất về mặt tinh thần. 

Bất ngờ từ Guendouzi

Sau phiên tập đầu tiên, Deschamps cho các cầu thủ 10 phút giải lao. Suốt khoảng thời gian này, Deschamps đã “kèm chặt” Giroud và đưa ra nhiều trao đổi. 

Bài đối kháng 8v8 ở 30 phút cuối Deschamps thực hiện cho thấy, ông có vẻ đã trở về suy nghĩ nguyên bản của mình 4 năm trước, rằng Giroud chứ không phải Benzema mới là điểm tựa của hàng công. Phóng viên Alexander Abnos của tờ The Athletic, một người nói tiếng Pháp đã chuyển ngữ những chỉ dẫn của Deschamps dành cho Giroud ở bài tập này cho người viết, rằng ông liên tục hét lên “Kylian, hãy đứng gần Olivier”. Mảng miếng chiến thuật của Pháp hôm qua khá trực diện: Tạt cánh, Giroud làm tường nhưng là để tạo ra các tình huống bóng hai cho Mbappe với tốc độ của mình ập vào, thay vì tìm kiếm các khoảng không đưa bóng vào lưới. Đấy là công thức giúp Pháp đăng quang trên đất Nga 4 năm về trước.

Nhưng nếu như Giroud hoàn toàn không phải gương mặt mới lạ, thậm chí còn là trụ cột của Pháp trong 5 năm Benzema vắng mặt vì scandal ngoài sân cỏ, việc Deschamps đưa ra thử nghiệm với Matteo Guendouzi lại là chi tiết khiến các phóng viên có mặt ở Jassim bin Hamad thấy bất ngờ. 

Guendouzi tạo nhiều  bất ngờ khi được bố trí đá hộ công trong buổi tập tối qua  	 Ảnh Trí Công

Guendouzi là tiền vệ trung tâm, dù ra mắt bóng đá đỉnh cao từ rất sớm (ở tuổi 19 trong màu áo Arsenal) nhưng chưa từng thực sự được đánh giá cao ở các bộ kỹ năng, ngoại trừ nền tảng thể lực sung mãn. Trong dàn tiền vệ yếu nhất bóng đá Pháp đưa tới World Cup khoảng hai thập niên trở lại, Guendouzi còn bị đánh giá là “yếu nhất trong yếu nhất”. Thiếu sáng tạo và đột biến, không phải mẫu đánh chặn thông minh có thể làm chủ tuyến giữa, cầu thủ gốc Morocco chỉ thật sự tìm thấy cảm giác bóng nhờ Igor Tudor, HLV đã đẩy Guendouzi lên cao như một hộ công, cho phép anh dùng tốc độ và sức càn lướt chơi tự do sau lưng tiền đạo tại Marseille. 

Deschamps giống Tudor ở chỗ, ông muốn phát huy điểm mạnh thể chất của tiền vệ có mái tóc xù này. Nhưng cách khai thác năng lực Guendouzi của Deschamps khác hoàn toàn. Tối 18/11, Guendouzi tập trên sân với tư cách… tiền vệ biên, khiến những ai yêu mến màu áo xanh lam nhớ tới trường hợp của Mousssa Sissoko, tiền vệ trung tâm nhưng được Deschamps kéo ra biên phải, trở thành lá bài tẩy của Pháp tại EURO 2016. Một cách bố trí nhân sự lạ lẫm, nhưng hứa hẹn nhiều bất ngờ của Deschamps. 

MỘT VÒNG QATAR

Pháp, quốc gia cởi mở nhất World Cup 2022 

Không tính buổi tập “giới hạn” tối 18/11, Pháp là đội bóng duy nhất tại World Cup tổ chức tập mở với giới truyền thống ở tất cả các phiên tập. Trong khi đó, một số nền bóng đá khá kín tiếng, đáng kể là trường hợp của Argentina khi không có bất kỳ buổi tập mở nào, và tổ chức vỏn vẹn một buổi họp báo trước ngày khai mạc.

Người Qatar không uống rượu, bia 

Rất khó để tìm mua một chai bia hay rượu ở các cửa hàng tại Qatar. Hoặc nếu có, những chai bia này đều loại có nồng độ cồn bằng 0. Người dân Qatar hầu như không có văn hóa uống rượu hay nhậu nhẹt, say xỉn. Cả nước chỉ có hai cửa hàng rượu, đều thuộc sở hữu của chính phủ. Các quán bar chỉ giới hạn trong các khách sạn quốc tế và chỉ bán cho người nước ngoài có mang theo hộ chiếu. 

Chủ Nhật là ngày bắt đầu tuần lễ tại Qatar

Ở Qatar, người dân đi làm vào ngày Chủ Nhật. Họ coi Chủ Nhật là ngày đầu tiên của một tuần lễ. Các ngày làm việc tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Hai, Ba, Tư và Năm. Thứ Sáu Thứ Bảy, người dân ở Qatar xem như hai ngày cuối tuần và nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó. Những người Việt Nam khi sang đây cũng phải làm quen với thời gian biểu này. 

Mèo hoang hiện diện khắp con phố ở Qatar

Tại Qatar, số lượng mèo hoang là rất lớn, nhất là ở những con phố cổ tại quốc gia này. Mèo hoang nhiều đến nỗi mà chính quyền tại Qatar đã phải lên kế hoạch bắt lại nhằm tránh xảy ra những sự cố liên quan đến giao thông. Lạ lùng ở chỗ, số lượng mèo nhiều là vậy nhưng các con đường của Qatar lại hiếm khi thấy sự xuất hiện của… chó.  

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x