Griezmann: bình đẳng, tự do và bác ái!

Khánh Phong
Từ 06:24 ngày 28-11-2022
Không ít CĐV Pháp đã tỏ ra lo lắng khi hay tin HLV Didier Deschamps có ý định bố trí Antoine Griezmann chơi như một tiền vệ ở World Cup 2022, nhằm bù đắp cho những tổn thất về nhân sự mà Les Bleus đã phải chịu trước giải. Nhưng sau 2 trận đầu tiên, đám mây hoài nghi đã hoàn toàn được xua tan.

HLV Deschamps nói rằng thực ra ông không đòi hỏi Griezmann phải hi sinh điều gì cả. Bởi vì dù là trong vai trò của một tiền vệ, Griezmann chỉ đơn giản là vẫn làm những gì mà anh thường làm. Lùi sâu nhận bóng, kết nối hàng tiền vệ với hàng tiền đạo. Di chuyển rộng, đánh chiếm những khoảng trống quan trọng trên sân. Rồi khi không có bóng, là người đầu tiên tham gia gây sức ép với đối thủ.

“Đấy không hề là một vai trò mới,” trung vệ Varane nói, “Anh ấy vẫn thường di chuyển rất rộng như thế. Anh ấy cũng rất chịu khó phòng ngự, và có năng lực đặc biệt kéo người khác vào cuộc chơi. Đây là Antoine mà chúng tôi biết, một Antoine đạt phong độ cao”. Người đá cặp với Varane, trung vệ Dayot Upamecano, cũng nói rằng chơi với Griezmann thật dễ. “Anh ấy lúc nào cũng sẵn sàng nhận bóng giữa các tuyến,” Upamecano, “tất cả những gì tôi phải làm là dâng lên và đưa bóng cho anh ấy”.

Trái với sở trường, Antoine Griezmann (trước) đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ của một tiền vệ ở ĐT Pháp tại giải đấu

Trận đấu với Đan Mạch, Griezmann đã thể hiện được khả năng phòng ngự tuyệt vời. Anh là cầu thủ giành chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp nhất (6/6), cũng là người có số lần đoạt bóng thành công nhiều nhất (6). Có gì đáng ngạc nhiên không? “Không, chúng tôi chứng kiến anh ấy tắc bóng mỗi ngày, trong các buổi tập”. Ai nói câu này. Tchouaméni, máy quét mới của đội tuyển Pháp.

Nhưng như HLV Deschamps đã nói, Griezmann thực ra không phải hi sinh gì hết. Anh vẫn thể hiện được khả năng sáng tạo đặc biệt của mình. Trận gặp Đan Mạch, Grizou đã có pha kiến tạo thứ 26 trong màu áo đội tuyển Pháp, thành tích đưa anh sánh ngang với các huyền thoại Zinédine Zidane và Thierry Henry. Thống kê ấy cũng thay lời khẳng định rằng ở vai trò mới, Griezmann vẫn như cá ở trong nước.

Vẫn là một Griezmann tự do, luôn sẵn sàng hi sinh vì đồng đội, và không bao giờ đặt mình lên trên tập thể. Một Griezmann tự do, bình đẳng, bác ái.

Sánh ngang Zidane 1998
Sau hai trận đấu, Griezmann đã tạo ra được tổng cộng 9 cơ hội cho các đồng đội. Kể từ sau Zidane ở World Cup 1998, chưa có cầu thủ Pháp nào làm được điều tương tự. Ngoài ra, một điều đáng chú ý khác là sau 2 trận, Mbappe đang là cầu thủ nhận được nhiều đường chuyền nhất từ Griezmann, với 8 lần.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x