Griezmann sẽ đá vị trí tiền vệ ở ĐT Pháp?

DI ĐAN
Từ 21:22 ngày 22-11-2022
Karim Benzema vắng mặt, buộc HLV Didier Deschamps phải thay đổi kế hoạch cho hàng công ĐT Pháp. Theo đó, chiến lược gia 54 tuổi tính kéo tiền đạo Antoine Griezmann xuống thấp, đá tiền vệ cùng Adrien Rabiot và Aurelien Tchouameni. Les Bleus cần khả năng làm bóng của Grizou.

Chơi được mọi vị trí trên hàng công, từ chạy cánh, đá cắm đến hộ công, nhưng dù là HLV Diego Simeone hay Didier Deschamps, chưa một ai từng có ý định kéo Griezmann xuống đá tiền vệ. Tuy vậy, tác giả của 44 bàn thắng cho ĐT Pháp luôn rất giỏi trong phòng ngự và không bao giờ từ chối lùi về hỗ trợ đồng đội để tham gia xây dựng lối chơi. Những pha xoạc bóng, đánh chặn không khác gì một trung vệ hay một tiền vệ trụ đã trở thành đặc trưng trong lối chơi của Griezmann. 

Vì vậy, khi Benzema chấn thương và phải rời Qatar, HLV Deschamps đã có một ý tưởng mới trong đầu. Ông kéo Griezmann xuống chơi như một tiền vệ, bên cạnh Rabiot và Tchouameni. Phương án này được thử nghiệm trong vài buổi tập gần đây của ĐT Pháp. Và trong tập đối kháng, đội của Griezmann luôn giành chiến thắng với khả năng làm bóng tuyệt vời của tiền đạo 31 tuổi này. Chưa từng thi đấu thấp như vậy, nhưng dường như Grizou không có gì “bài xích” với phương án mới của Deschamps. 

Tiền đạo Griezmann (phải) có thể sẽ được kéo lùi xuống đá tiền vệ để làm bóng cho đồng đội

“Tôi đá tiền vệ ư? Tôi không biết. Tôi luôn cố gắng trở thành một cầu thủ hoàn thiện. Dù trong tấn công hay phòng ngự, tôi đều thích thu hồi bóng, giúp đỡ các đồng đội phòng ngự. Với tôi, đó luôn là niềm hạnh phúc. Và tôi thích tận hưởng điều đó trên sân, mọi nơi mọi lúc. Ngay cả khi đá tập, tôi cũng luôn làm như vậy. Không quan trọng tôi thi đấu ở đâu, tiền đạo hay tiền vệ. Bởi tôi luôn cố gắng cống hiến tối đa, làm tất cả mọi thứ mà đội bóng cần”, Griezmann nhấn mạnh trên Telefoot về vai trò mới (có thể) tại đội bóng áo lam ở World Cup 2022.

Luôn được xem là một trong những “cận vệ trung thành nhất” của Deschamps, Griezmann sẵn sàng lùi xuống đá tiền vệ để bù đắp cho sự vắng mặt của Paul Pogba và N’Golo Kante. Khi ấy, Pháp sẽ đá sơ đồ 4-3-3 với Olivier Giroud đá trung phong, “đôi cánh” Kylian Mbappe và Ousmane Dembbele sẽ hỗ trợ tiền đạo kỳ cựu 36 tuổi này. Trên thực tế, khi Pogba không kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022, nhiều người e ngại tuyến giữa Les Bleus “thừa công nhân, thiếu nghệ sỹ” và đã gợi ý HLV Deschamps kéo Grizou xuống đá thấp, làm thủ lĩnh tuyến giữa của đội nhà. 

Hơn bao giờ hết, lúc này Deschamps rất cần khả năng làm bóng của Griezmann, người đã trở thành đầu tàu của Pháp trong vai trò gần như tương tự tại World Cup 2018 trên đất Nga. Và, chúng ta hãy chờ xem vai trò mới của Grizou trước Australia sẽ thể hiện ra sao?!

Deschamps từng có ý định sử dụng Fofana
Một trong những giải pháp mà HLV Deschamps nghĩ tới là sử dụng Youssouf Fofana đá cùng Rabiot và Tchouameni ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, nếu bố trí như vậy, tuyến giữa của ĐT Pháp sẽ rất thiếu sáng tạo và gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có hàng tiền vệ kỹ thuật.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x