Huyền thoại Đức hiến kế thoát hiểm cho Loew

ĐỨC ANH
Từ 10:47 ngày 23-06-2018
ĐT Đức đang đối mặt với rất nhiều rắc rối sau trận thua Mexico 0-1 ở trận ra quân World Cup 2018. Có 3 vấn đề lớn được tạp chí Kicker đưa ra để 4 cựu danh thủ là Stefan Effenberg(35 trận cho ĐT Đức), Markus Babbel (51), Didi Hamann (59) và Bodo Illgner (54) hiến kế cho HLV Joachim Loew.
1. ĐT Đức phải thay đổi gì?
Stefan Effenberg: Điều quan trọng lúc này với ĐT Đức là phải thể hiện được niềm khao khát và phải linh hoạt để có chiến thắng. Với khả năng cầm bóng tốt, Đức phải khiến cho đối thủ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi Đức vẫn để cho đối thủ chơi bóng một cách hưng phấn, thì họ phải chiến đấu như những chiến binh. Đây là World Cup và sân chơi này không dành cho những người yếu đuối, những kẻ hời hợt.

Markus Babbel: Những gì đang diễn ra tại ĐT Đức khiến tôi liên tưởng tới EURO 2000 và EURO 2004. Tuy nhiên, chúng ta chưa bị loại khỏi World Cup 2018. Thậm chí, cơ hội vẫn còn nguyên. Điều quan trọng với Joachim Loew và các cầu thủ là phải có niềm tin với những mục tiêu đã đặt ra trước giải, để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Didi Hamann: Các cầu thủ trụ cột cần phải chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh ở đội bóng. Tại World Cup 2014, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger và Miroslav Klose đã làm rất tốt điều này. Song tôi chưa thấy được vai trò của những Jerome Boateng, Toni Kroos hay Thomas Mueller ở trận đấu với Mexico.

Bodo Illgner: Tôi đã từng cùng ĐT Đức vô địch World Cup 1990 và sau đó dừng chân ở tứ kết World Cup 1994. Thật không dễ để duy trì phong độ và sự tập trung cao nhất sau khi đã ở đỉnh cao. Nhưng các cầu thủ Đức cần phải chứng tỏ được kinh nghiệm của mình, để có kế sách phù hợp với từng đối thủ. Đó mới là điểm mạnh nhất của ĐT Đức này.


2. Sơ đồ và chiến thuật của ĐT Đức đã phù hợp?
Stefan Effenberg: Thụy Điển sẽ chơi rình rập. Bởi thế, khi có bóng ĐT Đức phải đưa lên nhanh nhất cho tuyến trên. Reus rất quan trọng trong lối chơi này. Và để không để mất quá nhiều bóng trước lối chơi pressing của đối thủ, ĐT Đức phải gây được sức ép liên tục lên Thụy Điển. 4-2-3-1 là sơ đồ phù hợp để Loew làm được những điều trên.

Markus Babbel: Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đưa ra những thay đổi lớn về sơ đồ và chiến thuật. Điều quan trọng với ĐT Đức là phải ổn định lại vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Kroos và chơi chắc chắn hơn ở khu vực trung lộ. ĐT Đức cần chú trọng hơn tới việc phải chơi như thế nào khi bóng trong chân đối thủ. 

Didi Hamann: Mexico đã đánh bại Đức bằng tốc độ và sự quyết tâm. ĐT Đức đã chơi quá bị động ở trận ra quân. Tất cả các cầu thủ chỉ sẵn sàng khi đội nhà có bóng, chứ không sẵn sàng khi đội nhà mất bóng. Loew cũng phải có những điều chỉnh để Kroos có thể phát huy tốt hơn khả năng cầm trịch tuyến giữa để Đức chơi chủ động hơn.

Bodo Illgner: Chiến thuật của đội bóng phải thích hợp với phong độ của các cầu thủ. Nếu các cầu thủ cứ tiếp tục chơi mờ nhạt như ở trận đấu với Mexico, không có sơ đồ hay chiến thuật nào có thể giải cứu ĐT Đức. Nhưng sơ đồ 3 trung vệ không phải là một ý tưởng tồi. Với sơ đồ đó, Đức cũng có thể chuyển nhanh thành 5 hậu vệ khi cần. Với sơ đồ 4 hậu vệ, luôn có một hậu vệ cánh phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Trong khi cả Jonas Hector và Joshua Kimmich mạnh hơn về công.


3. Vị trí nào cần phải thay thế?
Stefan Effenberg: Reus phải đá chính, đó là điều chắc chắn. Nếu tôi là Loew, tôi sẽ loại Oezil. Khi đó, lối chơi tấn công của Đức sẽ được tăng cường tốc độ và sự sáng tạo. Tôi cũng sẽ không dùng Khedira. Nếu Ilkay Guendogan vượt qua được những vấn đề về tâm lý sau scandal trước giải, tôi sẽ chọn cậu ta đá cạnh Kroos ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng liệu Guendogan có đang ở trạng thái tốt hay không thì Loew là người biết rõ hơn cả.

Markus Babbel: Những thay đổi trên hàng công sẽ quyết định nhiều ở trận đấu này, bởi Thụy Điển hoàn toàn có thể hài lòng với một kết quả hòa ở trận tới. Ai trong số Julian Draxler, Reus hay Oezil sẽ đá chính, đó là điều mà chỉ có theo sát các buổi tập của ĐT Đức mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Song tôi vẫn hy vọng Loew tin tưởng sử dụng những cầu thủ trẻ, những người có khao khát khẳng định lớn.

Didi Hamann: Jonas Hector phải đá chính thay cho Marvin Plattenhardt và Reus thay thế Julian Draxler. Oezil vẫn luôn là cầu thủ quan trọng với ĐT Đức. Cậu ta sẽ chơi tốt, khi các cầu thủ phía sau chơi tốt. Còn không, Oezil sẽ trở nên lạc lõng. Tôi cũng hy vọng Oezil sẽ nhận được sự ủng hộ từ CĐV Đức, thay vì những tiếng huýt sáo. ĐT Đức cần Oezil cho mục tiêu lớn trên đất Nga.

Bodo Ilgner: Loại ai, tin ai còn là kết quả của những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng nếu dựa vào phong độ ở trận gặp Mexico, Khedira và Oezil là 2 vị trí cần thay thế. Ở vị trí của Khedira, sẽ không dễ cho Loew đưa ra giải pháp tốt. Còn ở vị trí của Oezil, Reus hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò hộ công mà cầu thủ của Arsenal để lại.

Nhận định & bình luận trước trận Đức - Thụy Điển

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x