2 bàn thắng của tiền đạo Mehdi Taremi của Inter Milan đã giúp Iran hòa 2-2 trước Uzbekistan. Kết quả này đã đảm bảo một suất tham dự World Cup 2026 của Iran. Đây là lần thứ 4 liên tiếp họ được tham dự VCK và là lần thứ 7 trong toàn bộ lịch sử. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh sự xuất hiện của Iran tại giải đấu năm sau.
Theo đó, giải đấu diễn ra tại Mexico, Canada và Hoa Kỳ. 3 quốc gia chủ nhà sẽ tự động có vé vào vòng bảng. Nhật Bản, New Zealand và Argentina cũng đã giành được suất tham dự. Tuy nhiên, mối quan hệ hiện tại của Iran với Mỹ, nơi sẽ tổ chức phần lớn các trận đấu của World Cup 2026, có thể khiến người hâm mộ Iran, thậm chí là cầu thủ và nhân viên đội bóng, khó có thể đến nước này để xem các trận đấu.
Trong một bản ghi nhớ gần đây, được Reuters đưa tin, Iran được liệt kê trong số 41 quốc gia sẽ phải đối mặt với lệnh cấm một phần hoặc toàn bộ đối với công dân nhập cảnh vào Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cụ thể hơn, Iran được liệt kê trong nhóm 10 quốc gia, bao gồm Afghanistan, Syria, Yemen hay Triều Tiên, sẽ bị ngưng hoàn toàn thị thực.
Bản ghi nhớ đó được ban hành sau lệnh hành pháp ngày 20/1 yêu cầu tăng cường kiểm tra công dân nước ngoài từ các quốc gia được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Danh sách đó gần như chắc chắn bao gồm Iran, cũng như lệnh cấm năm 2017 của ông Trump đối với các quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo.
Tuy vậy, vẫn có khả năng để Iran tham dự VCK World Cup 2026 mà không phải thi đấu tại Mỹ. Hiện tại, chỉ có một suất tại giải đấu (Đội hạt giống thứ ba ở Bảng A) cho phép một đội không phải là chủ nhà có thể chơi tất cả các trận đấu vòng bảng của họ bên ngoài nước Mỹ.
Đội giành được suất này sẽ chơi cả 3 trận vòng bảng tại Mexico, với trận thứ hai là đối đầu với quốc gia chủ nhà. Iran chỉ có thể tránh thi đấu ở Mỹ bằng cách giành chiến thắng ở Bảng A và sẽ tiếp tục chơi các trận đấu ở Mexico cho đến khi chuyển đến Miami tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, khả năng họ vào đến tứ kết là khá thấp nên phương án tốt nhất vẫn là chỉ thi đấu tại Mexico.