Tất cả là nhờ kinh nghiệm của 10 năm trước (2012), thời điểm mà Musiala chỉ mới 9 tuổi nhưng đã phải chứng kiến những áp lực ghê gớm từ trận derby London giữa Chelsea và Arsenal với tư cách là một cầu thủ trẻ của Học viện Chelsea.
Cụ thể, Musiala sinh ra ở Stuttgart, Đức với cha là người Nigeria và mẹ là người Đức gốc Ba Lan. Năm mới 7 tuổi, anh theo gia đình chuyển đến Anh sinh sống và gia nhập lò đào tạo Chelsea vào năm 9 tuổi. Ở thời điểm đó, trước áp lực bị so sánh với những tài năng của đất nước trong môi trường chuyên nghiệp tại một CLB nổi tiếng như Chelsea - đã vô tình khiến cậu nhóc Musiala phải sống trong áp lực ghê gớm.
Nhưng giống như cách mà huyền thoại bóng đá Đức, Lothar Matthaus nhận xét về Musiala: “Đó là một thiên tài với khả năng chơi bóng ma thuật”. Là bởi, trước khi tỏa sáng ở Bayern, khi chỉ mới 9 tuổi, Musiala đã tự biết cách rèn luyện cho mình một ý chí sắt đá để vượt qua áp lực và sự kỳ vọng bằng cách tìm ra những câu nói khích lệ tinh thần từ các VĐV vĩ đại và xem đó là bài học để vượt qua thử thách.
Không để mọi thứ xung quanh làm ảnh hưởng đến bản thân và tập trung vào chơi bóng cũng là cách mà Musiala đã vận dụng cho hành trình sự nghiệp của mình, trước khi tỏa sáng ở Bayern và đang trở thành niềm hy vọng lớn của ĐT Đức tại World Cup ở Qatar.
Tiền vệ Endo:“Sane và Musiala nguy hiểm nhất bên phía ĐT Đức”
Trả lời phỏng vấn với Kicker, tiền vệ Wataru Endo đã cảnh báo các đồng đội ở ĐT Nhật Bản về hai cầu thủ nguy hiểm nhất của đối thủ Đức. Theo Endo, cầu thủ hiện chơi bóng tại Đức cho Stuttgart, bộ đôi cầu thủ của Bayern góp mặt trong thành phần Die Mannschaft dự World Cup năm nay là Leroy Sane và Jamal Musiala chính là những người quan trọng nhất. Endo cũng nhắc nhở các đồng đội rằng, ĐT Đức không chỉ có khả năng kiểm soát bóng tốt, mà mọi cầu thủ của họ đều có thể ghi bàn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn