Bàn thắng
Anh: James (38'), Kane (68'), Eze (76')
Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Anh dễ dàng làm chủ quyền kiểm soát. Thế nhưng, Tam sư suýt chút nữa đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút 18, khi thủ thành Jordan Pickford và trung vệ Marc Guehi có pha xử lý không hiểu ý, tạo điều kiện để Vladislavs Gutkovskis băng xuống dứt điểm. Rất may là chân sút mang áo số 9 đã đá ra ngoài ở góc hẹp trước cầu môn bỏ trống.
Phải đến phút 38, tuyển Anh mới tìm được bàn phá vỡ thế quân bình, và nó đến từ khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao: Reece James. Ở cự ly đá phạt chừng 25 mét, hậu vệ thuộc biên chế Chelsea đã thực hiện cú sút hoàn mĩ, khiến thủ thành phía Latvia chỉ còn biết đứng chôn nhìn bóng vào lưới, đưa đội chủ nhà dẫn 1-0.
Sang hiệp 2, tuyển Anh tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng bàn thứ hai chỉ đến với họ ở phút 68, khi Declan Rice căng ngang dọn cỗ để đội trưởng Harry Kane đệm bóng cận thành đơn giản tung lưới Latvia. Chiến thắng được ấn định cho Tam sư chỉ chưa đầy 10 phút sau đó với pha độc diễn ghi bàn đẹp mắt của Eberechi Eze - ngôi sao của Crystal Palace.
Chung cuộc, tuyển Anh vượt qua Latvia 3-0, qua đó thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp dưới thời Tuchel cũng như vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ở lượt trận thứ ba bảng K, Tam sư sẽ làm khách trước Andorra, diễn ra vào ngày 7/6.
Đội hình thi đấu
Anh: Pickford, Lewis-Skelly (Walker 79'), Konsa, Guehi, James, Rice (Henderson 79'), Rogers, Bellingham (Foden 67'), Bowen (Eze 61'), Rashford (Jones 79'), Kane.
Latvia: Zviedris, Jurkovskis (Daskevics 61'), Savalnieks (Jagodinskis 54'), Cernomordijs, Balodis (Sliede 83'), Ciganiks, Zelenkovs, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks (Melniks 83'), Gutkovskis (Sits 61').