Kết quả Argentina 1-0 Colombia: Chẳng cần Messi, ĐT Argentina vẫn khiến Colombia ngày càng xa World Cup

Thanh Sơn
Từ 06:49 ngày 02-02-2022
Nhờ pha làm bàn duy nhất của Martinez (29'), ĐT Argentina đã đánh bại Colombia ở lượt đấu thứ 15 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Thắng lợi này không mang nhiều ý nghĩa với Argentina, nhưng nó lại khiến cánh cửa đi tiếp của Colombia hẹp đi đáng kể.

Bàn thắng

Argentina: Martinez (29')

VIDEO: Argentina 1-0 Colombia


Ở màn tiếp đón Colombia, Argentina không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Lionel Messi do ngôi sao thuộc biên chế PSG gặp vấn đề về sức khỏe. Mặc dù vậy, Argentina đã có vé đi tiếp vẫn tỏ ra lấn lướt Colombia với tỷ lệ kiểm soát trong hiệp 1 đạt mức 64%. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Tango còn có số lần dứt điểm cao gấp đôi so với đối thủ (6 so với 3).

Phút 15, các CĐV chủ nhà đã có phen mừng hụt khi chứng kiến tiền vệ Di Maria thực hiện cú cứa lòng sở trường bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Colombia trong gang tấc. Sau pha bóng hút chết đó, các hậu vệ Colombia đã tỏ ra cảnh giác hơn, nhưng đến phút 29 họ vẫn không thể ngăn Lautaro Martinez ghi bàn mở tỷ số.

Đón quả tạt của Acuna từ cánh trái, Martinez có pha khống chế gọn ghẽ trước khi xoay người dứt điểm chân trái cực căng buộc thủ môn Vargas phải vào lưới nhặt bóng. Chưa hết choáng váng vì bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Colombia suýt nữa thì phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 33. May cho họ là thủ môn Vargas đã xuất sắc bay người cản phá cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc của Di Maria từ cự ly 25 m.

Martinez ghi bàn duy nhất giúp Argentina giành chiến thắng

Cơ hội duy nhất mà Colombia tạo ra trong hiệp 1 chỉ đến khi cầu thủ 2 bên sắp bước vào giờ nghỉ. Rất tiếc là Borja lại không chiến thắng được thủ thành Martinez trong thế đối mặt, còn tình huống đá bồi ngay sau đó của Diaz lại bị một hậu vệ đội chủ nhà phá ra ngay trên vạch cầu môn. 

Sau giờ nghỉ, Colombia vẫn tỏ ra bế tắc trước Argentina tiếp tục là đội tạo ra nhiều pha bóng sáng nước hơn. Tuy không ghi được tên mình lên bảng tỷ số, song Di Maria là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà. Bằng chứng là một mình anh đã thêm có ít nhất 2 lần thử tài thủ môn Vargas bằng những cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm.

Với việc không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 45 phút cuối, Argentina đã nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của mình lên con số 29 và tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên BXH. Về phần mình, Colombia không giành nổi chiến thắng nào trong suốt 7 vòng đấu gần đây. Họ vẫn xếp thứ 7, không còn quyền tự quyết và nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội hình thi đấu

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez — Montiel, Pezzella, Lisandro Martinez, Acuna – Gomez (Quarta 80'), G. Rodriguez, Lo Celso (Buendia 80')– Ocampos (Meza 58'), Lautaro Martinez (Dybala 69'), Di Maria (Gonzalez 69')

Colombia (4-2-3-1): Vargas — Mojica, Tesillo, D. Sanchez, Medina (Valoyes 67') — Uriba (Cantillo 57'), Barrios (Cuellar 75')— Diaz, J. Rodriguez (Suarez 57'), Cuadrado – Borja (Falcao 75')

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x