
Bàn thắng
Iraq: Ali (66’), Al-Ammari (90+17’)
UAE: Caio Lucas (52’)
Hoà 1-1 trên sân nhà ở lượt đi trước Iraq nên UAE đã nhập cuộc với tư tưởng tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Với sự chủ động của đội khách, Iraq buộc phải chú trọng đến hệ thống phòng ngự nên bố trí đội hình khá thấp. Trong 45 phút đầu tiên, UAE đã kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, Caio Lucas và đồng đội cũng không có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn của đội chủ nhà nên đành chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0.
Ngay đầu hiệp 2, UAE đã có bàn thắng dẫn trước khi Caio Lucas tung cú sút quyết đoán, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Hai phút sau, Nicolas Gimenez vô lê đưa bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy cho UAE. Pha hỏng ăn đáng tiếc này đã đẩy đội khách vào bi kịch khi giấc mộng World Cup 2026 tan biến sau đó.
Bị đẩy vào thế khó, Iraq buộc phải dồn lên tấn công. Từ quả đá phạt của Al Mamari ở phút 66, Mohanad Ali đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa cho đoàn quân của ông Graham Arnold. Ali sau đó đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn khác. Trận đấu tưởng chừng như phải bước vào hiệp phụ nếu như hòa 1-1 (hòa với tổng tỷ số 2-2 sau 2 trận đấu chính thức). Ở phút bù giờ thứ 12 của hiệp 2, một cầu thủ UAE để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau 4 phút xem lại VAR, trọng tài đã cho chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Al-Ammari không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để ghi “bàn thắng vàng” cho Iraq, qua đó mang về màn ngược dòng 2-1 cho đội nhà ở lượt về. Giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, Iraq đã giành vé của châu Á dự vòng đấu play-off liên lục đia diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2026. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho các đội tranh suất dự World Cup 2026.
Đội hình xuất phát
Iraq: Hachim, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Farji, Sher, Al Mamari, Jasim, Hussein, Karim.
UAE: Eisa, Zouhir, Pimenta, Kouadio, Amara, Bruno, Meloni, Nader, Pereira, Gimenez, Caio Lucas.






















