Lewandowski: Qatar là nơi đứng dậy sau những thất bại

Quý Long
Từ 18:00 ngày 22-11-2022
Doha sẽ đón tiếp một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu lúc này, Robert Lewandowski, nơi tiền đạo 34 tuổi cần quên đi những thất vọng trong quá khứ để hướng tới những thành công cùng Ba Lan.

Ở Qatar, ngoài những lâu đài nguy nga tráng lệ, thì cát có lẽ là một đặc trưng khác. Những người được giao nhiệm vụ để dọn cát rõ ràng đối mặt với rất nhiều khó khăn mặc dù họ đã quá quen với điều đó. Trong một thành phố được xây lên từ nền cát, những cơn gió nhẹ nhất cũng khiến người ta khó có thể ngăn sa mạc xâm nhập vào thủ đô xa hoa.

Hình ảnh Lewandowski xuất hiện trên các tòa nhà chọc trời tại Doha 

Những hạt cát đó thực sự khiến người ta liên tưởng tới một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới lúc này. Người có thể khiến bất cứ hậu vệ hàng đầu nào cảm thấy bất lực. Người chúng ta đang nhắc tới ở đây chính là Lewandowski, khi chân sút 34 tuổi sẽ cùng Ba Lan ra quân vào 23 giờ hôm nay, theo giờ Việt Nam. Đối thủ của họ sẽ là một cái tên không dễ chịu, Mexico.

Khi màn đêm buông xuống vùng Vịnh và những ánh đèn chiếu sáng khắp các tòa nhà chọc trời. Người ta sẽ thấy rất nhiều những hình ảnh khổng lồ của đội trưởng đội tuyển Ba Lan. Hay nếu bạn tham gia những chuyến bay của Qatar Airways, trước khi cất cánh, nhiều hành khách cũng sẽ bắt gặp Lewandowski trong những đoạn quảng cáo về chủ đề bóng đá.

Lewandowski đang đứng trước trọng trách đưa Ba Lan vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2022 

Anh ấy ở khắp mọi nơi và luôn cho thấy mình có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu. Tài năng thì luôn đi kèm với trách nhiệm. Với tấm băng thủ quân trên tay, rõ ràng Lewandowski cần cho thấy vai trò khi đội tuyển quốc gia cần anh nhất.

Song song với trách nhiệm đó rõ ràng là một áp lực khủng khiếp mà tiền đạo 34 tuổi phải đối mặt, nhưng anh cũng cho thấy mình sẵn sàng đưa đội tuyển đến chiến thắng trong ngày ra quân. 

Lewandowski ý thức rất rõ những trách nhiệm của anh với đội tuyển 

Chia sẻ trước trận cầu ra quân, chân sút thuộc biên chế Barca cho hay: “Thi đấu cho Ba Lan chắc chắn mang đến áp lực rất lớn. Tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Bất kể đối thủ của chúng tôi có là ai và những thách thức gì chờ đợi, mọi người đều mong tôi ghi bàn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng”.

Tại London, một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Mexico và Ba Lan trong khu vực Mayfair (một khu cao cấp) đã treo hàng loạt những bức ảnh về cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Mexico ở World Cup 1978. Trận đấu năm đó đã kết thúc với thắng lợi 3-1 cho đại diện của châu Âu. Và ai cũng hiểu rằng, nếu điều này được tái lập, đoàn quân của Czeslaw Michniewicz sẽ đứng trước cơ hội rất lớn vượt qua vòng bảng lần đầu tiên sau 36 năm.

Lewandowski sẽ phải thi đấu hết mình khi đã 34 tuổi và không còn nhiều cơ hội trong tương lai 

Ở tuổi 34, đây có thể xem như cơ hội cuối để Lewandowski cháy hết mình ở một kỳ World Cup. Dẫu vậy, anh cho thấy quyết tâm của bản thân về việc muốn tiếp cống hiến trong tương lai khi nói rằng “đây sẽ không phải kỳ World Cup cuối cùng của mình”. Những người đủ khôn ngoan đương nhiên không thể đánh giá thấp anh ngay cả khi Ba Lan không sở hữu dàn nhân sự quá chất lượng xung quanh Lewandowski.

Nhiều người gọi anh với cái tên khá thú vị là Lewangoalski bởi sự nghiệp của cầu thủ này có lẽ chỉ gắn liền với những bàn thắng. Mùa này, anh ghi 18 bàn sau 19 trận cho Barcelona, ấn tượng hơn khi không có bàn nào trên chấm 11m. Lewan từng làm việc với những Jurgen Klopp hay Pep Guardiola, những huấn luyện viên luôn tỏ ra ngưỡng mộ tinh thần làm việc của chân sút 34 tuổi.

  Lewandowski đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ba Lan với 76 pha lập công

Lewan hiện tại rõ ràng là một con quái vật trước khung thành. Với chiều cao ấn tượng, thể hình vạm vỡ, thuận cả hai chân và thậm chí là một chuyên gia không chiến. Một chân sút thực sự toàn diễn với tổng hòa của kỹ năng lẫn sức vóc. Cùng quyết tâm thi đấu trên sân, Lewan cho thấy lý do anh được chọn là người đeo băng thủ quân của Ba Lan. 

Sau 134 lần ra sân cho đội tuyển, anh ghi 76 bàn và cũng là cái tên nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Ba Lan. Lewandowski cũng đứng trong hàng ngũ các tiền đạo xuất sắc nhất thế giới sau khi ghi hơn 500 bàn thắng trong sự nghiệp. Nhưng CV của anh thực sự vẫn thiếu sót một điều gì đó thực sự quan trọng trong màu áo  đội tuyển quốc gia.

Ba Lan đã không thể vượt qua vòng bảng một kỳ World Cup suốt 36 năm 

Như đã nói, Ba Lan không sở hữu một đội hình quá chất lượng. Những cái tên xung quanh Lewan thua kém anh nhiều phần và nó khiến gánh nặng đặt lên đôi vai chân sút này là lớn hơn bao giờ hết. Ba Lan đã không thể vượt qua vòng loại ở các kỳ World Cup năm 2010 và 2014. Bốn năm trước, họ bị loại ngay sau vòng bảng trước các đối thủ khó chịu như Colombia, Senegal và Nhật Bản.

“Nga là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, đó là hệ quả của việc chúng tôi không thể tạo ra những cơ hội”, Lewan chia sẻ. “Tôi không có bất kỳ cơ hội nào và rõ ràng đó là một thất bại. Ghi bàn tại World Cup là một giấc mơ lớn và tôi sẽ làm mọi thứ để biến giấc mơ này thành hiện thực”.

Lewan đang hướng tới mục tiêu ghi bàn tại World Cup

Giấc mơ của Lewandowski thậm chí sẽ được tiếp sức bằng nguồn cảm hứng Grzegorz Lato, chân sút duy nhất trong lịch sử ba Lan từng đoạt chiếc giày vàng World Cup với 7 lần phá lưới đối phương. Lewan thừa nhận rằng anh muốn “đánh bại Lato”. Nhưng thứ đầu tiên mà chân sút 34 tuổi cần vượt qua chính là bản thân anh bởi việc mang trong mình áp lực lớn có thể khiến Lewan mất đi sự cân bằng về mặt tâm lý.

Trước mắt cả Lewandowski lẫn Ba Lan sẽ còn là ứng cử viên số một cho chức vô địch năm nay, Argentina với một Lionel Messi hứa hẹn bùng nổ trong kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp. “Argentina sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi”, đó là những gì Lewandowski miêu tả đối thủ của mình. Nhưng rõ ràng việc đối đầu với Messi cũng khiến chân sút này rất vui và có lẽ anh nên hỏi cách mà M10 từng khiến các cổ động viên Barca phải liên tục hô vang tên mình trên khán đài.

Ba Lan sẽ đối đầu với Mexico ở trận đấu ra quân tại World Cup 2022 

Nhưng trước khi nghĩ tới Argentina, Ba Lan sẽ cần làm tốt trước những Mexico hay Ả Rập Xê Út. Đối thủ trong trận ra quân của Ba Lan, Mexico là một cái tên có kinh nghiệm dày dặn ở những đấu trường lớn, quyết tâm thi đấu tới những phút cuối cùng cũng khiến đại diện CONCACAF trở thành cái tên vô cùng khó chịu. Nhưng Lewan đã cho thấy anh quyết tâm cho trận đấu này khi nói rằng “Chúng tôi sẽ chơi mọi trận đấu với tinh thần tập thể cùng nụ cười  trên môi. Ngay cả khi mọi thứ rất khó khăn, tôi vẫn sẽ tận hưởng nó”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x