Luận anh hùng: Morocco mỗi lúc, mỗi khác

Kinh Thi
Từ 10:47 ngày 29-11-2022
Nội trong làng bóng châu Phi, Morocco là một đội mạnh. Họ cần củng cố tổ chức, siết chặt kỷ luật.

Đội tuyển Morocco đoạt vé dự VCK World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV già dặn kinh nghiệm Vahid Halilhodzic. Nhưng, vì bất đồng quan điểm, ông bị LĐBĐ Morocco sa thải vào tháng 8/2022. Thay chỗ Halilhodzic là Walid Regragui, một HLV trẻ hơn và hầu như chưa được biết đến. Regragui thật sự bắt tay vào việc ở thời điểm chỉ 2 tháng trước khi World Cup 2022 khai mạc. Bây giờ, đội Morocco của Regragui lại đang tiến đi một cách vững chắc: hòa Croatia, thắng Bỉ, chưa thủng lưới bàn nào sau 2 lượt trận ở VCK World Cup.

Nguyên nhân thành công của Regragui? Ông mời lại hai ngôi sao lớn nhất trong đội: tiền đạo cánh Hakim Ziyech và hậu vệ trái Noussair Mazraoui. Họ đều đang ở đỉnh cao phong độ, từng là đồng đội của nhau khi bắt đầu gây tiếng vang trong màu áo Ajax Amsterdam. Ziyech giờ là cầu thủ Chelsea, còn Mazraoui khoác áo Bayern Munich. Nói thế để thấy, Ziyech và Mazraoui ở một đẳng cấp cao hơn mặt bằng đẳng cấp của các cầu thủ Morocco. “Tăng cường” được hai ngôi sao đã lạnh lùng quay lưng với đội tuyển, Morocco của Regragui chơi rất thành công trước các đối thủ nặng ký nhất ở vòng bảng, coi như đã bước một chân vào giai đoạn knock-out.

Thế còn nguyên nhân thành công của Halilhodzic, người đã đưa Morocco vào VCK World Cup? Không thể trớ trêu hơn, ông đã… thẳng tay loại bỏ Ziyech và Mazraoui! Họ từng thoái thác nhiệm vụ đá giao hữu, mà theo Halilhodzic thì họ đã ngụy tạo chấn thương để không phải tham gia đội tuyển. Đã không có bầu nhiệt huyết, thì ông không cần. Tự ái vì bị loại khỏi đội tuyển, cả Ziyech lẫn Mazraoui tuyên bố không bao giờ khoác áo đội tuyển Morocco nữa!

Trong Tam Quốc, sau khi phò Lưu Bị thôn tính được Ích Châu của Lưu Chương để lập quốc, Khổng Minh đặt lại luật lệ, siết chặt kỷ cương. Pháp Chính góp ý: pháp luật nghiêm minh, nhưng nên giảm bớt hình phạt cho dân đỡ khổ. Khổng Minh giải thích: ngày xưa Tần Thủy Hoàng cai trị một cách hung tàn nên lòng dân oán thán, sau này phải sửa luật cho dân Ích Châu bớt khổ là đúng. Đến thời Lưu Chương thì chính quyền quá nhu nhược, kỷ cương lỏng lẻo, cai trị không nghiêm đến nỗi mất nước. Vậy nên bây giờ Lưu Bị phải siết chặt pháp luật, xử phạt nghiêm minh, mới trị quốc được. Pháp Chính đành chịu lẽ ấy.

Đấy chính là cái lẽ “mỗi lúc, mỗi khác”. Nội trong làng bóng châu Phi, Morocco là một đội mạnh. Họ cần củng cố tổ chức, siết chặt kỷ luật. Đấy là yếu tố quan trọng để đội bóng của Halilhodzic vượt qua CHDC Congo trong giai đoạn quyết định của vòng loại World Cup. Halilhodzic cũng chỉ cần mỗi chi tiết chủ đạo ấy, bởi Morocco may mắn gặp được đối thủ yếu nhất trong 5 cặp đấu “chung kết” của vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Khi ấy, yếu tố tài năng không quan trọng lắm.

Vào VCK World Cup, câu chuyện lại khác. Đối thủ của Morocco ở VCK World Cup – Bỉ hoặc Croatia – đâu có yếu như CHDC Congo! Morocco cần những tài năng lớn như Ziyech và Mazraoui. HLV Regragui chỉ sợ mời họ không được. Ông tỏ rõ sự chân thành, và các ngôi sao Morocco vui vẻ nhận lời. Không ai so sánh, cũng không nói Regragui giỏi hơn Halilhodzic. Vấn đề là họ nhận việc và đứng trước những yêu cầu khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Regragui thành công vì ông làm đúng những việc cần làm đối với hoàn cảnh công việc của mình.

ECUADOR - SENEGAL
Senegal ra về

Senegal đã hết bài
Gặp ngay đối thủ trên tài mấy phân
Đành hôm nỗi hận rời sân
Tấm vé đi tiếp dành phần La Tri (*).

DỰ ĐOÁN: 2-0

QATAR - HÀ LAN 
Nổi "Lốc" tiễn Qatar

Thế gian có chuyện lạ đời
Chủ nhà hóa khách, cuộc chơi giã từ
Cúi đầu ôm hận thiên thu
Trong ngày "Lốc" nổi mịt mù Al Bayt.

DỰ ĐOÁN: 0-3

ANH - XỨ WALES
Huynh đệ tương tàn

Gà cùng một mẹ đá nhau (**)
Kẻ công, người thủ, trước sau chẳng nhường
Xứ Gan dẫu rất kiên cường
Vẫn thua sấp mặt, thiếu đường lạy Anh.

DỰ ĐOÁN: 4-1

MỸ - IRAN
Mở hội cờ hoa

Quyết giành tấm vé vào trong
Iran phòng thủ, phản công nhịp nhàng
Nhưng trong một thoáng lỡ làng
Sai lầm trả giá, Chú Sam ăn mừng.

DỰ ĐOÁN: 1-0

(*) La Tri: Biệt danh của ĐT Ecuador.
(**) Anh và Xứ Wales đều thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh & Bắc Ireland.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x