Malta có "nội gián" người Anh

Minh Tâm
Từ 19:25 ngày 31-08-2017
Đêm mai, ĐT Anh sẽ làm khách trên đất Malta. Trong số những cầu thủ mà Tam sư phải đối mặt, có một nhân vật đặc biệt: trung vệ Sam Magri, người từng nhiều năm tập luyện và thi đấu tại các đội trẻ của Anh. Trung vệ này đã có thời gian dài sát cánh với các tuyển thủ Anh như Nathaniel Chalobah, Raheem Sterling…

Gặp lại người cũ

Sam Magri là một người Anh thực thụ. Trung vệ 23 tuổi này sinh trưởng ở Portsmouth và từ trước đến nay hiếm khi anh rời xa xứ sương mù trong khoảng thời gian trên một tháng. Magri được đào tạo bài bản ở Portsmouth từ khi còn là một cậu nhóc. Mơ ước lớn nhất của anh lúc đó là khoác áo ĐT Anh.

Magri đã đi gần đến cái đích mà anh hướng tới. Từ năm 15 tuổi, trung vệ này đã góp mặt tại các đội trẻ của Anh. Magri duy trì chỗ đứng của mình cho tới năm 19 tuổi. Thế nhưng, anh không bao giờ đạt đến ước mơ là thành viên của Tam sư. Không những thế, đêm mai anh còn phải đối đầu với đội bóng mà mình yêu quý hết mức.

Sự nghiệp của Magri đã rẽ sang một hướng khác vào năm anh 20 tuổi. Thời điểm đó, Magri đang khoác áo QPR. Khi ấy, đội bóng thành London này ở vào giai đoạn chuyển giao. HLV Mark Hughes - người đánh giá cao tài năng của Magri và đưa anh lên tập cùng đội một - bị sa thải. Người kế nhiệm cương vị “thuyền trưởng” tại QPR là Harry Redknapp. Nhà cầm quân lão làng này không muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Ông thanh lý một loạt gương mặt trẻ và trong số cầu thủ bị tống ra đường có Magri. Trung vệ này trải qua một thời gian không thuộc về CLB nào. Cánh cửa ở các đội trẻ của Anh cũng khép lại.

Đúng lúc đó, LĐBĐ Malta xuất hiện và mời anh về. Ngoài nước Anh, Malta là vùng đất mà Magri có mối quan hệ gắn kết. Ông nội anh là công dân quốc gia này và Magri thường tới đây vào mỗi mùa Hè khi còn nhỏ. Trong tình cảnh gần như không còn cơ hội để khoác áo ĐT Anh, trung vệ này đã nhận lời về khoác áo Malta.


Thử thách đặc biệt

Đêm mai, Magri sẽ chống lại màu áo mà anh yêu quý. Anh gọi đây là một trận đấu đặc biệt. Tính chất đặc biệt mà Magri nhắc tới không chỉ nằm ở chỗ một người Anh chống lại ĐT Anh. Hơn thế nữa, nhiều tuyển thủ Anh hiện nay là đồng đội của Magri tại các đội tuyển trẻ xứ sương mù ngày nào.

Tại giải U17 thế giới 2011 tổ chức trên đất Mexico, Magri khoác áo U17 Anh, sát cánh cùng nhiều tên tuổi đã thành danh tại Premier League như Raheem Sterling, Jordan Pickford, Nathaniel Chalobah và Nathan Redmond. Ở giải đấu đó, Magri là trụ cột của U17 xứ sương mù. Anh được giao trọng trách thực hiện những cú đá penalty cho đội. Chính Magri là người sút mở đầu trong loạt luân lưu loại Argentina tại vòng 1/8. Đến vòng tứ kết, Magri cũng ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền, nhưng U17 Anh phải dừng bước khi thua Đức 2-3.

Hiện nay, Sterling và Chalobah là thành viên ĐT Anh. Pickford cũng được triệu tập lần này nhưng mới đây đã phải rút lui do chấn thương. Cuộc hội ngộ giữa những cựu thành viên U17 Anh ngày nào vào đêm mai sẽ rất thú vị. Magri hiện vẫn chơi bóng ở Anh cho CLB hạng 5 Ebbsfleet. Trận đấu đêm mai sẽ là dịp hiếm hoi anh có cơ hội so tài với những đồng đội cũ đã thành danh như Sterling.

CON SỐ
22 Magri đã thi đấu 22 trận cho đội U17 Anh. Anh cũng có được 2 bàn thắng, trong đó có 1 được ghi tại VCK giải U17 thế giới 2011. Trung vệ này cũng từng khoác áo các đội U16, U18 và U19 của xứ sương mù.

Ngại nhất Sterling

Trong số các tuyển thủ Anh mà Malta phải đối mặt vào đêm mai, Sam Magri ngại nhất Raheem Sterling. Trước đây, cả hai cùng tập luyện và thi đấu tại đội U17 Anh và Magri hiểu Sterling nguy hiểm như thế nào. “Tốc độ của cậu ấy thực sự là điều đáng ngại với mọi hàng thủ. Sterling có thể tăng tốc rất nhanh và rất giỏi điều khiển quả bóng ở tốc độ cao. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không đối mặt với một cầu thủ như vậy”, Magri cho biết.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x