Mbappe - Giroud, tài sản lớn của Pháp trên đất Qatar

Di Đan
Từ 19:22 ngày 26-11-2022
Sợi dây liên lạc chặt chẽ giữa Kylian Mbappe và Olivier Giroud đang trở thành vũ khí lợi hại bậc nhất trong các pha lên bóng của Les Bleus. Cả hai hiểu ý nhau, hy sinh cho nhau và cộng hưởng lẫn nhau.

Mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa hai chàng tiền đạo của ĐT Pháp từng tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, giống như cả Giroud lẫn Mbappe đều thừa nhận, mọi ồn ào đều dừng lại 2 ngày sau trận giao hữu với Bulgaria trước thềm EURO 2020 vào tháng 6/2021.

Họ đều là những người đàn ông trượng nghĩa, lấy đại cục và vì lợi ích chung của cả một tập thể để bỏ qua mọi vướng mắc, hiểu nhầm. Dù trên sân cỏ hay khi tập luyện, người ta chỉ còn thấy “một thứ tình cảm anh em thân thiết giữa thanh thiên bạch nhật”. Khi bộ đôi vui vẻ, thoải mái, thân thiết, Les Bleus và những người yêu mến đội bóng áo lam được hưởng lợi nhất.

Bằng chứng mới nhất là những gì mà tất cả mọi người trên sân hoặc trước màn hình ti vi ở trận Pháp hạ Australia 4-1 trong ngày ra quân World Cup 2022 đã chứng kiến. Một cái ôm rất lâu giữa Giroud và Mbappe sau bàn thắng thứ hai bằng đầu của tiền đạo đang khoác áo Milan vào lưới Australia từ đường chuyền như đặt của siêu tiền đạo thuộc biên chế PSG.

Thậm chí, Giroud còn ăn mừng bàn thắng của mình bằng một nụ hôn lên cổ của “cậu em út”, trong khi Mbappe thì cười một cách không thể thoải mái hơn. Còn phía sau họ, Ousmane Dembele, Theo Hernandez và Benjamin Pavard lặng lẽ mỉm cười, cùng nhau chiêm ngưỡng khoảnh khắc đặc biệt này.

 Mbappe (phải) - Giroud không chỉ ăn ý trên sân mà còn là cạ cứng ngoài đời

Trong cả trận đấu, nụ cười của bộ đôi tấn công luôn thường trực, giống như những đường chuyền, ban bật qua lại giữa họ hoặc thông qua sự kết nối của Antoine Griezmann, chất xúc tác không thể thiếu trong mối quan hệ của hàng công đội bóng áp lam. Khi Karim Benzema phải rời giải ngay trong ngày khai mạc vì chấn thương, Giroud từ kép phụ trở thành vai chính và mọi thứ diễn ra lại giống như tại World Cup 2018. Với Giroud xuất phát cao nhất trên hàng công, Mbappe được tận hưởng sự tự do tối đa để sáng tạo, phát huy hết tố chất của mình.

Và khi ấy, những pha bứt tốc không thể cản, những đường chuyền mượt mà như đặt của tiền đạo 23 tuổi thường xuyên tìm đến vị trí của Giroud. Bản thân chân sút 36 tuổi cũng sẵn sàng đóng vai trò “chim mồi”, thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương, làm tường và tì đè cho người đồng đội trẻ có nhiều khoảng trống nhất có thể.

“Họ đều là những cầu thủ tuyệt vời. Chipu, Kyky và Grizou đang giúp chúng tôi bộc lộ mình một cách tốt nhất. Sự ăn ý, thấu hiểu giữa họ là thứ mà không phải ai cũng nhìn ra được. Chúng tôi hạnh phúc vì điều đó”, Dembele nhấn mạnh trong cuộc họp báp mới nhất.

Như hình với bóng
Từ khi ĐT Pháp hội quân vào ngày 14/11 chuẩn bị cho World Cup 2022, Giroud và Mbappe ở chung phòng. Dù cách nhau cả một thế hệ (Giroud hơn Mbappe 12 tuổi) nhưng bộ đôi không ngừng chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Từ những bữa ăn cùng bàn tại nơi đóng quân Al-Messila cho đến các bài tập đôi trong lúc tập luyện. Trên sân tập Al-Saad, họ cũng khởi động cùng nhau. Cuối mỗi buổi tập đều ôm nhau, chia sẻ và động viên nhau cùng cố gắng. Dường như, bộ đôi đang tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời nhất từ mỗi cử chỉ đẹp của đối phương.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x