Góc chiến thuật: Morocco chiến thắng nhờ sự kiên định và cân bằng

Quý Long
Từ 11:14 ngày 11-12-2022
Morocco đã tạo nên một chiến thắng lịch sử khác, lần này là trước Bồ Đào Nha. Đại diện châu Phi không hề may mắn hay điều gì khác ngoài sự xuất sắc trong cách triển khai lối chơi.

Morocco đã tạo nên lịch sử trong kỳ World Cup năm nay khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu. Kết quả này càng thêm ấn tượng khi đối thủ của họ là cái tên đang hừng hực khí thế, đội tuyển Bồ Đào Nha. Sự kiên định trong cách triển khai lối chơi chính là chìa khóa để Morocco mở ra chiến thắng cho riêng mình.

Morocco trở thành đại diện châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup

Trái ngược với Tây Ban Nha thích thi triển những đường chuyền ngắn hoặc trung bình, Bồ Đào nha đã sớm sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến, dọc biên để khai thác chiều sâu của sân ngay sau khi nhập cuộc. Rúben Neves sẽ được kéo xuống chơi như một trung vệ thứ ba, João Félix cũng thi đấu bó trong nhằm tạo điều kiện cho Raphaël Guerreiro dâng rất cao.

Điều này giúp đại diện châu Âu có thể vượt qua khối phòng thủ ở giữa sân của Morocco và khai thác vào hàng thủ thường xuyên dâng cao của họ. Không những vậy, Bồ Đào Nha rất chủ động trong những pha tranh chấp ngay khi Morocco có bóng trong chân. Dẫu vậy, Bồ Đào Nha lại không có được sự chính xác cần thiết ở các đường chuyền hoặc người nhận bóng xử lý không đủ tốt để mở ra cơ hội.

Bồ Đào Nha chủ động tiếp cận trận đấu bằng những đường bóng dài để khai thác chiều dọc sân

Sự khó khăn của Bồ Đào Nha rõ ràng xuất phát từ cách chơi mà Morocco áp dụng. Đại diện châu Phi không cần quan tâm đến việc đối thủ của họ thi đấu ra sao. Morocco chỉ đơn giản là tuân thủ đúng khu vực phòng ngự của mình, gây áp lực đúng hướng và gia tăng áp lực để mở ra cơ hội phản công đúng lúc.

Morocco chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-1-4-1 khi phòng ngự

Morocco đã thể hiện khả năng phòng ngự vô cùng ấn tượng. Họ sẽ chuyển từ khối 4-3-3 sang 4-1-4-1 khi không có bóng. Hakim Ziyech và Sofiane Boufal sẽ lùi sâu để cùng Sofyan Amrabat tạo thành một khối thủ ở 1/3 giữa sân. Morocco luôn có những tình huống gây sức ép bên cánh phải theo hướng tấn công của họ với phương án khá cơ bản. Hai tiền vệ trung tâm cùng Youssef En-Nesyri sẽ đảm nhận việc theo kèm hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Achraf Hakimi sẽ dâng cao để chặn hướng di chuyển của hậu vệ trái đối phương và Ziyech gây sức ép lên các trung vệ.

Morocco cũng cho thấy họ thực sự linh hoạt trong những tình huống triển khai bóng ngự. Khi Bồ Đào Nha bổ sung Vitinha vào kéo Bruno Fernandes lẫn Bernardo Silva chơi thấp nhằm tham gia nhiều hơn vào khâu triển khai bóng, cùng với đó là đẩy hai hậu vệ biên dâng rất cao nhằm thực hiện các tình huống tạt cánh đánh đầu, thì đại diện châu Phi cũng chủ động kéo đội hình lùi rất sâu để dễ dàng hóa giải những pha treo bóng của đối phương vào trung lộ. Hãy nhìn vào bản đồ các hành động phòng ngự để thấy rõ hơn điều này.

Vị trí các hành đồng phòng ngự của Morocco trước Bồ Đào Nha

Morocco cũng rất chịu khó thực hiện các tình huống đảo cánh tấn công khi hai biên của họ đều sở hữu những nhân tố của tốc độ lẫn kỹ năng rê bóng tốt. Sự thành thục trong những tình huống như vậy giúp các chân chạy cánh và hậu vệ biên phối hợp rất ăn ý cho những pha chồng biên của họ. Minh chứng rõ ràng nhất chính là bàn mở tỷ số của En-Nesyri.

Morocco thường xuyên thực hiện các pha đảo cánh nhằm chuyển hướng tấn công và thực hiện các pha phối hợp ở biên

Chỉ có Bồ Đào Nha (45) và Hàn Quốc (34) là những đội đã cố gắng thực hiện các tình huống đảo cánh nhiều hơn so với Morocco (30) tại giải năm nay. Các học trò của Regragui thi đấu vô cùng trực diện với những pha đảo cánh liên tục để đặt các chân chạy cánh của họ vào những tình hối 1 đối 1 để sử dụng kỹ năng rê bóng loại bỏ đối phương.

Sự cân bằng giữa các tuyến của Morocco luôn được thể hiện ở cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Việc thu hẹp khoảng cách giữa các cầu thủ phòng ngự và hàng tiền vệ tiếp tục được Morocco thực hiện rất tốt ngay cả khi lùi sâu đội hình. Hàng tiền vệ được bố trí thấp sẽ giúp Sư tử Atlas che chắn tốt cho khu vực trung lộ. Chưa kể, họ sẵn sàng bỏ vị trí để bọc lót cho hai cánh khi cần thiết.

Morocco luôn có những tình huống lọc lót rất nhanh nhờ cự ly đội hình tốt

Dù sử dụng nhân sự ra sao, Morocco cũng kiên quyết giữ lối chơi này và điều đó đã mang đến trái ngọt cho họ. Hàng thủ của đại diện châu Phi đang thi đấu quá ấn tượng, ngay cả về mặt thông số, họ mới chỉ đối mặt với 9 pha dứt điểm trúng đích và đã giữ sạch lưới 4 trận. Bàn thua duy nhất mà Morocco phải nhận cho đến lúc này lại là bàn phản lưới nhà. Nhìn vào đó để thấy các đối thủ đang tỏ ra hoàn toàn bế tắc khi đối mặt với đoàn quân của Walid Regragui.

Tây Ban Nha đã ghi 7 bàn vào lưới Costa Rica nhưng đã không thể ghi bàn trước Morocco với chỉ 1 pha dứt điểm trúng đích. Bồ Đào Nha, đội đã nã vào lưới Thụy Sĩ 6 bàn ở vòng 16 đội cũng không thể khuất phục hàng thủ của Morocco với 3 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Morocco mới chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn tại World Cup năm nay

Huấn luyện viên Regragui đã chia sẻ về việc ông bị các đội bóng tại châu Âu coi thường. Nhưng hãy nhìn vào Morocco, có lẽ nhiều người sẽ phải nhìn Regragui bằng một con mắt khác. Một đội tuyển phòng ngự chắc chắn, linh hoạt trong tấn công và đầy kiên định trong những lựa chọn của họ. Trận đấu với Bồ Đào Nha chỉ cách ngày nhậm chức của Regragui 101 ngày. Nhưng rõ ràng việc Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên có mặt tại bán kết một kỳ World Cup đã đủ gây ấn tượng với bất cứ ai.

Tại bán kết Morocco sẽ gặp một một thử thách cực đại nữa là ĐT Pháp. Nhưng Morocco đang cho thấy rằng họ sẵn sàng đương đầu bất cứ đối thủ nào tại giải năm nay với sự linh hoạt và cân bằng của mình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x