Mỹ vs Bosnia: Mỹ cần hóa giải 'lời nguyền châu Âu'

02 giờ trước
Đội tuyển Mỹ đang trải qua kỳ World Cup ấn tượng nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng trước mắt Mauricio Pochettino và các học trò vẫn còn một thử thách lớn. Muốn tiếp tục hành trình tại World Cup 2026, họ sẽ phải chấm dứt chuỗi 5 năm không thắng trước các đại diện châu Âu.

Mỹ đang chơi tốt tại World Cup 2026

Khi được thông báo rằng tuyển Mỹ đã thua liên tiếp 10 trận trước các đối thủ đến từ lục địa già, trung vệ Chris Richards không giấu được sự bất ngờ. "Thật sao? Tôi không biết điều đó", cầu thủ của Crystal Palace thừa nhận. Tiền vệ Tyler Adams cũng có phản ứng tương tự khi biết đội tuyển Mỹ đã hơn năm năm chưa đánh bại một đại diện châu Âu. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thống kê đó", Adams nói.

Kể từ khi trở lại World Cup năm 1990 sau 40 năm vắng bóng, Mỹ đã gặp các đội tuyển châu Âu 21 lần tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kết quả rất khiêm tốn với chỉ 1 chiến thắng, 7 trận hòa và 13 thất bại. Chiến thắng duy nhất ấy diễn ra từ World Cup 2002, khi Mỹ đánh bại Bồ Đào Nha 3-2 ở trận mở màn vòng bảng.

Chuỗi trận không thắng hiện tại bắt đầu sau thất bại 1-3 trước Hà Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022. Kể từ đó, Mỹ liên tiếp gục ngã trước Serbia, Slovenia, Thụy Sĩ, Bỉ và gần nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, HLV Pochettino chủ động cất nhiều trụ cột nhằm tránh nguy cơ treo giò và chuẩn bị cho vòng knock-out. Hệ quả là Mỹ để Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ và nhận thất bại 2-3.

Mỹ mới thua Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối vòng bảng

Muốn tiến xa hơn, đội tuyển xứ cờ hoa sẽ phải vượt qua Bosnia tại vòng 1/16. Nếu đến được ải kế tiếp, Bỉ nhiều khả năng sẽ là đối thủ của Mỹ, còn Tây Ban Nha được dự đoán có thể chờ đợi họ tại tứ kết. Trớ trêu thay, Bosnia cũng chính là đội tuyển châu Âu gần nhất mà Mỹ từng đánh bại. Đó là chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 12/2021.

Tuy nhiên, trận đấu năm ấy diễn ra ngoài lịch FIFA Days nên cả hai đội đều sử dụng lực lượng không phải mạnh nhất. Vì thế, cuộc tái ngộ tại vòng 1/16 World Cup lần này sẽ hoàn toàn khác. Tin vui với người hâm mộ Mỹ là Pulisic đã xác nhận hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại ở trận gặp Bosnia. Các trụ cột khác cũng đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Giờ đây, câu hỏi lớn nhất là liệu thế hệ được kỳ vọng là "thế hệ vàng" của bóng đá Mỹ có thể tạo nên bước ngoặt lịch sử hay không.

Đỗ Trung • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận