Người trong cuộc nói gì về VAR tại World Cup 2018?

Minh Anh
Từ 11:35 ngày 06-07-2018
Không phủ nhận công nghệ VAR giúp bóng đá trở nên công bằng hơn, nhưng điều này cũng khiến nhiều người trong cuộc cảm thấy không hài lòng.

Tiền vệ Nordin Amrabat của ĐT Morocco đã có phản ứng dữ dội với công nghệ VAR, sau khi đội bóng của anh bị ĐT Tây Ban Nha gỡ hòa 2-2 ở trận đấu tại vòng bảng. Cụ thể, ở phút 90+1, một cầu thủ Tây Ban Nha đưa bóng vào lưới Morocco nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Sau đó vị vua áo đen tham khảo VAR rồi công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha khiến Morocco đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc.

Sau khi kết thúc trận đấu, Amrabat đã hướng về phía máy quay làm động tác diễn tả công nghệ VAR và anh gọi đó là "thứ rác rưởi". Hành động này của Amrabat khiến anh bị LĐBĐ thế giới phạt 50.000 bảng. Rất may cho Amrabat là không có án treo giò nào được đưa ra.

"Tôi nghĩ rằng công nghệ mới rất tốt cho World Cup, vì như thế sẽ không có những quyết định sai lầm trong vòng cấm. Đối với những tình huống đá phạt cũng như các pha phạm lỗi, điều này cũng tốt. Tôi nghĩ rằng đó là một cuộc cách mạng trong bóng đá và đó là điều tốt", tiền vệ Marouane Fellaini của ĐT Bỉ cho biết.

HLV trưởng ĐT Bỉ, Roberto Martinez cũng đồng ý quan điểm của học trò bằng phát biểu: "Nó mang lại những đánh giá trung thực về những gì xảy ra trong vòng cấm".

Công nghệ VAR được áp dụng hiệu quả ở World Cup 2018
Công nghệ VAR được áp dụng hiệu quả ở World Cup 2018

LĐBĐ Brazil từng gửi một lá thư tới FIFA để khiếu nại về việc họ không nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ VAR sau tình huống trung vệ Miranda bị tiền vệ Steven Zuber của ĐT Thụy Sỹ phạm lỗi trong vòng cấm.

"Chúng tôi bảo ông ấy (trọng tài chính) hãy nhìn vào màn hình VAR, nhưng ông ta không muốn. Đó không phải là một cái cớ, nhưng nó thật kỳ lạ", hậu vệ Marcelo của ĐT Brazil chia sẻ. Trong khi đó, trung vệ Miranda phản ứng: "Trọng tài có thể thấy tôi đã bị đẩy ngã, nhưng trận đấu vẫn cứ tiếp tục".

Tiền vệ Philippe Coutinho lại bày tỏ quan điểm: "Bạn phải cẩn thận khi tranh cãi với trọng tài. Bạn có thể làm hại bản thân và đội bóng. Đó  không phải là điều mọi người muốn, bạn có thể sẽ phải nhận thẻ vàng. Bạn phải nhớ rằng trọng tài có thẩm quyền thực hiện công việc của họ và VAR có mặt để trợ giúp. HLV Tite đã đề cập rất nhiều và cảnh báo chúng tôi về điều đó".

Trong trận đấu giữa Brazil và Costa Rica, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt 11m sau tình huống Giancarlo Gonzalez va chạm với Neymar. Tuy nhiên, sau khi xem lại công nghệ VAR, vị vua áo đen đã thay đổi quyết định và không thổi phạt 11m.

Cầu thủ Thụy Điển cho rằng trọng tài sai lầm khi không dùng VAR
Cầu thủ Thụy Điển cho rằng trọng tài sai lầm khi không dùng VAR

Tiền đạo ĐT Uruguay, Luis Suarez cũng chia sẻ cảm nghĩ về VAR: "Bạn phải nhận thức rõ hơn về những gì mà đội bóng quan tâm. Với VAR hiện tại, một số thứ có thể bị xử phạt mà sẽ không được chú ý".

Marcus Berg, tiền đạo ĐT Thụy Điển đã bị Jerome Boateng của ĐT Đức phạm lỗi trong vòng cấm nhưng công nghệ VAR không được sử dụng. Nói về điều này, Berg cho hay: "Tôi đoán, là một cầu thủ bạn phải chấp nhận. Bạn phải tin tưởng những người đưa quyết định.

Trọng tài nổi tiếng một thời, Pierluigi Collina - người đang là Chủ tịch ủy ban trọng tài của FIFA đã cho hay, 99,3% trong số 335 tình huống sử dụng VAR đã được giải quyết chính xác trong các trận đấu vòng bảng.

Tiền vệ Raheem Sterling của ĐT Anh cho hay: "Đó là một trong những kỳ World Cup thú vị nhất, đặc biệt là với VAR xuất hiện. Nó mang đến một sự giải trí khác. Khó có những tiếng la ó về các pha thổi phạt, trọng tài đưa ra quyết định dùng VAR để giải quyết".

Nội soi World Cup số 16: World Cup của… bóng rung

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x