Nhà báo Brazil e ngại Son Heung Min ngay cả khi tịt ngòi

Trí Công (Từ Qatar)
Từ 19:46 ngày 04-12-2022
Nhà báo Pedro của Brazil cho rằng Son Heung Min nguy hiểm ngay cả khi không ghi bàn. Ông cho rằng đây sẽ là cái tên khó chịu bên phía Hàn Quốc, khi đấu với Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Trưa ngày 4/12 theo giờ Qatar, dưới cái nắng oi ả với nhiệt độ lên tới 32 độ C, đội tuyển Hàn Quốc bước ra sân tập luyện chuẩn bị cho vòng 1/8 World Cup 2022. Để có trận đấu gặp Brazil, Hàn Quốc đã tạo nên điều không tưởng ở lượt cuối vòng bảng.

Niềm vui về chiến tích vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi lách qua khe cửa rất hẹp được thầy trò HLV Paulo Bento gác lại phía sau. Giờ là lúc họ dồn sức hướng đến trận đấu với Brazil, đội 5 lần vô địch thế giới. HLV Bento đã tập hợp và dặn dò các cầu thủ dưới ánh nắng chang chang tới 10 phút đồng hồ. Ông yêu cầu các cầu thủ phải dồn hết tâm trí để sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước Brazil, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Các cầu thủ Hàn Quốc bắt đầu làm nóng người ở một khu vực khá xa phần tác nghiệp của phóng viên. Về mặt lực lượng, họ có đủ quân số và những cái tên tốt nhất cho trận đấu với Brazil. Son Heung Min, ngôi sao số 1 của Hàn Quốc đương nhiên nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Đó không chỉ là các phóng viên đến từ xứ kim chi, mà còn là phóng viên tới từ Brazil, đối thủ của Hàn Quốc ở vòng 1/8.

Nhà báo Brazil cảnh giác với Son Heung Min

Nhà báo Pedro của Brazil trao đổi với phóng viên Bóng đá: “Tôi nghĩ Hàn Quốc là đối thủ mà Brazil không được phép chủ quan. Họ nhanh, mạnh và tốc độ. Hãy nhìn chiến thắng ngược của Hàn Quốc trước Bồ Đào Nha để thấy rõ điều đó. Ngay cả khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thì các cầu thủ Hàn Quốc vẫn chạy rất nhiệt, liên tục di chuyển trên sân. Tôi cho rằng Brazil sẽ trả giá nếu cứ chủ quan nghĩ rằng Hàn Quốc là đội “chiếu dưới”.

Ông nói tiếp về trường hợp của Son Heung Min, cầu thủ tịt ngòi trong 3 trận ở vòng bảng: “Ngay cả khi Son Heung Min không ghi bàn thì anh ta vẫn rất nguy hiểm. Anh ấy đã đóng góp rất nhiều đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Và nên nhớ rằng, ở vòng bảng Hàn Quốc đã ghi 4 bàn, hơn cả thành tích ghi bàn của Brazil. Son Heung Min không ghi bàn thì các cầu thủ còn lại của Hàn Quốc cũng biết cách để tạo ra sự khác biệt”.

Trong lịch sử, Brazil từng gặp Hàn Quốc 7 lần ở những trận chính thức. Không ngạc nhiên khi Brazil thắng 6 và chỉ thua đúng 1 lần. Thất bại mà Brazil phải chịu trước Hàn Quốc diễn ra ở trận giao hữu vào năm 1999. Khi đó, Brazil thua chủ nhà Hàn Quốc với tỷ số 1-0.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x