Nhận định bóng đá Brazil vs Croatia, 21h00 ngày 3/6: Hãy hát khúc Samba!

Việt Hà
Từ 06:39 ngày 03-06-2018
Anfield đang chờ đợi một bữa tiệc của bóng đá tấn công. Điệu Samba không dành riêng cho người Brazil mà cho cả những kỹ thuật gia bên phía Croatia. Đội bóng vùng Balkan là một đối thủ xứng tầm để các học trò của HLV Tite chứng tỏ vị thế ứng cử viên vô địch World Cup 2018.

Lịch thi đấu bóng đá 3/6

“Bóng đá đẹp” của Tite

Juergen Klopp từng không ngại ngần cho rằng Brazil đang đá theo kiểu Liverpool. Vị “thuyền trưởng” Liverpool tiết lộ rằng trong vài lần nói chuyện với Tite, đồng nghiệp bên phía Selecao thừa nhận rất thích phong cách tấn công sôi động của The Kop. “Tôi nghĩ Tite muốn làm điều gì đó tương tự Liverpool”, Klopp từng nói vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn vào đầu năm 2018.

Thực ra, Tite thích phong cách Liverpool vì nó gợi nhớ thứ “bóng đá đẹp” của Brazil trước đây. Từ khi dẫn dắt đội bóng áo vàng xanh vào tháng 6/2016, chiến lược gia 57 tuổi không ít lần nhắc đến cụm từ “beautiful game” (bóng đá đẹp) trong các cuộc họp báo. Đó là cụm từ dành riêng cho ĐT Brazil của Pele tại World Cup 1970. Đó là bản sắc, là niềm tự hào của bóng đá Brazil. Một lối đá tấn công rực lửa như thế, đã thất truyền qua nhiều đời HLV sau này. Và bây giờ, Tite muốn hồi sinh “beautiful game”.

Với Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, Willian, Firmino, Tite có đủ nguyên liệu trong tay để làm điều đó. Nhưng tất nhiên, thứ bóng đá tấn công của Tite không “chân phương” như những năm 1970. Tính chiến thuật và kỷ luật được đề cao, không ngoại lệ cho bất kỳ ngôi sao nào. Trong 2 năm dẫn dắt Selecao, những cầu thủ được Tite sử dụng nhiều nhất đều nằm ở tuyến dưới (Paulinho, Alisson, Dani Alves, Miranda). Cựu HLV Corinthians chủ trương xây một chân đế vững chắc trước tiên. Còn việc ghi bàn, tự khắc sẽ đến khi nó nằm trong máu của Neymar, Coutinho, Jesus.

Có vẻ Tite đang đi đúng hướng. 19 trận dưới thời HLV này, Brazil thắng đến 15 (hòa 3, thua 1). Selecao ghi 42 bàn tương đương hiệu suất khá tốt 2,2 bàn/trận. Nhưng ấn tượng hơn chính là mặt trận phòng ngự với vẻn vẹn 5 bàn thua trong 2 năm qua. Một Brazil vững chắc và thực dụng hơn so với World Cup 2014. Nếu Klopp có mặt ở Anfield tối nay, ông sẽ nhận ra Tite không cần thiết phải “copy” lối đá của Liverpool. Những người Brazil chính là đại diện của bóng đá tấn công. Tite chỉ khôi phục bản sắc đó, điều chỉnh và củng cố lại hệ thống.
 

Croatia thử sức với…tử thần

Tite chọn đá giao hữu với Croatia vì đó là đối thủ có nhiều tương đồng với Serbia, đội nằm chung bảng E với Brazil tại World Cup 2018. Cả Croatia lẫn Serbia đều sở hữu những cầu thủ kỹ thuật hàng đầu và lối chơi giàu đột biến. Tuy nhiên, xét về tính tổ chức thì Croatia hiện tại cao hơn Serbia một bậc.

Trong khi đó, Croatia bị rơi vào “bảng tử thần” tại World Cup 2018. Luka Modric và các đồng đội nằm chung bảng D cùng Argentina, Nigeria và Iceland. Đá giao hữu với Brazil chính là một cách để họ làm quen với…“tử thần”. So với Argentina, Brazil có phong cách tấn công tương đồng, thậm chí còn nguy hiểm và đa dạng hơn.

Luka Modric và Lovren vừa chơi trận chung kết Champions League cách đây một tuần. Nhưng cả hai quá quan trọng để HLV Zlatko Dalic cho ngồi ngoài vào tối nay. Tương tự bên phía Brazil là Marcelo và Casemiro. Trong 4 cầu thủ này, Luka Modric gặp vấn đề lớn nhất về thể lực. Trong khi Croatia phụ thuộc hoàn toàn vào tiền vệ của Real Madrid. Croatia sẽ không còn là Croatia nếu trái tim trên hàng tiền vệ của họ lạc nhịp.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÔNG TIN
Brazil: Neymar, Douglas Costa, Renato Augsuto vắng mặt vì chấn thương.
Croatia: Lực lượng đầy đủ.
Brazil thắng 6 thua 4/10 trận gần đây theo châu Á.
Croatia thắng 5 thua 5/10 trận gần đây theo châu Á.
Brazil thắng 7 thua 3/10 trận xa nhà gần đây theo châu Á.
Croatia thắng 3 hòa 1 thua 7/10 trận xa nhà gần đây theo châu Á.
Brazil thắng 1 thua 2/3 lần đối đầu gần đây với Croatia theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn: Có tới 6/10 trận gần đây của Brazil kết thúc với tối đa 2 bàn thắng. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 8/9 trận gần đây của Croatia. Rất có thể quy luật ít bàn thắng sẽ lặp lại ở trận đấu này.

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Paulinho thi đấu nhiều nhất dưới thời Tite

Kể từ khi dẫn dắt ĐT Brazil vào tháng 6/2016, HLV Tite đã sử dụng 47 cầu thủ. Trong đó, Paulinho là cầu thủ được thi đấu nhiều nhất với 1.377 phút. Tuy nhiên, nếu tính theo số lần ra sân, tiền vệ Barcelona mới chỉ xuất hiện tại 16/19 trận dưới thời Tite. Dẫn đầu về số trận đang là 3 cầu thủ Renato Augusto, Coutinho và Willian với cùng 17 trận dưới triều đại của Tite. 

Modric đuổi kịp Simunic

Nếu ra sân trước Brazil, tiền vệ Luka Modric sẽ đuổi kịp đàn anh Josip Simunic về số lần khoác áo ĐT Croatia. Cầu thủ của Real sở hữu 104 trận cho ĐTQG, trong khi Simunich có nhiều hơn 1 trận. Ở tuổi 32, Modric hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục gia Darijo Srna (134 trận).


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x