Nhận định bóng đá Đức vs Hàn Quốc, 21h00 ngày 27/6: Giờ Đức mới bung sức

Mạnh Đức
Từ 05:52 ngày 27-06-2018
Nút thắt tâm lý cuối cùng cũng đã được ĐT Đức tháo gỡ sau chiến thắng 2-1 kịch tính trước Thụy Điển ở lượt trận 2. Giờ là lúc mà nhà ĐKVĐ cần thêm một trận đấu tốt nữa để sẵn sàng cho vòng knock-out phía trước.

Thắng Thụy Điển 2-1 nhưng Đức vẫn chưa giành vé đi tiếp. Thậm chí, họ vẫn cần một chiến thắng với tỷ số cách biệt trước Hàn Quốc mới có thể tự quyết tấm vé dự vòng knock-out. Nhưng với người Đức thì trận thắng Thụy Điển mang ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp các cầu thủ giải tỏa sức ép đã đè nặng lên đôi chân họ từ trước và trong giải đấu. Sự lạc quan đã trở lại, cùng với đó là sự đồng lòng của toàn đội bóng cũng được thể hiện rõ ràng. Và như người hùng Toni Kroos nói thì “World Cup 2018 giờ mới thực sự bắt đầu”. 

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là ĐT Đức đã bỏ lại sau lưng tất cả những rắc rối. Trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển, các nhà ĐKVĐ vẫn để lộ ra những vấn đề. Tuyến dưới của Mannschaft vẫn chưa thi đấu thực sự chắc chắn trong đó việc để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân được hạn chế, nhưng chưa triệt để. Chính từ một đường chuyền hỏng của Kroos mà Thụy Điển đã tận dụng để vươn lên dẫn điểm và đẩy Đức vào thế khó. Họ cũng phải nhờ đến sự chắc chắn của thủ thành Manuel Neuer trong khung gỗ để không bị thủng lưới nhiều hơn 1 bàn.

Nhận định & Bình luận trận Đức - Hàn Quốc

Trên hàng công, Đức đã cải thiện nhiều so với trận đấu trước với Mexico, đặc biệt là sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của các nhà ĐKVĐ vẫn là một vấn đề. Bàn thắng của Marco Reus gỡ 1-1 là bàn đầu tiên của Mannschaft tại World Cup 2018 và nó đến sau tổng cộng… 34 pha dứt điểm nếu tính cả trận đấu với Mexico. Hay nếu Julian Draxler dứt điểm tốt từ cơ hội mười mươi đầu trận, hoặc hàng tá pha dứt điểm mà các cầu thủ Đức tung ra sau khi tỷ số là 1-1 chính xác hơn thì Cỗ xe tăng đã không phải chờ tới những giây cuối cùng của trận đấu để được giải thoát bằng siêu phẩm của Kroos.

Những nhược điểm vẫn còn đó, song, điều quan trọng là Joachim Loew dường như đã tìm được hướng giải quyết. Ở trung tuyến, Sebastian Rudy đã làm được những điều mà Sami Khedira không làm được ở những trận trước trong hơn 30 phút có mặt trên sân. Rudy bị gãy mũi ở trận đấu với Thụy Điển nhưng khả năng anh vẫn có thể ra sân ở trận này với một chiếc mặt nạ bảo vệ.


Trong khi trên hàng công, HLV Joachim Loew cũng đã có thêm những giải pháp. Trong hiệp 2, kể từ khi Mario Gomez được đẩy vào chơi trung phong và Timo Werner thay Draxler chơi bên cánh trái của hàng tiền vệ, những đợt lên bóng của ĐT Đức trở nên nguy hiểm hơn. Khi đó, Mannschaft không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những đường tạt bóng của hậu vệ phải Joshua Kimmich mà vẫn có thể triển khai những đường bóng bên cánh trái với những tình huống đột phá dứt điểm hoặc căng ngang của Werner.

Trong khi đó, Hàn Quốc dù đã cho thấy những sự tiến bộ so với giai đoạn trước giải, song họ vẫn để lộ nhiều vấn đề. Hàng thủ của đội bóng Đông Á chưa thực sự tạo được sự chắc chắn. Trong 2 trận đã đấu với Thụy Điển, đặc biệt là với Mexico, họ đã để lộ ra rất nhiều khoảng trống. Trong khi đó, lối chơi tấn công của Hàn Quốc dựa khá nhiều vào tốc độ và sự đột biến của Son Heung-min. Với nhiều cầu thủ Đức thì Son không phải là cái tên xa lạ bởi anh từng thi đấu nhiều năm tại Bundesliga. Bởi vậy, nếu có phương án tốt để phong tỏa ngôi sao của Tottenham thì việc giành chiến thắng với tỷ số cách biệt không phải là nhiệm vụ quá khó với đội quân của HLV Joachim Loew, nhất là khi Cỗ xe tăng Đức đã trút bỏ được những gánh nặng. 


Thông tin
Đức: J.Boateng bị treo giò, khả năng ra sân của Rudy còn bỏ ngỏ.
Hàn Quốc: Đội trưởng Ki Sung-yueng chưa chắc kịp bình phục chấn thương.
Hàn Quốc được hưởng 13 quả phạt góc sau 2 trận đã đấu, trong khi con số này với Đức là 16.
4 trận gần nhất của Hàn Quốc, họ chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Đức toàn thua theo tỷ lệ châu Á ở hiệp 1 trong 3 trận chính thức gần nhất.


ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ
Cả 4 trận đấu chính thức gần đây của Hàn Quốc đều kết thúc với tổng số bàn thắng là số lẻ. Trong khi 5 trận chính thức gần đây của Đức cũng kết thúc với tổng số lần lưới rung là lẻ. 

“Đội bóng đã cho thấy khả năng của mình vào hoàn cảnh khó khăn nhất ở trận đấu với Thụy Điển, như điều tôi vẫn luôn tin tưởng. Giờ là lúc mọi thứ cần phải được vận hành trơn tru trở lại”. HLV Joachim Loew (ĐT Đức)

“Nếu bạn không có niềm tin thì tốt nhất nên ở nhà. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với Hàn Quốc và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu đó”. Hậu vệ Park Joo-Ho (Hàn Quốc)

Cục diện bảng F
Mexico sẽ đi tiếp nếu:
Không thua trước Thụy Điển.
Thua Thụy Điển và Đức không thắng Hàn Quốc.
Đức sẽ đi tiếp nếu:
Thắng Hàn Quốc với cách biệt từ 2 bàn trở lên hoặc thắng nhiều hơn so với Thụy Điển thắng Mexico ở trận đấu cùng giờ.
Hòa Hàn Quốc còn Thụy Điển thua Mexico.
Thụy Điển sẽ đi tiếp nếu:
Thắng Mexico, đồng thời Hàn Quốc không thua trước Đức hoặc Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt 2 bàn trở lên.
Hòa Mexico còn Đức thua Hàn Quốc.
Hàn Quốc sẽ đi tiếp nếu:
Thắng Đức với cách biệt nhiều hơn 2 bàn và chờ Mexico đánh bại Thụy Điển.

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


Vẹt Natasha dự đoán trận Hàn Quốc - Đức

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x