Nhận định Pháp vs Đan Mạch, 23h00 ngày 26/11

BONGDAPLUS
Từ 07:02 ngày 26-11-2022
BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Pháp vs Đan Mạch tại vòng bảng World Cup 2022 vào 23h00 ngày 26/11.

Đan Mạch là một nỗi ám ảnh với Pháp tại các giải đấu lớn. Nhưng ở Qatar, đội bóng đang vào phom của Didier Deschamps sẽ trừng trị đối thủ cứng đầu này.

Pháp và Đan Mạch có mối duyên nợ đặc biệt với nhau. Trong cả 4 chức vô địch World Cup và EURO của Pháp (1984, 1998, 2000, 2018), Les Bleus đều nằm chung vòng bảng với Đan Mạch. Nhưng suốt 20 năm trở lại đây, Pháp chưa từng thắng nổi Đan Mạch tại các giải đấu lớn.

Ở World Cup 2002, Pháp thua Đan Mạch 0-2 tại vòng bảng trước khi ra về trong tủi hổ. Tới World Cup 2018, Pháp bị Đan Mạch cầm chân ở vòng bảng (0-0) nhưng sau đó tiến thẳng đến ngôi vô địch. Gần nhất tại UEFA Nations League 2002/23, đội quân của Deschamps thua cả 2 trận đi và về trước đối thủ Bắc Âu. Nếu nhìn lại lịch sử ĐT Pháp, thất bại nặng nề nhất của họ cũng là trước người Đan Mạch (1-17 vào năm 1908).

Đan Mạch đã khắc chế rất tốt sức mạnh của Pháp trong những lần chạm trán gần đây. Tại UEFA Nations League 2022/23, Pháp thua 0-2 (tháng 9/2022) và 1-2 (tháng 6/2022) đều với cùng kịch bản: cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trước đối thủ phản công cực kỳ hiệu quả. Didier Deschamps từng phải thừa nhận “Đan Mạch có một hệ thống kín cẽ và những cầu thủ hoạt động ở công suất cao nhất”. 

Nhưng Pháp có sự khác biệt rất lớn với Đan Mạch ở khía cạnh con người. Những cá nhân kiệt xuất trong tay Deschamps luôn biết cách giải quyết trận đấu. Đan Mạch có sự ổn định của một cỗ máy đã vận hành trơn tru lâu năm còn Pháp có sự khó lường của tập thể ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Điều quan trọng là tập thể đó đang tìm lại phong độ cao nhất trên đất Qatar.

Griezmann (áo trắng)  và đồng đội sẽ hóa giải đối thủ cứng đầu  Đan Mạch đêm nay

Kylian Mbappe đã tỏa sáng trước Australia bằng 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và những pha bứt tốc quen thuộc. Olivier Giroud vẫn duy trì duyên làm bàn bằng cú đúp vào lưới đối thủ châu Á. Australia không phải bài test đủ mạnh cho Pháp nhưng không thể phủ nhận nhà ĐKVĐ World Cup đang nhập cuộc với những tín hiệu tích cực. Cặp tiền vệ trẻ trung Aurelien Tchouameni – Adrien Rabiot mang tới sức mạnh, sự cơ động và cả những cú đấm từ tuyến hai. Cặp trung vệ Ibrahima Konate – Dayot Upamecano trong lần đầu kết hợp ở một giải đấu lớn cũng chơi rất tự tin và chắc chắn.

Chấn thương của Lucas Hernandez đã trao cơ hội cho cậu em Theo Hernandez. Theo không phòng ngự tin cậy bằng Lucas nhưng luôn tiềm ẩn bùng nổ trong các pha đột phá táo bạo. Nhưng hãy chú ý tới Antoine Griezmann, người có thể làm thay đổi lối chơi của Pháp tại World Cup năm nay khi được Deschamps kéo xuống rất sâu ở hàng tiền vệ. Griezmann xuất phát ở vị trí hộ công nhưng thực tế phải đá như một số 6 với nhiệm vụ kiến tạo lối chơi từ sân nhà. Và Griezmann đang làm tốt vai trò đó bằng óc sáng tạo và kèo trái khéo léo. 

Griezmann sẽ giúp mềm hóa lối chơi của Pháp, đặc biệt nguy hiểm trong các pha chọc khe cho Mbappe băng xuống. Để so sánh Griezmann sẽ làm cả vai trò của Marco Verratti lẫn Messi tại PSG những đối tác luôn tìm thấy không gian thuận lợi nhất cho Mbappe. Nhưng Pháp năm nay còn có một Ousmane Dembele giàu tốc độ bên hành lang cánh phải. Cầu thủ Barcelona cùng với Mbappe tạo ra hai gọng kìm ở hai bên hành lang mà bất kỳ đối thu nào cũng phải e ngại.

Đan Mạch tất nhiên biết cách khắc chế Pháp. Nhưng chấn thương của Thomas Delaney, tiền vệ phòng ngự tốt nhất của họ, có thể là vấn đề lớn trong trận đấu tối nay. Ở trận ra quân, Đan Mạch bị Tunisia cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà đội bóng Bắc Âu đã thể hiện được lối đá khoa học và khá sắc sảo. Và điểm nổi bật của Đan Mạch là họ sẽ còn chơi hay hơn khi gặp các đối thủ mạnh như Pháp.

Nhưng lúc này, Pháp có đủ vũ khí để xuyên thủng hàng thủ Bắc Âu. Nên nhớ đây là World Cup chứ không phải UEFA Nations League. Các học trò của Deschamps ở trạng thái quyết tâm cao nhất, sẽ tìm thấy chìa khóa hóa giải đối thủ kỵ giơ. 

Thông tin đáng chú ý Pháp vs Đan Mạch 

  • Đan Mạch hòa 4 trận gần nhất ở World Cup
  • Đan Mạch thắng kèo hiệp 1 và cả trận ở 4 trận gần nhất tại World Cup
  • Pháp thắng 5 trận gần nhất ở World Cup
  • Có dưới 2,5 bàn ở 5 trận gần nhất có sự tham gia của Đan Mạch tại đấu trường World Cup
  • Pháp ghi dưới 1 bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường
  • Hugo Lloris đã có 140 lần khoác áo ĐT Pháp kể từ lần đầu lên tuyển năm 2008. Thủ môn 35 tuổi  chỉ còn kém 2 trận so với kỷ lục gia Lilian Thuram (142 trận). Như vậy nếu không chấn thương, Lloris sẽ san bằng kỷ lục của Thuram ở trận cuối vòng bảng gặp Tunisia. Anh sẽ phá kỷ lục của Thuram nếu Pháp lọt vào vòng 1/8.  

Thành tích gần đây Pháp vs Đan Mạch


Thông tin lực lượng Pháp vs Đan Mạch

Pháp: Lucas Hernandez chấn thương.
Đan Mạch: Thomas Delaney chấn thương.

Đội hình dự kiến Pháp vs Đan Mạch 

KÈO ĐẶC BIỆT

Tối đa 2 bàn
Trận Pháp - Đan Mạch thường tạo nên thế trận chặt chẽ, thận trọng và rình rập lẫn nhau. Chính sự cảnh giác của cả hai đội thường tạo nên những trận cầu ít bàn thắng. 5/7 lần đối đầu gần đây giữa 2 đội kết thúc với tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 5/6 trận gần đây của Pháp và 4/5 trận gần đây của Đan Mạch.

Kèo tài xỉu trận này là 2 1/4, lựa chọn an tâm cho NHM là ít bàn thắng. Pháp và Đan Mạch đã gặp nhau 2 lần từ đầu năm 2022. Họ quá hiểu nhau và sẽ tìm cách phong tỏa lẫn nhau trong một trận cầu chặt chẽ, bí bách.

Nhận định kèo 

Chỉ trận thắng Australia, Pháp mới ghi hơn 2 bàn. Còn 4 trận trước đó, số bàn thắng trong các trận đấu Pháp đều Xỉu. Rõ ràng, hàng công của Pháp có vấn đề. Còn với Đan Mạch, 4/5 trận của họ gần nhất đều dưới 2 bàn. Do đó, có khả năng trận đấu giữa Pháp vs Đan Mạch tới đây không có nhiều bàn thắng.

Bongdaplus đự đoán kết quả trận Pháp vs Đan Mạch: 2-0

Bạn chọn tỷ số nào?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x