Những điều có thể bạn bỏ lỡ ở ngày thi đấu thứ 6 World Cup 2018

Quang Hoà
Từ 12:21 ngày 20-06-2018
Hôm qua World Cup 2018 đã bước sang ngày thi đấu thứ 6. Liên quan đến lượt trận này có một số chi tiết thú vị.

Trọng tài... chơi ăn gian?

Thông qua mạng Twitter, tài khoản có tên Sam@Sam_OReilly1 đã chia sẻ đoạn clip cho thấy trọng tài Enrique Caceres dường như đã chơi ăn gian khi tung đồng xu ở trận đấu giữa Nga và Ai Cập. Không khó để nhận ra, đồng xu sau khi được tung lên không trung không hề xoay vòng trước khi rơi xuống tay ông "vua áo đen".

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Bóng World Cup bị "trộm"

Khi các cầu thủ Nga và Ai Cập ra sân và chuẩn bị so tài với nhau, một cậu bé Mascot (đi theo cầu thủ ra sân) đã bất ngờ ôm lấy trái bóng World Cup 2018 đang được trưng bày để làm kỷ niệm. Hành động trên của chú bé khiến ông trọng tài Enrique Caceres hết sức kinh ngạc.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Rene Higuita xuất hiện trên khán đài?

Một CĐV Colombia đã gây ấn tượng khi xuất hiện trên khán đài với kiểu đầu và trang phục rất giống với thủ môn nổi tiếng Rene Higuita của đại diện Nam Mỹ. Tiếc cho CĐV này là dù đã cổ vũ đội nhà rất nhiệt tình, anh vẫn phải chứng kiến Colombia để thua Nhật Bản với tỷ số 1-2.


Thẻ đỏ nhanh thứ 2 lịch sử World Cup 

Trận đấu giữa Colombia và Nhật Bản mới diễn ra được 56 giây, hậu vệ Carlos Sanchez của đội bóng áo vàng đã bị trọng tài rút thẻ đỏ vì cố dình dùng tay phá bóng trong vòng cấm. Theo thống kê, Sanchez là cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhanh thứ 2 trong lịch sử các kỳ World Cup. Anh chỉ xếp sau duy nhất Alberto Batista, hậu vệ ĐT Uruguay phạm lỗi với Gordon Strachan của ĐT Scotland và bị truất quyền thi đấu chỉ sau 54 giây ở World Cup 1986.


Falcao bị "ném đá" vì ăn vạ



Sau khi giúp Colombia kiếm được một quả đá phạt dẫn đến bàn thắng của Juan Fernando Quintero vào lưới Nhật Bản, tiền đạo Radamel Falcao của Colombia đã phải nhận cả rổ "gạch đá" trên mạng xã hội. Đa phần những ý kiến đều cho rằng Falcao đã chơi không đẹp khi cố tình đóng kịch để qua mắt trọng tài.


Nhật Bản giành chiến thắng lịch sử

ĐT Nhật Bản đã giành chiến thắng lịch sử trước Colombia, bởi họ là đại diện châu Á đầu tiên đánh bại được một đối thủ Nam Mỹ ở sân chơi World Cup. Trong 17 trận đấu trước đó với đại diện châu Á, các đội bóng Nam Mỹ giành tới 14 chiến thắng và chỉ hòa 3 trận.


Vợ chồng Valderrama chung kiểu đầu

Dù đã giải nghệ từ lâu, cựu danh thủ bóng đá người Colombia Carlos Valderrama vẫn trung thành với kiểu đầu xù sư tử đã làm nên thương hiệu của ông. Ở trận đấu giữa Colombia và Nhật Bản, Valderrama ngồi cạnh vợ là Elvira Redondo cũng có kiểu đầu tương tự.


Inui chơi chữ

Không rõ là vô tình hay cố ý mà tiền vệ Takashi Inui của Nhật Bản đã thu hút được sự quan tâm từ các fan khi mặc chiếc áo có chữ N và U sau lưng giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ chúng được đảo ngược. Như vậy tên của anh giống như được chia làm 2 phần đối xứng lật ngược. 


Cionek lập kỷ lục không mong muốn



Do để bóng đập vào người đổi hướng lăn vào lưới ở trận Ba Lan thua Senegal 1-2, trung vệ Thiago Cionek đã trở thành cầu thủ đầu tiên của "Đại bàng trắng" đốt lưới nhà ở sân chơi World Cup. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x