Olivier Giroud (ĐT Pháp): 'Tham dự World Cup ở tuổi 36 là một món quà'

Minh Huy
Từ 07:47 ngày 19-11-2022
Trả lời phỏng vấn tại Qatar, Olivier Giroud khẳng định tham vọng vô địch World Cup cùng ĐT Pháp, về phong độ của mình, kỷ lục ghi bàn của Thierry Thierry và đặc biệt nhấn mạnh rằng việc được chơi ở giải đấu năm nay là một “món quà” của số phận dành cho anh.

Phóng viên: Chào Olivier, ĐT Pháp đã tới Qatar và bước đầu khám phá đại bản doanh tại Doha. Anh cảm thấy thế nào?Chào Olivier, ĐT Pháp đã tới Qatar và bước đầu khám phá đại bản doanh tại Doha. Anh cảm thấy thế nào?

Olivier Giroud: Chúng tôi rất vui. Cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi LĐBĐ Pháp (FFF) luôn làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy nơi đây có nhiều không gian hơn so với EURO 2020. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Chúng tôi may mắn được tập luyện trên một SVĐ có sức chứa khoảng 2.000 chỗ và thật vui khi được tiếp xúc với các CĐV. Sự chào đón nồng hậu của họ khiến tôi nhớ đến nước Nga cách đây 4 năm. Rất tuyệt vời.

Anh tham dự buổi họp báo này là dấu hiệu cho thấy khả năng Karim Benzema không thể đá trận gặp Australia?

Ồ không, chẳng có gì liên quan đến việc đó. Chúng tôi còn có những buổi tập luyện và HLV trưởng sẽ quyết định.

Tại các VCK World Cup, anh ghi bàn rất ít (1 bàn/12 trận). Đây chính là một động lực cho giải đấu tại Qatar lần này?

Tôi đã ghi vài bàn thắng tại EURO 2016, 1 bàn tại World Cup 2014. Việc có thể ghi bàn tại giải đấu lớn, để đóng góp vào chiến thắng cho đội là điều rất quan trọng.

Didier Deschamps đã do dự khi triệu tập anh lần này. Anh chờ đợi mình sẽ đóng vai trò thế nào?

Thực sự tôi rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây, được góp mặt trong chuyến phiêu lưu này. Việc có thể tham dự kỳ World Cup thứ ba trong đời niềm tự hào lớn lao khi. Vai trò của tôi trong đội ư? Chúng tôi đã trao đổi với HLV trưởng và mọi thứ đều rõ ràng. Không cần thêm thắt gì cả. Ngay khi HLV cần tôi, tôi luôn sẵn sàng cống hiến tất cả những gì bản thân có thể làm được cho Les Bleus.

Giroud cho biết anh sẵn sàng cống hiến hết mình ở bất cứ vị trí nào mà HLV Deschamps yêu cầu

Khi nào anh cảm thấy mọi thứ thay đổi và mình sẽ được dự World Cup?

Khi ĐT Pháp là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp của bạn, và để được triệu tập vào ĐTQG, bạn phải là người trụ cột quan trọng tại CLB của mình. Tôi khoác áo Milan, điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin, và khi đến ĐT Pháp, tôi cũng làm được việc. Đó là những gì cho phép tôi có mặt ở đây.

Anh nghĩ sao về kỷ lục ghi bàn của Thierry Henry?

Với tôi, được dự World Cup ở tuổi 36 là một món quà. Tôi xem nó như thể khi mình còn là một cầu thủ trẻ lần đầu tiên được tranh tài tại Cúp Thế giới. Đánh bại kỷ lục của Titi lại là một món quà khác. Nhưng mục tiêu của tôi là đi xa nhất có thể cùng Les Bleus. Sau đó, tôi mới nghĩ tới kỷ lục…

Với anh, ngồi dự bị có vấn đề gì không?

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, thì bạn nên chuẩn bị mọi thứ như lúc mới bắt đầu khởi nghiệp. Điều đó rất quan trọng cho toàn đội. Khi càng vào sâu giải, càng có nhiều cầu thủ được ra sân, được thử nghiệm và mỗi người đều đóng một vai trò nhất định.

World Cup luôn là một giấc mơ?

Đúng vậy, một giấc mơ thời thơ ấu. Khi có cơ hội tham dự, chúng tôi đều muốn đi đến tận cùng của vinh quang. Được tham dự lần thứ ba với thế hệ tài năng này, ĐT Pháp có nhiều hy vọng. Chúng tôi không muốn nói mình là ứng viên vô địch, cũng không muốn tuyên bố sẽ vào chung kết để bảo vệ vương miện. Chúng tôi sẽ tiến từng bước một và một lần nữa cố gắng để mang cúp về cho đất nước. Tôi đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng vẫn luôn khao khát chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi vẫn duy trì được phong độ này. Tôi luôn tập trung, không bao giờ thấy đủ và luôn muốn nhiều hơn nữa.

Anh đang có phong độ cao nhất?

Tôi không biết có phải cao nhất hay không, nhưng nếu bạn đã xem vài bàn thắng của tôi trong quá khứ, bạn cũng thấy tôi ghi bàn rất đa dạng, phong phú. Tôi cảm thấy rất sung mãn cả ở CLB lẫn ĐTQG. Ở tuổi 36, có thể ghi bàn, đem về chiến thắng cho đội nhà và cảm thấy tuyệt vời, thì đó là một món quà.

Đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng của anh?

Tôi không đặt ra cho mình giới hạn nào cả. Tôi từng nói có thể đây là giải đấu lớn cuối cùng, nhưng tôi không có ý định thông báo điều gì cả. Chúng ta hãy xem xét mọi thứ sau World Cup. Nhưng tôi mong muốn mình luôn ở phong độ đỉnh cao và tận hưởng nguyên vẹn niềm vui. Miễn là cơ thể cho phép, tôi sẽ không đặt ra cho mình bất kỳ giới hạn nào.

Anh phải rất cẩn thận với những chấn thương trong lúc luyện tập, phải không? Anh hãy nhìn những gì vừa xảy ra với Christopher Nkunku đấy.

Đúng vậy. Cần phải chú ý trong luyện tập. HLV trưởng luôn nói với chúng tôi điều đó trông mỗi buổi tập. Nhưng cũng có những điều không thể lường trước được. Luôn có một chút hoảng hốt liên quan đến chấn thương. Phải cẩn thận nếu bạn cảm thấy một vấn đề gì đó bất thường bởi khi ấy, nguy cơ chấn thương là rất lớn. Nhưng cũng đừng nên quá trầm trọng mà hãy tập luyện bình thường. 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Giroud bị đau trên sân tập 
Trong buổi tập đầu tiên tại Doha (Qatar), Giroud đã bị đau ở bàn chân sau khi thực hiện một cú sút. Tiền đạo 36 tuổi tập sút cùng các đồng đội và bất ngờ ngồi thụp xuống sân sau một cú sút. Các bác sỹ của ĐT Pháp lập tức có mặt để xem xét tình hình. Nhưng rất may, vết đau của Giroud không nghiêm trọng. Anh được chăm sóc một lúc thì cũng đứng dậy được để tiếp tục buổi tập. Sau đó, Giroud tham gia bài tập đối kháng mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x