Pele, Lionel Messi, Kylian Mbappe: 3 mảnh tinh thần của World Cup 2022

KỲ LÂM
Từ 11:08 ngày 06-12-2022
Vua Bóng Đá Pele đã chờ đợi World Cup này. Ông không có ở đây nhưng thông tin về tình trạng sức khoẻ của Pele đã làm dậy lên một làn sóng ca ngợi và chúc phúc rộng lớn. Tuy không có mặt ở Qatar nhưng Pele cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe đã tạo nên sức mạnh cho giải đấu.

Thông cáo của một  bệnh viện ở São Paulo đã khiến nhiều NHM an lòng đôi chút. “Edson Arantes do Nascimento đã được đưa vào bệnh viện Albert Einstein vào thứ Ba tuần trước để đánh giá lại liệu pháp hóa trị cho khối u ruột kết, được xác định vào tháng 9/2021. Tình trạng sức khỏe vẫn ổn định, có phản ứng tốt với việc chăm sóc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, không có tình trạng xấu đi trong 24 giờ qua”.

Ổn định là tốt. Tuy nhiên, Pele đã 82 tuổi, đã cắt bỏ một khối u vào năm ngoái và sẽ chỉ sống mãi mãi theo nghĩa ẩn dụ, vì vậy những lời ca tụng tuôn trào là điều bình thường. Trên Twitter, siêu sao Kylian Mbappé viết đơn giản: “Hãy cầu nguyện cho nhà vua”.  

Pele từ lâu đã đạt được phẩm chất thánh thiện, với huyền thoại chơi bóng và cảm giác duyên dáng. Vì vậy, bây giờ, dường như dấu ấn của Pele đang bay lơ lửng trong giải đấu. Tinh thần của Pele cũng ở đây, không chỉ trong màu áo vàng xanh của ĐT Brazil.

Lionel Messi đã trở thành “Thánh” ở Qatar. NHM Argentina đến rất đông và mỗi trận đấu là một màn lắc lư sùng kính và say mê ca há. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, và có một nỗi nhớ về anh mà không thể áp dụng cho những người cùng thời.  

Cristiano Ronaldo đã ăn mừng bàn thắng mà anh ta không ghi được, và Neymar của Brazil, như Peléeđã ít nhiều mô tả về kẻ hậu bối, luôn ở tình trạng phức tạp. Ở chiều ngược lại, kết thúc của Luis Suarez của ĐT Uruguay tại World Cup đã được phong ấn bằng những giọt nước mắt có tính nhân quả.

Tình hình sức khoẻ của Pele đã khiến thế giới phải tạm bỏ quên World Cup 2022

Nhưng Messi vẫn tìm thấy niềm vui trong đó. Ở vòng 1/8 gặp ĐT Australia vào tối thứ Bảy, tỉ số vẫn là 0-0 trong tình huống Messi quyết định tấn công hậu vệ trái Aziz Behich. Anh đuổi theo Behich, áp đảo đối phương, và khi cả hai ra sát đến đường biên, Behich đã quay lại và giật lấy áo của Messi, và họ xô đẩy nhau. Behich nhìn chằm chằm vào Messi với ánh mắt giận dữ.

Từ quả ném biên, bóng cao bay về phía Messi và anh đã đón nó dưới chân, khống chế nó một cách duyên dáng. Anh đợi một lúc để đối phương ập vào, rồi mới lao về phía vòng cấm, chuyền bóng sang bên trái và tiếp tục chạy bằng đôi chân đang quay cuồng của mình.  

Và khi một hậu vệ Australia ở phía trước di chuyển về phía quả bóng, Messi đã tìm thấy một khoảng trống và đảo người vào đó. Quả bóng lại tìm đến anh. Từ đó, anh không cần một khẩu súng thần công. Anh ấy chỉ cần vuốt bóng chính xác vào góc lưới, và ĐT Argentina đã dẫn trước.

Tuy nhiên, đó không phải là phần tốt nhất. Điều tuyệt vời nhất là ở tuổi 35, trong trận đấu thứ 1.000 của mình, Messi vẫn tràn đầy năng lượng. Hiệp hai của anh tràn ngập những pha tấn công thông minh, những pha chọc khe phòng thủ, những pha chạy xuống giữa sân khiến bóng như dính trong chân như ngày xưa, những pha đi bóng qua bãi mìn dày đặc. Messi cũng mở ra cơ hội cho đồng đội - Lautaro Martínez đã hơn một lần mắc sai lầm.

Điều tuyệt vời đó rất xứng đáng để chiêm ngưỡng. Pele thường xuyên bị truy đuổi trên sân, nhưng ông luôn nói rằng hãy chơi bóng với niềm vui. Còn Messi đã chơi với niềm vui dữ dội, điều không phải lúc nào cũng dễ dàng khi phải gánh trên vai cả quốc gia.

Pele là thần tượng của nhiều ngôi sao đang thi đấu tại World Cúp 2022 nhờ thành tựu vĩ đại của mình

Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi quốc gia nâng đỡ Messi. “Sự đoàn kết và gắn bó mà chúng tôi có là một điều gì đó thật đẹp đẽ. Và đó là điều mà ĐT Argentina nên có”, Messi sau đó nói. “Thật không thể tin được cách các cầu thủ Argentina sống trong từng trận đấu, cách họ truyền đam mê, năng lượng và niềm vui. Tôi rất biết ơn”.

Giờ đây, Messi cũng đang đứng ở vị trí mang tính biểu tượng giống như Pele: hiếm khi là một người gây tranh cãi, nói chung là duyên dáng, một thương hiệu kinh doanh toàn cầu. Và mọi người muốn Messi giành chiến thắng ở World Cup 2022, như muốn Pele làm điều đó khi xưa.

Trong khi đó, Mbappe - tiền đạo 23 tuổi - lại là người gần gũi nhất với Pele tại World Cup. Ở Nga năm 2018, chân sút người Pháp đã trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ thời Pele ghi bàn trong một trận chung kết World Cup. Đêm 4/12, anh đã vượt qua huyền thoại vĩ đại người Brazil ở kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup trước tuổi 24 bằng hai pha lập công trong chiến thắng 3-1 trước Ba Lan.  

Ở bàn thắng đầu tiên, Mbappe sút bóng với uy quyền không thể lay chuyển đến mức bạn phải thề rằng anh ấy biết điều đó trước khi thực hiện nó. Ở bàn thứ hai, anh chỉ cần xoay người trong một khoảng không nhỏ và phóng quả bóng như thể anh ấy là một vị thần với một cái búa: găm bóng vào góc trên cùng như một quả tên lửa. “Cậu ta đã ghi bàn tuyệt vời”, HLV Czesław Michniewicz của ĐT Ba Lan nói. “Không có chiến lược gia nào biết công thức để ngăn chặn Mbappe ngay ở World Cup này”.

Mbappe đang thể hiện nhiều phẩm chất của Pele ở thời thanh xuân

Mbappé giống như một chiếc chiến đấu cơ F-16 trên không trung. Giống như Pele, anh có kỹ năng bao trùm lên sự năng động về thể chất, lợi thế khiến Mbappe cảm thấy mình như siêu nhân đến từ tương lai. Pele đã có 12 bàn thắng sau 14 trận đấu tại World Cup; Mbappe hiện có 9 bàn chỉ sau 2 kỳ World Cup. Con số đó bằng số bàn thắng của một Messi đã trải qua 4 kỳ World Cup.

Khi Pele nói về vị trí của Messi trong số những cầu thủ vĩ đại, ông có xu hướng biến nó thành một cuộc trò chuyện chuyên môn. Maradona có thể sử dụng cả hai chân và chơi đầu, nhưng lại không có thể lực như Pele, còn Messi thuận cả hai chân và không thường đánh đầu. Trong khi đó, tài năng xuất chúng và sự điềm tĩnh phi thường của Mbappe đã được so sánh với Pele.

Theo một cách nào đó, đây là giải đấu của 3 con người này vào thời điểm hiện tại: Messi là cầu thủ được yêu thích nhất về mặt cảm xúc, Mbappe là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hy vọng ở Sao Paulo, Pele đang theo dõi, thanh thản và hài lòng, háo hức xem World Cup 2022 sẽ kết thúc như thế nào

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x