Perisic không còn đủ sức gánh Croatia

MẠNH KHỞI
Từ 10:51 ngày 24-11-2022
Luka Modric là ngôi sao sáng nhất của ĐT Croatia những năm qua. Nhưng trên thực tế rất nhiều trường hợp, chính Ivan Perisic mới là người trực tiếp tạo đột biến cho đội bóng áo sọc caro ở các trận cầu lớn, những khoảnh khắc quyết định. Dù vậy ở trận hòa Morocco tối qua, Perisic một lần nữa cho thấy tuổi tác đang đè nặng lên đôi chân của anh.

Trước Morocco, Perisic thỉnh thoảng vẫn để cho NHM nhớ đến sự xuất hiện của mình, nhưng chủ yếu bởi những cú sút xa chưa đủ độ khó và chính xác. Mọi nỗ lực của Perisic đã bị đối thủ Achraf Hakimi chặn lại. Trong quá khứ, Perisic và Hakimi từng là hai cầu thủ tấn công biên đóng góp công lớn vào chiến dịch giành Scudetto 2020/21 của Inter, họ đã quá hiểu nhau. 

Hakimi trẻ khỏe hơn, lại hiểu rõ về người đồng đội cũ nay đã ở tuổi lão tướng, việc Hakimi khóa chặt Perisic là điều không mấy ngạc nhiên. Nhưng không chỉ ngăn chặn được Perisic, Hakimi còn nhiều lần dâng cao tấn công, uy hiếp trực tiếp khung thành của Croatia. Những pha bóng đó, người ta thấy ở Perisic sự bất lực, anh không còn đủ thể lực để có thể lùi về phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự nữa. 

Sau khi trở thành Á quân World Cup 2018, ĐT Croatia đã đi xuống về rất nhiều khía cạnh chuyên môn. Việc cho tới bây giờ vẫn còn dựa vào các lão tướng Modric và Perisic cũng phần nào cho thấy sự thích ứng chậm chạp của đội bóng Đông Âu này với tình hình mới, khi những người hùng của kỳ World Cup trước đã lớn tuổi.

Modric vẫn còn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao, một phần vì vị trí của anh không quá cần tốc độ. Nhưng Perisic thì khác, khó có thể trông đợi hành lang biên mạnh mẽ khi giao nó cho một ông già! ĐT Croatia khó có thể đi xa ở giải đấu này nếu họ chỉ biết trông vào các cựu binh, mà sự già cỗi của Perisic là trường hợp điển hình.

Croatia bất lực sau 11 trận
Hòa Morocco 0-0 tối qua, ĐT Croatia đã lần đầu tiên sau 16 năm không thể ghi bàn trong một trận đấu ở VCK World Cup. Lần gần nhất điều này xảy ra là khi họ bị Nhật Bản cầm hòa 0-0 tại vòng bảng giải đấu năm 2006. Kể từ đó tới nay, Croatia đã trải qua 11 trận liên tiếp đều ghi tối thiểu 1 bàn ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Ngoài chiến dịch giành huy chương Bạc World Cup 2018, Croatia vẫn luôn ghi bàn trong mọi trận đấu tại giải đấu năm 2014 dù họ bị loại ngay vòng bảng. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x