Neymar sẽ cháy một lần sau cuối ở Qatar

HOÀNH BỒ
Từ 08:06 ngày 16-11-2022
Thời gian trôi đi, nhanh đến mức ta không ngờ đến. Chàng trai Neymar đầy say mê thuở nào, hôm nay cũng đã là một cầu thủ tuổi băm và đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

World Cup, hơn cả một giấc mơ

“Được chơi ở World Cup, điều đó lớn hơn cả một ước mơ, hơn những gì tôi tưởng tượng. Được chơi cho ĐTQG Brazil là niềm tự hào, một điều gì đó trở nên siêu thực. Đó là giấc mơ mà tôi không chỉ hiện thực cho bản thân, mà còn cho bạn bè của tôi - những người không thể thi đấu chuyên nghiệp, cho ông tôi, cha tôi, cho cả gia đình tôi” - Neymar Junior đã bắt đầu bài trả lời phỏng vấn trên tờ Globo như thế.

Đây là kỳ World Cup thứ ba của Neymar, sau năm 2014 và 2018. Lần ra mắt của Neymar ở sân chơi World Cup vừa hùng tráng vừa bi thương. 8 năm trước, ở tuổi 22, Neymar đã trở thành người truyền lửa đưa Brazil vào đến bán kết giải đấu. 

Thế nhưng, một cú vào bóng khủng khiếp của Zuniga bên phía Colombia trong trận chung kết đã khiến anh tổn thương xương sống. Chàng trai trẻ này kết thúc sớm giải đấu, còn Brazil vụn vỡ 1-7 đầy tủi nhục trước người Đức ở bán kết.

4 năm sau, kỳ World Cup trên đất Nga, mọi thứ cũng chẳng chiều lòng Neymar. Anh gãy xương cổ chân thứ năm của bàn chân phải. Cơn đau đã hành hạ Neymar suốt hành trình ở Nga, trở thành một phần nguyên nhân khiến Brazil gục ngã trước người Bỉ ở tứ kết. Thế nên, đây sẽ là kỳ World Cup mà siêu sao của “Selecao” thực sự sống cho niềm đam mê chơi bóng.

Ở tuổi 30, Neymar đã chơi 121 trận cho ĐT Brazil và ghi được 75 bàn

“Tôi sẽ chơi như thể đây là lần cuối cùng. Tôi nói chuyện với cha tôi, và chúng ta đều coi đó có thể là trận đấu cuối cùng. Bạn không biết điều gì xảy ra vào ngày mai, phải không? Tôi không thể dám chắc mình có chơi một kỳ World Cup nữa hay không. Có thể là một lần nữa, nhưng cũng có thể là không. Điều đó tùy thuộc vào HLV mới của Brazil, liệu ông ấy có thích tôi hay không”, Neymar khẳng định trên Globo.

Kỷ lục cá nhân không quan trọng

Ở tuổi 30 và sau 121 trận, Neymar Junior hiện đã có 75 bàn thắng cho ĐTQG Brazil. Chỉ 2 bàn thắng nữa, anh sẽ vượt qua “Vua bóng đá” Pele để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội bóng áo vàng xanh. Đó là một cột mốc trọng đại với bất cứ cầu thủ nào, ở bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là ở Brazil - nơi bóng đá giống như một tôn giáo.

Nhưng Neymar sẽ không để những con số, cột mốc như thế ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, quyết tâm cao độ của mình, đơn giản vì: “Pele là bóng đá. Pele thực tế là tất cả mọi thứ cho đất nước chúng tôi. Sự tôn trọng, lòng ngưỡng mộ mà tôi dành cho ông ấy là rất lớn”.

Là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá đương đại, Neymar thường xuyên hứng chịu sự chỉ trích, công kích đến từ nhiều hướng. Nếu cho rằng điều đó không tổn hại tới một ai đó thì chắc chắn bạn đã nhầm, bởi ngôn ngữ có sức sát thương tàn bạo.

“Những lời chỉ trích không công bằng và khiến tôi bị tổn thương rất nhiều, bởi không ai thấu hiểu những gì tôi trải qua. Những người xung quanh tôi, những người thật sự thân thiết với tôi, biết tôi phải làm thế nào để đạt được thể trạng tốt, để 100% không bị thương. 

Bạn biết đấy, chấn thương vẫn luôn xảy ra, là một phần của bóng đá. Đôi khi chúng đến vào lúc ta không mong muốn. Dẫu vậy, tôi vẫn là chàng trai yêu đời. Tôi hy vọng tên mình sẽ được khắc vào lịch sử bóng đá. Nếu không phải là bóng đá, thì trong cuộc sống của một ai đó” - Neymar đôi dòng bộc bạch trước thềm VCK World Cup 2022 mà anh coi là lần cuối.

Thủ lĩnh của hàng công "khủng"
HLV Tite triệu tập tới 9 tiền đạo. Không có đội bóng nào tại VCK World Cup lần này triệu tập nhiều nhân sự cho mặt trận tấn công như Brazil. Và Neymar được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh cho hàng công đó, bởi anh không chỉ là tài năng lớn nhất mà còn có nhiều kinh nghiệm nhất với 121 lần ra sân cho “Selecao”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x