
- Bellingham ghi cú đúp, Anh ngược dòng hạ Na Uy vào bán kết
- VIDEO: Bellingham hoàn tất cú đúp ở hiệp phụ giúp Anh loại Na Uy
Trước khi đối đầu Anh tại tứ kết World Cup 2026, Erling Haaland là nỗi ám ảnh lớn nhất của mọi hàng phòng ngự. Tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi bàn trong 15 trận liên tiếp khoác áo Na Uy, ghi tổng cộng 27 pha lập công, một hiệu suất khiến cả thế giới phải kinh ngạc.
Chuỗi trận ghi bàn đáng sợ của Haaland bắt đầu từ cuộc đối đầu Slovenia và kéo dài qua hàng loạt đối thủ như Kazakhstan, Moldova, Israel, Italia, Estonia, Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và Brazil. Trong đó, chân sút của Man City từng có những màn trình diễn bùng nổ với các cú hat-trick và thậm chí ghi tới 5 bàn vào lưới Moldova.
Nhưng khi gặp thử thách lớn nhất tại World Cup, Haaland đã không thể lên tiếng.
Trước tuyển Anh của Thomas Tuchel, Haaland bị phong tỏa gần như hoàn toàn. Anh không có bàn thắng, không tạo ra dấu ấn đáng kể và phải chứng kiến Na Uy dừng bước sau thất bại 1-2 ở tứ kết.

Đây là lần đầu tiên sau 15 trận, Haaland không thể tìm thấy mành lưới đối phương trong màu áo đội tuyển quốc gia. Một con số phản ánh rõ sức mạnh của hàng thủ Anh cũng như việc Tam sư đã có sự chuẩn bị đặc biệt dành cho ngôi sao nguy hiểm nhất bên phía đối thủ.
Khác với nhiều trận đấu trước, Haaland không có nhiều khoảng trống để khai thác tốc độ và khả năng dứt điểm. Các trung vệ Anh liên tục áp sát, hạn chế những đường chuyền hướng tới tiền đạo 25 tuổi. Khi Na Uy buộc phải chơi bóng dài, Haaland cũng không thể phát huy tối đa khả năng không chiến trước sự tổ chức chặt chẽ của đối thủ, trong đó đặc biệt phải kể tới hai người đồng đội tại Man City là John Stones và Marc Guehi ở trung tâm hàng thủ.
Trước đó, Haaland đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026 với những bàn thắng quan trọng giúp Na Uy tiến sâu, bao gồm cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8. Phong độ hủy diệt ở cấp đội tuyển từng khiến nhiều người tin rằng anh có thể tiếp tục phá vỡ những kỷ lục. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn cần những cuộc đối đầu trực tiếp để kiểm chứng. Và Anh đã làm được điều mà nhiều đội bóng khác thất bại: khiến "quái vật" Haaland trở thành một cái tên bình thường trên sân.
Với 27 bàn trong 15 trận trước đó, Haaland vẫn là một trong những cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất thế giới. Nhưng tại World Cup 2026, anh đã gặp đúng đối thủ biết cách khóa chặt mình. Và đó cũng là lời cảnh báo cho bất kỳ đội bóng nào muốn chinh phục giải đấu này nếu chỉ dựa vào khả năng ghi bàn của một ngôi sao.
Chuỗi 15 trận ghi bàn liên tiếp của Haaland bị chặn đứng
⚽ vs. Slovenia
⚽⚽⚽ vs. Kazakhstan
⚽ vs. Moldova
⚽ vs. Israel
⚽ vs. Italia
⚽ vs. Estonia
⚽⚽⚽⚽⚽ vs. Moldova
⚽⚽⚽ vs. Israel
⚽⚽ vs. Estonia
⚽⚽ vs. Italy
⚽⚽ vs. Iraq
⚽⚽ vs. Senegal
⚽ vs. Ivory Coast
⚽⚽ vs. Brazil











